Bình Dương: Lập quy hoạch Bến Cát thành 6 phân khu đô thị rộng 23.435 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơ quan chức năng ở Bình Dương đang thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040.

Ngày 1.7, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã có chương trình làm việc với các địa phương và các đơn vị liên quan về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040.

Diện tích lập quy hoạch là 23.435 ha, ranh giới hành chính đô thị Bến Cát gồm 7 phường (Mỹ Phước, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, An Tây, An Điền) và 1 xã Phú An.

Khu vực nội thành gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 7 phường và 1 xã, được phân chia thành 6 phân khu đô thị.

Khu đô thị 1, chức năng là khu trung tâm hành chính - dịch vụ - công nghiệp, vị trí thuộc phía Đông sông Thị Tính và được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Vành đai 4 ở phía Nam, đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng ở phía Đông.

Khu trung tâm đô thị Bến Cát.
Khu trung tâm đô thị Bến Cát.

Khu đô thị 2, chức năng là khu đô thị dịch vụ - giáo dục – công nghiệp. Vị trí thuộc phía Đông sông Thị Tính và được giới hạn  trên cơ sở tuyến đường Vành đai 4 ở phía Bắc, đường Mỹ Phước - Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Đông.

Khu đô thị 3, chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ. Vị trí được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Tây, đường Vành đai 4 ở phía Nam.

Khu đô thị 4, chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Vị trí được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Tây, đường Vành đai 4 ở phía Nam.

Khu đô thị 5, chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, vị trí thuộc phía Tây sông Thị Tính đến giáp sông Sài Gòn và được giới hạn bởi tuyến đường Vành đai 4 ở phía Nam.

Khu đô thị 6, chức năng là khu đô thị cảng – dịch vụ. Vị trí thuộc phía Tây sông Thị Tính đến giáp sông Sài Gòn và được giới hạn bởi tuyến đường Vành đai 4 ở phía Bắc.

 
Khu đô thị dịch vụ - giáo dục – công nghiệp có đường vành đai 4 TPHCM chạy qua.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, theo định hướng đến năm 2030, Bến Cát là đô thị công nghiệp – dịch vụ, đến năm 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp – dịch vụ - đầu mối giao thông. Trong đó công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp sạch, có công nghệ cao.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan cần quy hoạch hệ thống giao thông liền mạch kết nối Bến Cát với Thủ Dầu Một, TPHCM, phát triển đô thị ven sông. Quy hoạch quỹ đất dọc sông Thị Tính thành khu đô thị đại học.

Theo ghi nhận, hiện nay thị xã Bến Cát đang là địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp nhất tỉnh Bình Dương. Các khu công nghiệp tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho người lao động.

Bến Cát đang được đánh giá là địa phương có hạ tầng giao thông tốt nhất tỉnh Bình Dương.
Bến Cát đang được đánh giá là địa phương có hạ tầng giao thông tốt nhất tỉnh Bình Dương.

Tại đây, các doanh nghiệp có nhiều chính sách thu hút lao động nên mức thu nhập của công nhân cũng cao hơn so với mặt bằng chung. Trung bình mỗi lao động đạt từ 8-12 triệu đồng/tháng, những lao động thâm niên có thể đạt 15-18 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân trên đầu người năm 2021 đạt 152,2 triệu đồng/năm.

Hiện Bến Cát đang nâng cấp 2 xã An Điền, An Tây thành phường làm cơ sở xây dựng thành phố Bến Cát.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Mới phê duyệt cho hơn 45.000 lao động nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Đ.TRỌNG |

Đại diện Sở LĐTBXH Bình Dương cho biết, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động,  UBND tỉnh  đã ban hành 3 văn bản, sở ban hành 8 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Dự kiến, Bình Dương có  820.000 lao động thuộc đối tượng làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bình Dương cam kết hoàn chỉnh quy hoạch, sớm giao đất để DN xây nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch để giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy thực hiện dự án.

Môi trường sống tốt hơn cho người lao động ở khu công nghiệp đô thị dịch vụ

ANH TÚ - DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương: Mới phê duyệt cho hơn 45.000 lao động nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Đ.TRỌNG |

Đại diện Sở LĐTBXH Bình Dương cho biết, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động,  UBND tỉnh  đã ban hành 3 văn bản, sở ban hành 8 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Dự kiến, Bình Dương có  820.000 lao động thuộc đối tượng làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bình Dương cam kết hoàn chỉnh quy hoạch, sớm giao đất để DN xây nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch để giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy thực hiện dự án.

Môi trường sống tốt hơn cho người lao động ở khu công nghiệp đô thị dịch vụ

ANH TÚ - DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.