TPHCM góp mặt trong 5 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất

Phong Nguyễn |

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, việc đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay còn 5 địa phương trên cả nước có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp là Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, TPHCM.

Tỉ lệ giải ngân đầu tư công tăng mạnh

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Trần Quốc Phương, tỉ lệ giải ngân 9 tháng năm 2023 đã cao hơn cùng kỳ năm trước 4,68 điểm phần trăm. Nếu so về con số tuyệt đối, cao hơn 110.000 tỉ đồng.

“Năm 2023 không giống các năm trước, vốn rất lớn và tỉ lệ đạt cao với 51,38%, cho thấy đây là kết quả rất tích cực” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương phân tích.

Trả lời Báo Lao Động về những kết quả đầu tư công đạt được trong 9 tháng, bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - nhấn mạnh: Khối lượng thực hiện đầu tư công 9 tháng đạt gần 415,5 nghìn tỉ là rất lớn, thể hiện rõ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quyết tâm của các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án/công trình ngay từ các tháng đầu năm, đặc biệt trong quý III, nhằm tăng sức cầu của nền kinh tế, lan tỏa tới các khu vực kinh tế khác, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quý III, 9 tháng đầu năm và cả năm 2023.

"Năm 2023 là năm có kế hoạch vốn đầu tư công rất lớn bao gồm cả vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều dự án khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cũng đã xong vấn đề về thủ tục, quy trình đã tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công năm nay có xu hướng tích cực hơn các năm trước" - bà Nguyễn Thị Hương nhận định.

Hiện có 8 bộ, cơ quan Trung ương và 27 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao, đạt trên 55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, những tỉnh có tỉ lệ rất cao gồm: Long An (93,85%); Bình Dương (91,28%); Đồng Tháp (84,06%); Tiền Giang (83,49%); Bà Rịa - Vũng Tàu (81,52%); Hải Phòng (81,02%)…

Thúc tiến độ các địa phương đang về đích chậm

Bên cạnh những địa phương là "điểm sáng" về giải ngân đầu tư công, vẫn còn 42 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước (51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Thông tin từ Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cho hay, tính đến ngày 22.9, trong tổng vốn đầu tư công hơn 14.700 tỉ đồng của năm 2023, Đồng Nai mới chỉ giải ngân được gần 4.000 tỉ đồng, chỉ đạt hơn 27% kế hoạch. Đây là tỉ lệ giải ngân thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước.

Đặc biệt, số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, hiện nay đang có 5 địa phương trên cả nước có tỉ lệ giải ngân vốn rất thấp là: Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, TPHCM, trong số này, TPHCM có tỉ lệ giải ngân chỉ đạt 30%.

Vì vậy, mục tiêu đẩy mạnh giải ngân hơn 68.000 tỉ đồng trong năm 2023 là thách thức lớn, cần tập trung đẩy nhanh trong những tháng cuối năm.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - thẳng thắn nhìn nhận: Mặc dù tốc độ giải ngân vốn đầu tư công có cải thiện nhưng vẫn nằm trong nhóm địa phương có tốc độ giải ngân chậm. Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn từ ngân sách Nhà nước (đầu tư công) thực hiện quý III/2023 ước đạt gần 183.000 tỉ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm, tăng 30,1% so với quý II và tăng 27,3% cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, vốn từ ngân sách Nhà nước ước đạt gần 415,5 nghìn tỉ, bằng 57,4% kế hoạch năm và tăng 23,5% cùng kỳ năm trước.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân đầu tư công 9 tháng lần đầu tiên vượt 50% chỉ tiêu năm

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, số tiền tuyệt đối mà chúng ta giải ngân đầu tư công cao hơn năm ngoái là 110.000 tỉ đồng, đây là con số rất lớn, thực tế không hề thấp.

Nguyên nhân khiến chưa phân bổ hết 15.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

Minh Ánh |

Theo Bộ Tài chính, hiện còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 27 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ là hơn 15.000 tỉ đồng, chiếm 2,18% kế hoạch.

Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công mới được gần 27%

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến hết tháng 8.2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 27%, so với mức trung bình của cả nước (hơn 42%) là rất thấp.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.

Việt Nam có sức hút FDI mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Khánh Minh |

Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ nhất Đông Nam Á nhờ có nhiều đặc điểm thân thiện với các nhà đầu tư.

Biển số ngũ quý 4 xuất hiện trong phiên đấu giá biển số ngày 4.10

Hải Danh |

Trong ngày 4.10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức 5 khung giờ đấu giá biển số xe. Mỗi khung giờ đấu giá sẽ đưa ra 80 biển số của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện nhiều biển số đẹp như: 30K-456.78; 30K-444.44;...

“Vịnh Hạ Long trên núi” mùa nước đầy

Thanh Miền |

Yên Bái - Tháng 10, mùa nước đầy, du khách sẽ được di chuyển bằng tàu ngắm hơn 1.300 đảo lớn nhỏ nối tiếp nhau ở nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”.

Giải ngân đầu tư công 9 tháng lần đầu tiên vượt 50% chỉ tiêu năm

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, số tiền tuyệt đối mà chúng ta giải ngân đầu tư công cao hơn năm ngoái là 110.000 tỉ đồng, đây là con số rất lớn, thực tế không hề thấp.

Nguyên nhân khiến chưa phân bổ hết 15.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

Minh Ánh |

Theo Bộ Tài chính, hiện còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 27 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ là hơn 15.000 tỉ đồng, chiếm 2,18% kế hoạch.

Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công mới được gần 27%

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến hết tháng 8.2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 27%, so với mức trung bình của cả nước (hơn 42%) là rất thấp.