57 dự án đầu tư công ở huyện Phúc Thọ được bổ sung gần 631 tỉ đồng

Thu Giang |

Hà Nội - HĐND huyện Phúc Thọ khoá XX vừa ban hành Nghị quyết về việc cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Huyện sẽ bổ sung gần 631 tỉ đồng để thực hiện 57 dự án đầu tư công.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Phúc Thọ khoá XX, các đại biểu HĐND huyện đã có ý kiến về việc cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

HĐND huyện Phúc Thọ đã thống nhất ban hành Nghị quyết cập nhật 57 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Cụ thể, có 36 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư được cập nhật bổ sung kế hoạch vốn với số vốn giao là 248,71 tỉ đồng, 21 dự án khác đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với kế hoạch vốn giao là 382,214 tỉ đồng.

Ông Đoàn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ cho biết, HĐND huyện đã giao UBND huyện tiếp tục rà soát nghiên cứu danh mục các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021-2025, lập thẩm định và trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, cập nhập vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định.

UBND huyện Phúc Thọ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn chuẩn bị các phương án, giải pháp huy động nguồn lực, đất đai để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Từ đó bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Loạt vi phạm trong đầu tư công tại Bình Dương

Lam Duy |

Không những để tình trạng phân lô, bán nền trái phép tràn lan trên địa bàn, tỉnh Bình Dương còn bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra hàng loạt bất thường trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công.

TPHCM góp mặt trong 5 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất

Phong Nguyễn |

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, việc đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay còn 5 địa phương trên cả nước có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp là Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, TPHCM.

Giải ngân đầu tư công 9 tháng lần đầu tiên vượt 50% chỉ tiêu năm

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, số tiền tuyệt đối mà chúng ta giải ngân đầu tư công cao hơn năm ngoái là 110.000 tỉ đồng, đây là con số rất lớn, thực tế không hề thấp.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Cầu mây nữ đấu chung kết lúc 9h30

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Rực rỡ ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa chín

Đinh Đại |

Yên Bái - Dưới nắng vàng rực rỡ, những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải mùa lúa chín lung linh tựa như một bức tranh hòa quện giữa núi rừng Tây Bắc.

Phụ huynh ý kiến ngược chiều, con bị "trù dập" đến nỗi phải chuyển trường

Trang Hà - Vũ Linh |

Thực tế đã có phụ huynh vì ý kiến ngược chiều với đám đông mà dẫn đến con bị trù dập, cô lập và dị nghị, để rồi phải chuyển trường trong nước mắt vì không chịu được sức ép từ nhiều phía.

Vụ 5.000 công nhân ngừng việc, công an triệu tập một số đối tượng

QUANG ĐẠI |

Cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã điều tra, tiến hành triệu tập một số đối tượng để làm rõ hành vi tung tin, kích động, lôi kéo công nhân ngừng việc tập thể.

Nhiều thợ lò nghèo không đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Có rất nhiều điều kiện mà người lao động phải hội đủ thì mới được xét mua nhà ở xã hội. Trong đó, với điều kiện “mức thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng sau khi giảm trừ gia cảnh” thì nhiều thợ lò nghèo, chưa có nhà của ngành than bị loại đầu tiên.

Loạt vi phạm trong đầu tư công tại Bình Dương

Lam Duy |

Không những để tình trạng phân lô, bán nền trái phép tràn lan trên địa bàn, tỉnh Bình Dương còn bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra hàng loạt bất thường trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công.

TPHCM góp mặt trong 5 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất

Phong Nguyễn |

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, việc đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay còn 5 địa phương trên cả nước có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp là Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, TPHCM.

Giải ngân đầu tư công 9 tháng lần đầu tiên vượt 50% chỉ tiêu năm

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, số tiền tuyệt đối mà chúng ta giải ngân đầu tư công cao hơn năm ngoái là 110.000 tỉ đồng, đây là con số rất lớn, thực tế không hề thấp.