Lộ trình làm đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương trên 18.200 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương có tổng vốn đầu tư trên 18.200 tỉ đồng, theo kế hoạch sẽ được khởi công vào dịp lễ 30.4 năm nay, hoàn thành dự án vào ngày 30.12.2026.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, việc xây dựng dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn sẽ được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 18.200 tỉ đồng.

Dự án sẽ được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng) đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và phê duyệt hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng đoạn Thủ Biên - Đất Cuốc, hiện Ban Giao thông đang triển khai cắm cọc ngoài thực địa.

Phía Tổng Công ty Becamex IDC cũng đã lập hồ sơ thiết kế ranh giải phóng mặt bằng trên phạm vi xây dựng của dự án thành phần 2, chuẩn bị trình Sở Giao thông Vận tải để tổ chức thẩm định.

Đường Vành đai 4 TPHCM qua Bến Cát, Bình Dương đã được đầu tư xây dựng một đoạn khoảng 8km, đường thiết kế 10 làn xe chạy. Ảnh: Đình Trọng
Đường Vành đai 4 TPHCM qua Bến Cát, Bình Dương đã được đầu tư xây dựng một đoạn khoảng 8 km, đường thiết kế 10 làn xe chạy. Ảnh: Đình Trọng

Đối với dự án thành phần 2 (xây lắp), Tổng Công ty Becamex IDC đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây lắp, trình Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định. Hiện Hội đồng thẩm định đang chuyển lấy ý kiến các thành viên hội đồng. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Becamex IDC cũng đang có tờ trình Sở Giao thông Vận tải để thẩm định các nội dung của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Theo lộ trình thực hiện, ngày 30.1 tới đây, hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở. Ngày 5.2, trình phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt vào ngày 10.2. Trong thời gian 2,5 tháng sẽ hoàn thành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 30.4.2024 sẽ ký hợp đồng thực hiện dự án và khởi công công trình.

Theo dự kiến, dự án sẽ được thiện trong gần 3 năm, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30.12.2026.

Dự kiến tuyến đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương sẽ thực hiện xong vào ngày 30.12.2026. Ảnh: Đình Trọng
Dự kiến tuyến đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương sẽ thực hiện xong vào ngày 30.12.2026. Ảnh: Đình Trọng

100.000 tỉ đồng cho dự án liên kết vùng

Vành đai 4 TPHCM tổng chiều dài hơn 200 km, đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tổng chiều dài đoạn đi qua tỉnh Bình Dương khoảng 47,85 km. Điểm đầu của dự án tại vị trí cầu Thủ Biên thuộc địa bàn xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Điểm cuối tuyến tại khu vực trước mố cầu Phú Thuận thuộc địa bàn xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo thiết kế sẽ xây dựng đường cao tốc, vận tốc 100 km/h thuộc loại công trình giao thông cấp I.

Theo tính toán, nhu cầu sử dụng đất khoảng 419,6 ha, trong đó tuyến chính 413,4 ha, tuyến kết nối 6,2 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 18.247,9 tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay).​

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Khu di tích đầu tư trăm tỉ đồng sau 8 năm vẫn chưa thể mở cửa đón khách

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Khu di tích lịch sử cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang được khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ năm 2015 với số vốn 226 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, khu di tích này vẫn chưa thể đón khách tham quan, trong khi một số hạng mục xuống cấp.

Lộ trình xây dựng cao tốc 17.408 tỉ đồng qua Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý để có thể khởi công dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành vào ngày 2.9. Tuyến đường sẽ được xây dựng hoàn thành và sử dụng dự kiến vào ngày 30.6.2027.

Đề xuất làm 15,3 km Vành đai 3 TPHCM trùng Mỹ Phước - Tân Vạn theo hình thức PPP

ĐÌNH TRỌNG |

Các đơn vị liên quan ở Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các gói thầu đường Vành đai 3 TPHCM. Tỉnh Bình Dương cũng đang hoàn thiện phương án đầu tư 15,3 km của dự án này trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Cách tra cứu điểm thi lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành

Vân Trang |

Phụ huynh, học sinh theo dõi cách tra cứu điểm thi lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành năm 2024.

Nga tiết lộ về hệ thống thanh toán chung của BRICS

Ngọc Vân |

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cập nhật thông tin mới nhất về hệ thống thanh toán chung của BRICS.

Khu di tích đầu tư trăm tỉ đồng sau 8 năm vẫn chưa thể mở cửa đón khách

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Khu di tích lịch sử cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang được khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ năm 2015 với số vốn 226 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, khu di tích này vẫn chưa thể đón khách tham quan, trong khi một số hạng mục xuống cấp.

Lộ trình xây dựng cao tốc 17.408 tỉ đồng qua Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý để có thể khởi công dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành vào ngày 2.9. Tuyến đường sẽ được xây dựng hoàn thành và sử dụng dự kiến vào ngày 30.6.2027.

Đề xuất làm 15,3 km Vành đai 3 TPHCM trùng Mỹ Phước - Tân Vạn theo hình thức PPP

ĐÌNH TRỌNG |

Các đơn vị liên quan ở Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các gói thầu đường Vành đai 3 TPHCM. Tỉnh Bình Dương cũng đang hoàn thiện phương án đầu tư 15,3 km của dự án này trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu.