4 lô đất "vàng" đem đấu giá có vị trí đắc địa thế nào ở đô thị Thủ Thiêm?

Huân Cao |

4 lô đất "vàng" mà Thành phố Hồ Chí Minh đem ra bán đấu giá là những lô đất có vị trí đắc địa tại khu chức năng số 3 và số 4 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nằm ở vị trí đắc địa thuộc khu dân cư hỗn hợp

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đấu giá công khai quyền sử dụng đất tại 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong khu đô thị Thủ Thiêm. 

Hiện 4 lô đất tại khu chức năng số 3 và số 4 đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng đồng bộ. Các lô đất này được ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9, 3-12, có vị trí đắc địa tại khu chức năng số 3 và số 4 được quy hoạch là khu dân cư hỗn hợp cao cấp.

 
4 lô đất đem đấu giá có vị trí đắc địa nằm tài khu chức năng số 3 và số 4 được quy hoạch làm khu dân cư hỗn hợp cao cấp. Ảnh: Huân Cao

Theo đó, khu chức năng số 3 được quy hoạch là Khu dân cư hỗn hợp nằm dọc theo bờ bắc Thủ Thiêm, dưới chân cầu Thủ Thiêm 1. Khu chức năng số 3 cũng được quy hoạch là Khu thương mại đa chức năng cao tầng, được bố trí dọc tuyến Đại lộ Vòng cung. Công trình điểm nhấn của khu vực này là trường học, nhà bảo tàng đối diện Trung tâm Hội nghị triển lãm qua Kênh số 1 và công viên.

Trong khi đó, khu chức năng số 4 cũng được quy hoạch thành Khu dân cư hỗn hợp phía bắc Thủ Thiêm. Khu này có các công trình thương mại cao cấp đa chức năng mật độ cao, tập trung dọc Đại lộ Vòng cung. Công trình điểm nhấn ở khu này là trường học, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Cơ quan hành chính địa phương, Trạm cứu hỏa và Trạm cung cấp nhiên liệu.

 
Thủ Thiêm ngày càng có nhiều khu dân cư cao cấp mọc lên. Ảnh: Huân Cao

Đấu giá đất giúp ngân sách không thất thoát

Thành phố Hồ Chí Minh đưa 4 lô đất vàng ở Thủ Thiêm ra đấu giá, sau khi Thanh tra Chính phủ đề nghị Thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án các lô đất còn lại tại khu Thủ Thiêm.

Việc đấu giá này giúp ngân sách không bị thất thoát, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, kể cả nước ngoài tham gia xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm.

Sau đề nghị này của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm lập bản đồ hiện trạng vị trí 15 lô đất thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Theo đó, các đơn vị liên quan sẽ làm thủ tục và bản vẽ tổng mặt bằng tại 15 lô đất trên để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để Thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 
Việc đấu giá công khai các khu đất "vàng" giúp ngân sách không thất thoát. Ảnh: Huân Cao

Trước mắt Thành phố sẽ đem 4 lô đất "vàng" trong 15 lô đất này ra đấu công khai đầu tiên. Việc đấu giá 4 lô đất "vàng"  này, dựa trên nguyên tắc đấu giá từng lô đất, để rút kinh nghiệm tổ chức đấu giá các lô đất còn lại trong khu Thủ Thiêm.

Trao đổi với Phóng viên Báo Lao Động, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, hiện thành phố đã giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức đấu giá các lô đất trên và hoàn thành trong năm 2019.

Thành phố cũng giao Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm phối hợp với UBND quận 2 khẩn trương hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các lô đất còn lại để sớm triển khai đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

20 năm chờ đợi công trình công cộng ở Thủ Thiêm: Dân còn đợi đến khi nào?

Huân Cao - Minh Quân |

Qua 20 năm quy hoạch và xây dựng, khu đô thị Thủ Thiêm chưa có một công trình công cộng nào hoàn thành. Thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để sớm triển khai các công trình này, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện dự án và người dân vẫn phải chờ đợi thêm nhiều năm nữa.

"Điểm mặt" những công trình công cộng ở khu đô thị Thủ Thiêm chưa xây dựng

Huân Cao - Minh Quân |

Khu đô thị Thủ Thiêm (TPHCM) được quy hoạch thành 8 phân khu chức năng, trong đó các công trình công cộng chiếm tới 71% diện tích. Tuy nhiên, sau gần 20 năm quy hoạch và xây dựng, hầu hết các công trình công cộng này chưa được hình thành để phục vụ người dân.

Vì sao Thủ Thiêm hiện nay ít công trình công cộng, nhiều nhà ở thương mại?

Huân Cao - Minh Quân |

Sau gần 20 năm quy hoạch và xây dựng, khu đô thị Thủ Thiêm (TP HCM) hiện nay được thấy phần lớn là những dự án bất động sản, công trình thương mại và nhà ở. Trong khi, theo quy hoạch khu đô thị này dành tới 71% diện tích đất cho các công trình công cộng phục vụ người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

20 năm chờ đợi công trình công cộng ở Thủ Thiêm: Dân còn đợi đến khi nào?

Huân Cao - Minh Quân |

Qua 20 năm quy hoạch và xây dựng, khu đô thị Thủ Thiêm chưa có một công trình công cộng nào hoàn thành. Thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để sớm triển khai các công trình này, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện dự án và người dân vẫn phải chờ đợi thêm nhiều năm nữa.

"Điểm mặt" những công trình công cộng ở khu đô thị Thủ Thiêm chưa xây dựng

Huân Cao - Minh Quân |

Khu đô thị Thủ Thiêm (TPHCM) được quy hoạch thành 8 phân khu chức năng, trong đó các công trình công cộng chiếm tới 71% diện tích. Tuy nhiên, sau gần 20 năm quy hoạch và xây dựng, hầu hết các công trình công cộng này chưa được hình thành để phục vụ người dân.

Vì sao Thủ Thiêm hiện nay ít công trình công cộng, nhiều nhà ở thương mại?

Huân Cao - Minh Quân |

Sau gần 20 năm quy hoạch và xây dựng, khu đô thị Thủ Thiêm (TP HCM) hiện nay được thấy phần lớn là những dự án bất động sản, công trình thương mại và nhà ở. Trong khi, theo quy hoạch khu đô thị này dành tới 71% diện tích đất cho các công trình công cộng phục vụ người dân.