Khu di tích đầu tư trăm tỉ đồng sau 8 năm vẫn chưa thể mở cửa đón khách

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Khu di tích lịch sử cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang được khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ năm 2015 với số vốn 226 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, khu di tích này vẫn chưa thể đón khách tham quan, trong khi một số hạng mục xuống cấp.

dggg
Khu di tích lịch sử cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang (khu di tích) được xây dựng trong vực có cây xanh bao phủ nằm tại phường Tân Bình thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
sff
Theo UBND tỉnh Bình Dương, tháng 7.2015, khu di tích được khởi công xây dựng trên diện tích đất 31,68ha. Dự án được phân thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 gồm có 6 gói thầu với tổng mức đầu tư hơn 226 tỉ đồng.
Sau khi hoàn thành, khu di tích được kỳ vọng là một trong những “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước.
Sau khi hoàn thành, khu di tích được kì vọng sẽ là một trong những địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước. Tuy nhiên cho đến nay, sau hơn 8 năm, dù hoàn thành giai đoạn 1, khu di tích vẫn chưa thể mở cửa đón du khách, người dân tham quan.
Gần đây, người dân phản ánh việc khu di tích bắt đầu xuống cấp. Phía cổng vào bị bể vỡ, bong tróc. Tương bao quanh cũng bị đổ sụp.
Gần đây, người dân phản ánh, các hạng mục của khu di tích bắt đầu xuống cấp. Phía cổng vào bị bể vỡ, bong tróc. Tường bao quanh cũng xuống cấp, có đoạn bị đổ sập.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ hành chính, tất cả các cổng của khu di tích đều đóng cửa.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ hành chính các ngày trong tuần, tất cả các cổng của khu di tích đều đóng cửa. Trong vai du khách đi tham quan, phóng viên đề nghị cho vào bên trong thì một nhân viên trực cổng không đồng ý. Nhân viên này cho biết, khu di tích chỉ mở cửa từ 5h-7h sáng và 16-18 tối cho người dân xung quanh vào đi bộ tập thể dục.
Một đoạn tương phía bên
Về việc công trình xuống cấp, theo ghi nhận, có một đoạn tường khoảng 30m sát đường D2 đã bị đổ sập đúng như người dân phản ánh.
Trao đổi với phóng viên, Phòng Văn Hóa
Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Dĩ An cho biết, trước đây, khu di tích này do đơn vị quản lý. Tuy nhiên, hiện nay do Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Dĩ An trực thuộc UBND thành phố Dĩ An quản lý.
df
Theo Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Dĩ An, do chưa bố trí được ngân sách, việc đầu tư không được liên tục, đồng bộ.
Khu di tích này mới xây dựng giai đoạn 1 (tường rào, lối đi bên trong, hồ nước). Các cơ sở hạ tầng, nhà lưu niệm, nhà điều hành chưa có.
Khu di tích này mới xây dựng giai đoạn 1 (tường rào, lối đi bên trong, hồ nước). Các cơ sở hạ tầng, nhà lưu niệm, nhà điều hành chưa có.
Chỉ chưa có khu chức năng để phục vụ như 1 khu di tích lớn.
Hiện, khu di tích chủ yếu chỉ phục vụ cho người dân xung quanh vào tập thể dục.
Về lý do, các cổng của khu di tích đóng cửa, phía Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Dĩ An cho biết, cả khu di tích chỉ có 2 nhân viên.
Về lí do các cổng của khu di tích đóng cửa, phía Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Dĩ An cho biết, do cơ sở chưa hoàn chỉnh, cả khu di tích chỉ có 2 nhân viên, không có người trông coi hết. Vì vậy chỉ có thể mở 1 cổng cho người dân vào tập thể dục vào sáng sớm và buổi chiều.
Về đoạn tường bị đổ, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Dĩ An cho biết, các đơn vị đã phối hợp đo đạc để lên phương án sửa chữa.
Về đoạn tường bị đổ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Dĩ An cho biết, các đơn vị đã phối hợp đo đạc để lên phương án sửa chữa.
Theo cơ quan chức năng thành phố Dĩ An, hiện nay thành phố đang trình hồ sơ để tỉnh bố trí vốn thực hiện giai đoạn 2 của dự án xây dựng hạng mục điều hành, bố trí nhân sự vận hành khu di tích.
Được biết, hiện nay thành phố Dĩ An đang trình hồ sơ để tỉnh bố trí vốn thực hiện giai đoạn 2 của dự án xây dựng hạng mục điều hành, bố trí nhân sự vận hành khu di tích.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn lao động hòa mình vào không gian Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 21.1, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Công đoàn các KCN Bình Dương tổ chức Chương trình “Xuân rộn ràng” năm 2024.

Khu di tích 225 tỉ đồng mọc đầy cỏ hoang, không người qua lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt được xây dựng quy mô, tuy nhiên, một thời gian dài không được chăm sóc, cỏ dại mọc đầy lối đi, một phần di tích như rừng hoang.

Cận cảnh cây Cầu Gãy gần 100 năm tuổi nổi tiếng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Cây Cầu Gãy đã tồn tại gần 100 năm bên dòng Sông Bé thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cầu không còn sử dụng phục vụ giao thông, mà trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng tại Bình Dương.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Ôtô thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê xe môtô của cảnh sát

Tô Thế |

Một tài xế đã điều khiển ôtô vượt qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, sau đó đâm và kéo lê xe môtô của cảnh sát trên đường.

Báo Malaysia khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam nhờ chính sách visa

Minh Anh |

Tờ News Straits Times của Malaysia đã có bài viết khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam với du khách toàn cầu nhờ chính sách visa cởi mở.

Điểm tích cực của tuyển Việt Nam nhìn từ thất bại tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam thất bại về mặt kết quả nhưng vẫn có những mặt tích cực được thể hiện tại Asian Cup 2023.

Cuộc sống của công nhân đảo lộn dưới cái rét 10 độ C

Minh Hương - Quế Chi |

Trời giá rét tại Hà Nội những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của công nhân thuê trọ. Để ứng phó với cái rét, công nhân chỉ còn cách mặc thật nhiều áo và đắp chăn dày khi đi ngủ.

Hàng ngàn lao động hòa mình vào không gian Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 21.1, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Công đoàn các KCN Bình Dương tổ chức Chương trình “Xuân rộn ràng” năm 2024.

Khu di tích 225 tỉ đồng mọc đầy cỏ hoang, không người qua lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt được xây dựng quy mô, tuy nhiên, một thời gian dài không được chăm sóc, cỏ dại mọc đầy lối đi, một phần di tích như rừng hoang.

Cận cảnh cây Cầu Gãy gần 100 năm tuổi nổi tiếng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Cây Cầu Gãy đã tồn tại gần 100 năm bên dòng Sông Bé thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cầu không còn sử dụng phục vụ giao thông, mà trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng tại Bình Dương.