Bình Dương: Sửa đổi đơn giá bồi thường đất, đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Bình Dương vẫn chưa đạt kỳ vọng. Một số dự án lớn chậm đền bù giải phóng mặt bằng khiến dự án này bị kéo dài tiến độ. Tỉnh Bình Dương sẽ sửa đổi đơn giá bồi thường, cởi nút thắt cho việc giải phóng mặt bằng.

Ngày 17.7, theo số liệu từ UBND tỉnh Bình Dương cung cấp, tính đến ngày 30.6.2022 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 30,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Mức tỉ lệ này có cao hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá, đây là dấu hiệu tích cực, khả quan. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn còn thấp so với kế hoạch được giao.

Theo ông Võ Văn Minh, nguyên nhân do công tác chuẩn bị đầu tư, việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chưa tốt. Ngoài ra, nguồn nhân lực, năng lực phục vụ cho các công tác liên quan đến đầu tư công còn hạn chế.

Để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công trong thời gian tới, ông Võ Văn Minh cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, thẩm định giá đất kịp thời và hợp lý. Chỉ đạo, phối hợp di dời các hạng mục cơ sở hạ tầng (điện, nước, viễn thông,…).

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, giải tỏa.

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 743 nhiều năm vẫn chưa thực hiện xong do công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đình Trọng
Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 743 nhiều năm vẫn chưa thực hiện xong do công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đình Trọng

Đáng chú ý, những năm gần đây, việc đền bù đất giải phóng mặt bằng tại một số dự án rất chậm trễ. Nguyên nhân do người dân và Nhà nước chưa tìm được tiếng nói chung về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi.

Về quy định pháp lý trong đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, ông Võ Văn Minh cho biết, tỉnh sẽ sửa đổi, bổ sung các Quyết định năm 2014 quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Quyết định từ năm 2019 quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Dương cũng điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

Tỉnh Bình Dương cũng sẽ phối hợp, xin ý kiến Trung ương sớm có hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đối với nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí của cấp huyện, xã; Tiếp tục làm việc với từng chủ đầu tư, nhất là 4 Ban quản lý dự án thuộc tỉnh để chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn được bố trí.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương thúc giục thu hồi mặt bằng và thi công dự án mở rộng đường ĐT743

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 743 thực hiện nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Tỉnh Bình Dương thúc các địa phương liên quan khẩn trương thu hồi mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Bình Dương: Vận động người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng BĐS

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản.

Bình Dương lấy ý kiến về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ban hành quyết định mới về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất. Trước khi ra quyết định về việc này, UBND tỉnh Bình Dương đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân .

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương thúc giục thu hồi mặt bằng và thi công dự án mở rộng đường ĐT743

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 743 thực hiện nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Tỉnh Bình Dương thúc các địa phương liên quan khẩn trương thu hồi mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Bình Dương: Vận động người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng BĐS

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản.

Bình Dương lấy ý kiến về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ban hành quyết định mới về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất. Trước khi ra quyết định về việc này, UBND tỉnh Bình Dương đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân .