Bỏ quên khu đất vàng ngay trung tâm thành phố hơn 27 năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án được triển khai từ năm 1995 tại vị trí được xem là "đất vàng" của trung tâm tỉnh lỵ Bạc Liêu. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 27 năm, khu vực này vẫn chỉ là những căn nhà lụp xụp, nhếch nhác ngay tại trung tâm thành phố.

Đó là Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - Phường 3, TX Bạc Liêu (nay là TP Bạc Liêu) được triển khai thực hiện theo Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 11.01.1995 của UBND tỉnh Minh Hải “về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - Khu Thành Gạt cũ”, chủ đầu tư dự án là UBND TX Bạc Liêu.

Dự án 27 năm chưa hoàn thành, người dân nhà ngay mặt phố trung tâm thành phố không thể làm nhà, mở rộng mua bán. Ảnh: Nhật Hồ
Dự án 27 năm chưa hoàn thành, người dân nhà ngay mặt phố trung tâm thành phố không thể làm nhà, mở rộng mua bán. Ảnh: Nhật Hồ

Tổng diện tích của dự án được phê duyệt là 40.280m2, phạm vi từ đường Hòa Bình, Trần Phú, Bà Triệu, Võ Thị Sáu - Phường 3, TP Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư 21,326 tỉ đồng (trong đó Trung tâm thương mại 7,696 tỉ đồng, cơ sở hạ tầng 8,130 tỉ đồng; giải tỏa đền bù 5,5 tỉ đồng). Nguồn vốn thực hiện: Vốn từ quỹ đất và vốn liên doanh liên kết.

Tại đường Võ Thị Sáu, Phường 3, dự án rào lại nhưng, đất chưa giải tỏa xong trở thành nơi tập kết rác. Ảnh: Nhật Hồ
Tại đường Võ Thị Sáu, Phường 3, dự án rào lại nhưng đất chưa giải tỏa xong trở thành nơi tập kết rác. Ảnh: Nhật Hồ

Ngày 19.5.1995, Ban quản lý dự án Trung tâm thương mại TX Bạc Liêu - đại diện chủ đầu tư dự án và Công ty Thái Dương - bên hợp tác kinh doanh ký kết Hợp đồng kinh tế số 05-95/HĐKT để thực hiện đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Dự án trên được triển khai từ năm 1995, đến năm 2009 thì ngưng không triển khai, vẫn còn nhiều hạng mục dang dở chưa thực hiện, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng chưa thực hiện xong.

Sau 27 năm triển khai dự án, hiện trạng một phần dự án vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Sau 27 năm triển khai dự án, hiện trạng một phần dự án vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ

Năm 2019, Công ty Thái Dương ký Quyết định số 02 về việc chấm dứt thực hiện đầu tư Dự án Trung tâm thương mại Bạc Liêu (khu Thành Gạt cũ), hoàn trả dự án cho UBND TP Bạc Liêu thực hiện chỉnh trang đô thị.

UBND thành phố Bạc Liêu cũng có Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 18.4.2019, kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương kết thúc đầu tư, chấm dứt hợp đồng kinh tế với Công ty Thái Dương, mời gọi đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng hoặc giao thành phố thực hiện chỉnh trang đô thị.

Từ đó đến nay dự án bất động, người dân trong vùng dự án rơi vào tình cảnh đi không nỡ, ở không xong. Do nằm trong khu quy hoạch nên không thể làm nhà được, họ phải sống tạm bợ ngay chính căn nhà mình giữa lòng thành phố.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đất vàng phố cổ phát mại không ai mua, ngân hàng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu

Đức Mạnh |

Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản. Do đó, nhà đất thường là tài sản được các ngân hàng đem ra phát mại nhiều nhất khi khách hàng không đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay.

Hiện trạng khu đất vàng dự án bệnh viện mà chủ đầu tư kiện UBND tỉnh khi bị thu hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khu đất rộng gần 7 ha nằm kẹp giữa hai dự án đô thị danh giá nhất tỉnh Bạc Liêu, một mặt của khu đất là đường vành đai trong của Thành phố Bạc Liêu. Tuy nhiên, khu đất bị bỏ hoang 12 năm nay thay vì xây dựng bệnh viện như mục đích ban đầu.

Tương lai khu đất dự án Công viên Hello Kitty nằm trên "đất vàng" thủ đô

Minh Ánh - Đức Minh |

Hà Nội - Nói về phần đất dự án Công viên Hello Kitty (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhấn mạnh, phần đất cần phải được trả về cho nhân dân. Hội Kiến trúc sư Hà Nội sẵn sàng cùng thành phố đề ra các thiết kế miễn phí, kêu gọi sự đóng góp của xã hội để biến nơi đây thành sân chơi 0 đồng cho trẻ em.

Làm báo chí đòi hỏi nhà báo phải kiên trì và có ngọn lửa đam mê với ngành

Thái Sơn - Thu Thủy |

Vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều sinh viên báo chí lựa chọn truyền thông sẽ là công việc gắn bó sau ra khi ra trường thay vì báo chí. Theo đó, nhiều bạn cho rằng làm báo chí là một nghề khó, đòi hỏi nhà báo phải có sự kiên trì và đam mê với ngành.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm

Chân Phúc |

Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Qua thống kê cho thấy, phổ điểm lớp 10 có sự biến động, dự kiến điểm chuẩn vào trường THPT công lập sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2022.

Truy xuất nguồn gốc điện tử, tăng độ an toàn của thực phẩm

Thùy Trang |

Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được triển khai tại TP Đà Nẵng là sự phối hợp tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc minh bạch, đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm. Và, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi nâng cao được niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm của mình.

Bão Bret tiến sát Biển Caribe, vùng áp thấp mới hình thành ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Các điều kiện bão nhiệt đới dự kiến phát triển ở Lesser Antilles vào chiều và tối 22.6 khi bão Bret tiến đến Biển Caribe.

Chuyện nhà báo đi “trả nợ” đồng bào trên rẻo cao Tây Bắc

Khánh Linh |

Hành trình tác nghiệp tại vùng cao, biên giới Tây Bắc là những tháng ngày đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của một phóng viên trẻ.

Đất vàng phố cổ phát mại không ai mua, ngân hàng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu

Đức Mạnh |

Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản. Do đó, nhà đất thường là tài sản được các ngân hàng đem ra phát mại nhiều nhất khi khách hàng không đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay.

Hiện trạng khu đất vàng dự án bệnh viện mà chủ đầu tư kiện UBND tỉnh khi bị thu hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khu đất rộng gần 7 ha nằm kẹp giữa hai dự án đô thị danh giá nhất tỉnh Bạc Liêu, một mặt của khu đất là đường vành đai trong của Thành phố Bạc Liêu. Tuy nhiên, khu đất bị bỏ hoang 12 năm nay thay vì xây dựng bệnh viện như mục đích ban đầu.

Tương lai khu đất dự án Công viên Hello Kitty nằm trên "đất vàng" thủ đô

Minh Ánh - Đức Minh |

Hà Nội - Nói về phần đất dự án Công viên Hello Kitty (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhấn mạnh, phần đất cần phải được trả về cho nhân dân. Hội Kiến trúc sư Hà Nội sẵn sàng cùng thành phố đề ra các thiết kế miễn phí, kêu gọi sự đóng góp của xã hội để biến nơi đây thành sân chơi 0 đồng cho trẻ em.