Nỗi khổ của công nhân mua phải nhà ở xã hội bán chênh giá, chậm bàn giao

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Ninh - Bỏ hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội, trong đó quá nửa là tiền đi vay, nhiều công nhân mua nhà tại dự án Sao Hồng (huyện Quế Võ) rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm qua.

Nỗi khổ của công nhân mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (Quế Võ, Bắc Ninh).

Khổ sở vì dự án chậm bàn giao

Anh Phạm Văn Thế (quê Ninh Bình) làm công nhân tại KCN Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đến nay đã hơn 5 năm. Sống trong cảnh phòng trọ 12m2, khát khao lớn nhất của người đàn ông 30 tuổi là sở hữu một căn hộ chung cư nhỏ gần chỗ làm để đón vợ và con nhỏ từ quê lên ở cùng.

Tháng 9.2020, sau khi tìm hiểu, nam công nhân quyết định đăng ký mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ) do công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng làm chủ đầu tư.

Theo hợp đồng mua bán, thời điểm dự kiến chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho khách hàng là vào quý I năm 2021, tuy vậy đến nay đã quá hạn hơn 1 năm, anh Thế vẫn chưa được nhận nhà.

 
Anh Thế trong căn phòng trọ của mình. Ảnh: PV.

“Ban đầu là hẹn lùi xuống tháng 6.2021 thì bàn giao rồi lại hẹn xuống tháng 10.2021, sau lại hẹn là tháng 1.2022, gần đây nhất chủ đầu tư hứa là 30.6 năm nay sẽ bàn giao. Mà trễ hẹn bàn giao chủ đầu tư cũng có thông báo cho mình biết đâu, mình phải tự tìm hiểu, liên hệ với các khách hàng khác mới biết”, anh Thế kể.

Nhà chưa được nhận, số tiền mua nhà quá nửa là đi vay mượn, hiện vẫn phải đóng lãi hàng tháng, trong khi vẫn phải sống cảnh thuê trọ chật chội, bí bách và mất tiền thuê hàng tháng khiến nam công nhân buồn chán. Nhiều lúc vợ con ở quê điện thoại lên hỏi bao giờ nhận được nhà, bao giờ được về nhà mới ở, anh chỉ biết cười trừ.

Anh Thế chỉ là một trong hàng trăm khách hàng, đa phần là công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng.

Chủ đầu tư liên tục trễ hẹn bàn giao, trong khi đó thời gian gần đây, khi tới dự án nhưng cho rằng vẫn không có nhiều tiến triển trong việc thi công, nhiều khách hàng đã quyết định căng băng rôn trước cổng dự án yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm hơn, thi công đúng tiến độ đã cam kết. Họ cũng lập các nhóm trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ, cập nhật các thông tin về tiến độ dự án.

Bán chênh so với giá phê duyệt

Trong đơn kiến nghị gửi đến Báo Lao Động, ngoài việc bức xúc vì chủ đầu tư hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chậm bàn giao căn hộ, chị Phạm Thuý Mỵ (34 tuổi, KCN Quế Võ), một khách hàng tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng phản ánh chủ đầu tư bán chênh giá so với giá đăng ký tại Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, không xuất hoá đơn VAT khi cư dân đóng tiền theo từng đợt đã bao gồm cả 10% VAT, không xuất phiếu thu hoặc xuất phiếu thu nhưng không có hiệu lực.

“Tôi kính mong các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, thanh tra, giám sát, kiểm tra theo đúng trình tự pháp luật hiện hành”, chị Mỵ viết trong đơn gửi đến Báo Lao Động.

 
Mẹ con chị Mỵ háo hức được về ở nhà mới nhưng bị chủ đầu tư trễ hẹn nhiều lần. Ảnh: PV.

Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trường hợp khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng đều phải đóng tiền chênh từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Như anh Phạm Hữu Tá (27 tuổi, Quế Võ, Bắc Ninh) mua căn hộ số 421 phải đóng chênh 22 triệu đồng, anh Phạm Văn Thế (30 tuổi, Ninh Bình) mua căn hộ số 914 phải đóng chênh 23,8 triệu đồng, chị Phạm Thuý Mỵ (34 tuổi, Quế Võ, Bắc Ninh) mua căn 610 phải đóng chênh 24 triệu đồng… Số tiền chênh này được chủ đầu tư giải thích là do “giá trị lợi thế căn hộ”.

Ngoài ra, một số khách hàng khác tại tầng 2 dự án mua căn hộ với giá chênh hàng trăm triệu đồng so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng. Lý do được chủ đầu tư đưa ra là khách hàng "được quản lý và sử dụng mái tầng 1”.

Tuy vậy, số tiền chênh lại chỉ được xác nhận bằng giấy giao nhận tiền có chữ ký của kế toán trưởng của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng mà không có dấu đỏ của công ty, cũng không được xuất hoá đơn VAT theo quy định.

Bắc Ninh chưa làm rõ dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án tại Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh trước đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và báo cáo về Bộ trước 15.3.

Tuy vậy, sáng 15.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây dựng hiện chưa nhận được báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến nội dung trên.

"Hôm vừa rồi tôi cũng đã có đôn đốc", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nói với Báo Lao Động.

Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh chưa làm rõ dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi Chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án tại Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và báo cáo về Bộ trước 15.3. Tuy vậy, đến nay tỉnh này vẫn chưa gửi báo cáo.

Thu tiền chênh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Dấu hiệu trốn thuế, trục lợi

Trần Tuấn |

Chuyên gia và luật sư nhận định, việc chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bỏ ra ngoài mỗi hợp đồng mua bán hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" có dấu hiệu trốn thuế và trục lợi từ chính sách Nhà ở xã hội.

Công nhân mất hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bán cao hơn giá Sở Xây dựng đã phê duyệt hàng trăm triệu đồng/căn hộ. Phần vượt quá giá phê duyệt được chủ đầu tư gọi là "tiền chênh", không được đưa vào hợp đồng mua bán.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bắc Ninh chưa làm rõ dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi Chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án tại Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và báo cáo về Bộ trước 15.3. Tuy vậy, đến nay tỉnh này vẫn chưa gửi báo cáo.

Thu tiền chênh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Dấu hiệu trốn thuế, trục lợi

Trần Tuấn |

Chuyên gia và luật sư nhận định, việc chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bỏ ra ngoài mỗi hợp đồng mua bán hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" có dấu hiệu trốn thuế và trục lợi từ chính sách Nhà ở xã hội.

Công nhân mất hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bán cao hơn giá Sở Xây dựng đã phê duyệt hàng trăm triệu đồng/căn hộ. Phần vượt quá giá phê duyệt được chủ đầu tư gọi là "tiền chênh", không được đưa vào hợp đồng mua bán.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.