Học sinh bị đuổi học vì phụ huynh dám bày tỏ ý kiến

Khánh Linh |

Hà Nội - Có ý kiến đóng góp trong nhóm lớp, ngay sau đó, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn) bị nhà trường mời lên làm việc. Khi phụ huynh không đến theo giấy mời của nhà trường, học sinh này bị cho nghỉ học.

Sáng 4.10, trên mạng xã hội xôn xao một số clip và hình ảnh liên quan đến câu chuyện giữa Ban giám hiệu (BGH) trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và một vị phụ huynh có con đang theo học lớp 12 tại trường.

Sự việc được cho rằng, vì phụ huynh có ý kiến trong lớp về chuyện nhà trường thu chi các khoản đầu năm học nên bị nhà trường mời làm việc, thậm chí "dọa" sẽ từ chối dạy học sinh đang học lớp 12 nếu phụ huynh không đến làm việc.

Thông tin đến Lao Động, anh H.X.T - bố học sinh H.H.G, vị phụ huynh được trường mời lên làm việc do có ý kiến được cho là "xúc phạm" nhà trường - cho biết, ngày 26.8, trong nhóm chat Zalo của Hội phụ huynh lớp 12A3, Trường THPT Lạc Long Quân, anh H.T.A - Hội trưởng Hội phụ huynh có ý kiến về việc xin thôi đảm nhiệm vị trí Hội trưởng Hội phụ huynh từ năm học 2023 - 2024.

Anh H.T.A cũng đã có lý giải về việc này. Theo đó, do anh chỉ ra một số điểm bất thường trong việc thu chi quỹ phụ huynh không minh bạch của nhà trường, dẫn đến trường đã gây sức ép với giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và đến anh.

Tin nhắn trao đổi, góp ý trong nhóm lớn của phụ huynh học sinh trường THPT Lạc Long Quân, Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Tin nhắn trao đổi, góp ý trong nhóm lớp của phụ huynh học sinh trường THPT Lạc Long Quân, Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trước ý kiến trên, anh H.X.T đã có bình luận đồng tình và cho rằng, nhà trường như vậy là không trung thực.

Vị phụ huynh này bày tỏ trong tin nhắn: "Không nghĩ một ngôi trường để đào tạo ra những lớp trẻ trong tương lai lại có hành động xấu đến như vậy, trù dập cái đúng, bao che cho cái sai..."

Ngay sau đó, anh được nhà trường mời lên làm việc, nhưng vì lí do cá nhân nên anh đã không lên làm việc.

Tiếp đó, đến ngày 25.9, nhà trường tiếp tục gửi đến vị phụ huynh này thông báo có dấu đỏ và chữ ký của Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân Đinh Quang Dũng, với nội dung "... ngày 7.9, nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để trao đổi và chuyển lời mời của Ban giám hiệu nhà trường đến ông, nhưng đến nay ông vẫn chưa lên làm việc.

Nay nhà trường gửi thông báo đến ông H.X.T, mời ông bố trí thời gian lên làm việc với Ban giám hiệu nhà trường trước ngày 29.9.2023. Sau thời gian trên, nếu ông H không lên làm việc với nhà trường, nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh H.H.G, lớp 12A3".

Thông báo mời phụ huynh lên làm việc, kèm với nội dung “doạ” đuổi học học sinh nếu phụ huynh không đến. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Thông báo mời phụ huynh lên làm việc, kèm với nội dung “doạ” đuổi học học sinh nếu phụ huynh không đến. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Chiều 4.10, thông tin đến PV, anh T cho biết, con gái anh đã được nhà trường cho thôi học từ hôm nay. Phụ huynh này chia sẻ: "Tối qua, cô giáo chủ nhiệm có gọi cho vợ tôi thông báo rằng, sẽ cho con tôi nghỉ học bắt đầu từ hôm nay (4.10). Tuy nhiên, trường cũng chưa có văn bản nào cụ thể mà chỉ gọi điện thoại. Khi tôi hỏi văn bản thông báo về việc đình chỉ của con tôi, cô giáo nói sẽ gửi sau".

Sở nói có, Phòng bảo không

Chiều 4.10, trao đổi với PV Lao Động, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Sóc Sơn - nói rằng, hiện tại vẫn chưa nắm được vụ việc và trường vẫn chưa có báo cáo gì thêm về sự việc.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, thông tin đến PV Lao Động, một lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, vị này cho hay, theo báo cáo của nhà trường, không có chuyện cho học sinh nghỉ học.

"Làm gì có chuyện ngừng đào tạo, làm sao đủ cơ sở để đình chỉ học tập học sinh được?" - vị lãnh đạo Sở GDĐT TP Hà Nội bày tỏ.

 

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Không xử phạt người quay, phát tán video cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh

Khánh Linh |

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan công an, tính đến thời điểm hiện tại, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) chưa có học sinh nào vi phạm luật an ninh mạng, nhà trường cũng không xử phạt học sinh quay, phát tán video cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh.

Không có chuyện bao che, dung túng cô giáo túm áo, kéo lê học sinh

Khánh Linh - Hải Đăng |

Đây là khẳng định của Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) liên quan tới vụ cô giáo N.T.P - người đã túm cổ áo, kéo lê học sinh trong clip được lan truyền ngày 29.9 vừa qua.

Xem xét xử lý học sinh phát tán video cô giáo túm cổ, kéo lê học sinh

Hải Đăng - Khánh Linh |

Em học sinh phát tán video ghi lại hình ảnh cô giáo túm cổ áo, kéo lê nữ sinh tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) có thể bị xem xét kỉ luật.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Chờ tin vui từ cầu mây và bóng chuyền

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Nhiều thợ lò nghèo không đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Có rất nhiều điều kiện mà người lao động phải hội đủ thì mới được xét mua nhà ở xã hội. Trong đó, với điều kiện “mức thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng sau khi giảm trừ gia cảnh” thì nhiều thợ lò nghèo, chưa có nhà của ngành than bị loại đầu tiên.

Người dân quanh bãi rác An Hiệp mong muốn được đảm bảo sức khoẻ

Thành Nhân |

Sau gần 3 tháng, kể từ ngày 15.7.2023, người dân ở huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác thải ùn ứ, ngày 6.10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đối thoại với người dân về vụ việc.

Cơ quan chức năng không thể thờ ơ trước phản ánh sông Sa Lung bị ô nhiễm

HƯNG THƠ |

Nước sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị ô nhiễm, có thời điểm thông số Coliform và E.coli được phát hiện cao bất thường. Sau khi người dân điểm mặt chỉ tên, cơ quan chức năng kiểm tra, thì phát hiện doanh nghiệp lén xả thải. Và mẫu nước thải ra sông chứa hàm lượng cao của Coliform và E.coli – trùng với chất đã đầu độc sông Sa Lung.

Việt Nam đẹp siêu thực trong loạt ảnh xuất sắc thắng giải quốc tế

Chí Long |

Các tác phẩm ảnh chụp tại Việt Nam gây ấn tượng và đoạt giải cao tại Epson International Pano Awards 2023.

Không xử phạt người quay, phát tán video cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh

Khánh Linh |

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan công an, tính đến thời điểm hiện tại, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) chưa có học sinh nào vi phạm luật an ninh mạng, nhà trường cũng không xử phạt học sinh quay, phát tán video cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh.

Không có chuyện bao che, dung túng cô giáo túm áo, kéo lê học sinh

Khánh Linh - Hải Đăng |

Đây là khẳng định của Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) liên quan tới vụ cô giáo N.T.P - người đã túm cổ áo, kéo lê học sinh trong clip được lan truyền ngày 29.9 vừa qua.

Xem xét xử lý học sinh phát tán video cô giáo túm cổ, kéo lê học sinh

Hải Đăng - Khánh Linh |

Em học sinh phát tán video ghi lại hình ảnh cô giáo túm cổ áo, kéo lê nữ sinh tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) có thể bị xem xét kỉ luật.