Bộ Xây dựng tập trung hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để thúc đẩy nhà ở công nhân

CAO NGUYÊN |

Cử tri kiến nghị bổ sung danh mục phát triển nhà ở xã hội vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 để sớm bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện; tạo điều kiện cho người lao động yên tâm ổn định nhà ở…

Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời cử tri Thành phố Hải Phòng liên quan đến vấn đề xem xét bổ sung danh mục phát triển nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp) vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Theo cử tri Thành phố Hải Phòng, việc bổ sung này nhằm sớm bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện; tạo điều kiện cho người lao động yên tâm ổn định chỗ ở; vừa đảm bảo an sinh xã hội – nhà ở cho các đối tượng yếu thế là người thu nhập thấp, công nhân; hỗ trợ kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng nêu rõ, cùng với việc thực hiện các chính sách phát triển nền kinh tế, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo.

Trong những năm qua, hệ thống pháp luật về nhà ở đã ngày càng được hoàn thiện; nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đã được ban hành nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở, trong đó có công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Với các chính sách đã ban hành, kết quả phát triển nhà ở xã hội mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Để có nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có các văn bản gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư và văn bản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nguồn vốn vay ưu đãi nhà ở xã hội vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cuối tháng 01.2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Một trong các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 11/NQ-CP là bảo đảm an sinh xã hội và đời sống (trong đó có nhà ở) của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Theo đó, liên quan tới lĩnh vực ngành xây dựng, có 02 gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, cụ thể là: Cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỉ đồng.

Thứ hai là cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống ngân hàng thương mại để xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua, cải tạo chung cư cũ.

Ngoài ra, từ đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau. Trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành địa phương tập trung trong việc hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận nhà ở xã hội

Kiều Vũ |

Đầu tư xây dựng, hỗ trợ chính sách, tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận các loại hình nhà ở xã hội, các nguồn kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp là một trong những đề xuất của Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Tạo thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội quy mô 350.000 tỉ đồng, trong đó có chính sách vốn vay cho các doanh nghiệp bất động sản mang đến nhiều kỳ vọng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân sẽ ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu của người dân…

Nhà ở xã hội mà bị hành thế này sao!

Anh Đào |

Sau ca đêm dài đẵng đẵng, Phạm Hữu Tá - một công nhân 27 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh - bắt đầu ngày mới bằng cách “đi đòi” căn hộ của mình được bàn giao đúng tiến độ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cần tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận nhà ở xã hội

Kiều Vũ |

Đầu tư xây dựng, hỗ trợ chính sách, tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận các loại hình nhà ở xã hội, các nguồn kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp là một trong những đề xuất của Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Tạo thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội quy mô 350.000 tỉ đồng, trong đó có chính sách vốn vay cho các doanh nghiệp bất động sản mang đến nhiều kỳ vọng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân sẽ ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu của người dân…

Nhà ở xã hội mà bị hành thế này sao!

Anh Đào |

Sau ca đêm dài đẵng đẵng, Phạm Hữu Tá - một công nhân 27 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh - bắt đầu ngày mới bằng cách “đi đòi” căn hộ của mình được bàn giao đúng tiến độ.