Bình Dương: Vận động người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng BĐS

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản.

Bình Dương là tỉnh đông lao động ngoại tỉnh, nhu cầu mua đất nền xây nhà, mua căn hộ rất lớn. Những năm gần đây, liên tục xảy ra đợt "sốt đất" đẩy giá bất động sản lên cao. Hiện nay giá đất ở thành phố Thuận An , Dĩ An dao động trung bình từ 20-35 triệu đồng/m2. Trong khi đó Thủ Dầu Một trung bình 15-25 triệu đồng/m2. Tại thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên 10-15 triệu đồng/m2 đất ở.

Các huyện còn nhiều quỹ đất và chậm phát triển công nghiệp hơn như Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên thì giá đất ở dao động trung bình từ 5-10 triệu đồng/m2.

Trong các giao dịch bất động sản, người dân thường kê khai giá ở hợp đồng công chứng thấp hơn nhiều so với giá giao dịch thực tế.

Việc này thường chỉ có lợi với người bán, trong khi đó người mua gặp nhiều rủi ro pháp lý nếu xảy ra tranh chấp về sau. Đối với Nhà nước thì thất thu một khoản thuế từ giao dịch bất động sản.

Người dân đi làm hồ sơ chuyển nhương bất động sản ở địa bàn huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.
Người dân đi làm hồ sơ chuyển nhượng bất động sản ở địa bàn huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương vừa qua.

Ngày 6.7, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh vừa ban hành công văn đôn đốc các ngành, địa phương triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các ngành Thuế, Tài nguyên Môi trường, Xây Dựng... tăng cường phối hợp trong quản lý trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Các đơn vị tiến hành rà soát và tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá đất giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán của chủ đầu tư. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm sát với giá thực tế trên thị trường.

Tỉnh Bình Dương đề nghị các ngành và địa phương phối hợp tuyên truyền vận động người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng.
Tỉnh Bình Dương đề nghị các ngành và địa phương phối hợp tuyên truyền vận động người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng.

UBND tỉnh đề nghị các ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án kê khai trung thực giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế.

Đối với những trường hợp cố tình kê khai không trung thực, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, cơ quan bảo vệ pháp luật xác minh, xử lý vi phạm gian lận, trốn thuế.

Đất ở huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.Ảnh: Đình Trọng
Đất ở huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Sẽ xây thêm trường THPT ở địa bàn đông công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một số địa bàn đông công nhân lao động ở Bình Dương thiếu trường THPT, phụ huynh và học sinh vất vả chọn trường để thi vào học. Tỉnh Bình Dương cho biết sẽ điều chỉnh và xây dựng thêm trường THPT.

Bình Dương lấy ý kiến về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ban hành quyết định mới về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất. Trước khi ra quyết định về việc này, UBND tỉnh Bình Dương đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân .

Bình Dương: Lập quy hoạch Bến Cát thành 6 phân khu đô thị rộng 23.435 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơ quan chức năng ở Bình Dương đang thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bình Dương: Sẽ xây thêm trường THPT ở địa bàn đông công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một số địa bàn đông công nhân lao động ở Bình Dương thiếu trường THPT, phụ huynh và học sinh vất vả chọn trường để thi vào học. Tỉnh Bình Dương cho biết sẽ điều chỉnh và xây dựng thêm trường THPT.

Bình Dương lấy ý kiến về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ban hành quyết định mới về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất. Trước khi ra quyết định về việc này, UBND tỉnh Bình Dương đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân .

Bình Dương: Lập quy hoạch Bến Cát thành 6 phân khu đô thị rộng 23.435 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơ quan chức năng ở Bình Dương đang thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040.