Bình Dương bàn đề án khai thác 18.170 ha đất thu 560.350 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang bàn việc thực hiện Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kiến, 18.170 ha đất khi khai thác sẽ tạo nguồn thu 560.350 tỉ đồng.

Ngày 26.1, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã có cuộc họp nghe báo cáo về Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030.​

Theo UBND tỉnh Bình Dương, mục tiêu của đề án là nhằm thúc đẩy sự phát triển không gian đô thị (khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại - dịch vụ, logistic…) của địa phương. Góp phần thu ng​ân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở hiện trạng và công tác quản lý, đề án thiết lập tạo quỹ đất phục vụ phát triển từ 59 khu đất với tổng diện tích 18.170 ha, dự kiến thu được khoảng 560.359 tỉ đồng.

Trong đó, 15 khu đất sạch với tổng diện tích 329,5 ha, có nguồn gốc thu hồi của tổ chức giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận, đang quản lý, dự kiến thu được khoảng 8.648 tỉ đồng;

sgg
Các khu đất dọc các trục giao thông lớn có thể tạo nguồn thu. Ảnh: Đình Trọng

29 khu đô thị mới và khu vực phát triển đô thị, với tổng quy mô 17.652 ha, phần lớn các dự án có vị trí dọc tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu, kết nối trực tiếp tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM kết nối đường cao tốc TPHCM - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. Dự kiến 29 khu đất này sẽ tạo nguồn thu khoảng 504.395 tỉ đồng (đã trừ giá trị bồi thường).

Ngoài ra, có 8 khu đất có nguồn gốc trụ sở các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, với tổng quy mô 2,53 ha. Dự kiến thu được khoảng 632,5 tỉ đồng;

7 khu đất với tổng diện tích 187 ha, có nguồn gốc từ doanh nghiệp cổ phần hóa và doanh nghiệp Nhà nước quản lý, sử dụng; dự kiến thu được khoảng 46.683 tỉ đồng.

Các khu đất dọc các trục giao thông lớn có thể tạo nguồn thu. Ảnh: Đình Trọng
Các khu đất dọc các trục giao thông lớn có thể tạo nguồn thu. Ảnh: Đình Trọng

Hiện nay, các sở ngành liên quan, UBND các địa phương đã cho ý kiến về đề án trên để Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Dương tiếp nhận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo, 4 địa phương phía Bắc của tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung nguồn quỹ đất để hoàn thiện đề án.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lộ trình làm đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương trên 18.200 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương có tổng vốn đầu tư trên 18.200 tỉ đồng, theo kế hoạch sẽ được khởi công vào dịp lễ 30.4 năm nay, hoàn thành dự án vào ngày 30.12.2026.

Khu di tích đầu tư trăm tỉ đồng sau 8 năm vẫn chưa thể mở cửa đón khách

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Khu di tích lịch sử cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang được khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ năm 2015 với số vốn 226 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, khu di tích này vẫn chưa thể đón khách tham quan, trong khi một số hạng mục xuống cấp.

Lý do Hải quan Bình Dương thu ngân sách không đạt chỉ tiêu năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.1, thông tin với các cơ quan báo chí, đại diện Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2023, thu ngân sách chỉ đạt 80,4% (thu đạt 16.251 tỉ đồng, trong khi chỉ tiêu được giao là 20.200 tỉ đồng).

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cao tốc từ Nghệ An đến Quảng Trị, nơi chậm tiến độ, nơi vẫn ngổn ngang

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Đầu năm 2024, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trên công trường thi công cao tốc qua tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An tấp nập phương tiện và công nhân tăng ca, tăng kíp thi công. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, xử lý nền đất yếu... nên tiến độ chưa đạt như mong muốn.

Chợ mới ở Đắk Lắk xây xong không ai đến, 80 tiểu thương tiếp tục kêu cứu

BẢO TRUNG |

Dù liên tục tiếp nhận đơn kêu cứu, yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chợ tạm, điểm kinh doanh trái phép cũng như giải quyết việc bồi thường của 80 tiểu thương ở thị trấn Pơng Drang. Sau rất nhiều cuộc họp, tiếp công dân, UBND huyện Krông Búk đến nay vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm vụ việc...

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Lộ trình làm đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương trên 18.200 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương có tổng vốn đầu tư trên 18.200 tỉ đồng, theo kế hoạch sẽ được khởi công vào dịp lễ 30.4 năm nay, hoàn thành dự án vào ngày 30.12.2026.

Khu di tích đầu tư trăm tỉ đồng sau 8 năm vẫn chưa thể mở cửa đón khách

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Khu di tích lịch sử cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang được khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ năm 2015 với số vốn 226 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, khu di tích này vẫn chưa thể đón khách tham quan, trong khi một số hạng mục xuống cấp.

Lý do Hải quan Bình Dương thu ngân sách không đạt chỉ tiêu năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.1, thông tin với các cơ quan báo chí, đại diện Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2023, thu ngân sách chỉ đạt 80,4% (thu đạt 16.251 tỉ đồng, trong khi chỉ tiêu được giao là 20.200 tỉ đồng).