20 năm chờ đợi công trình công cộng ở Thủ Thiêm: Dân còn đợi đến khi nào?

Huân Cao - Minh Quân |

Qua 20 năm quy hoạch và xây dựng, khu đô thị Thủ Thiêm chưa có một công trình công cộng nào hoàn thành. Thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để sớm triển khai các công trình này, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện dự án và người dân vẫn phải chờ đợi thêm nhiều năm nữa.

Thành phố quyết tâm sớm triển khai dự án

Công trình công cộng chưa có, nhưng chung cư thì đua nhau “đâm chọc bầu trời“. Ảnh: Huân Cao
Công trình công cộng chưa có, nhưng chung cư thì đua nhau “đâm chọc bầu trời“. Ảnh: Huân Cao

Loạt bài trước, Báo Lao Động đã phản ánh một thực trạng là, qua 20 năm quy hoạch và phát triển, khu đô thị Thủ Thiêm chỉ toàn nhà phố, chung cư, khu thương mại, dự án bất động sản... mọc lên như nấm sau mưa, dù quỹ đất thương mại chỉ chiếm 29%. Trong khi đó, hàng loạt công trình công cộng như: Trung tâm hội nghị triển lãm, nhà hát, bảo tàng, quảng trường, công viên, trường học, bệnh viện, khu vui chơi... chiếm tới 71% quỹ đất nhưng chưa có công trình nào được hoàn thành.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong thời gian tới đây, thành phố sẽ quyết tâm làm và làm ngay những công trình công cộng quan trọng với một tinh thần khẩn trương.

"Các con đường, các cây cầu, quảng trường trung tâm 29ha, nhà hát, trung tâm triển lãm, trường học, bệnh viện... sẽ được ưu tiên làm ngay. Vùng châu thổ phía nam nằm sau khu đô thị của Công ty Quang Minh được trồng các cây lao, giờ đã cao lớn thì giữ nguyên hiện trạng đó, giữ nguyên môi trường sống đó. Dĩ nhiên sẽ có cải tạo nhất định, nhưng trên tinh thần chung là toàn bộ được giữ nguyên theo quy hoạch" - ông Hoan nói.

Ở Thủ Thiêm dự án nhà phố được mọc lên như nấm sau mưa. Ảnh: Huân Cao
Ở Thủ Thiêm, dự án nhà phố được mọc lên như nấm sau mưa. Ảnh: Huân Cao

Ông Hoan cũng cung cấp thêm thông tin, hiện nay thành phố  đang tích cực tập trung các nguồn lực để chuẩn bị cho việc triển khai các công trình công cộng như đã quy hoạch, đặc biệt là những công trình cần thiết phục vụ đời sống người dân.

"Thành phố đang báo cáo Bộ Chính trị về mô hình xây quảng trường mang tên Quảng trường Hồ Chí Minh và đang chờ ý kiến chỉ đạo. Quảng trường sẽ có Nhà sàn Bác Hồ, có Ao cá Bác Hồ, có một số kỷ vật của Bác... Khi có sự đồng ý thì thành phố triển khai ngay" - ông Hoan nói.

Không dễ dàng gì khi triển khai thực hiện 

Dự án công cộng chỉ là những bãi đất trông với cỏ mọc um tùm. Ảnh: Huân Cao
Dự án công cộng chỉ là những bãi đất trống với cỏ mọc um tùm. Ảnh: Huân Cao

Quyết tâm đã có, chỉ đạo quyết liệt của thành phố đã có, nhưng để triển khai xây dựng các công trình công cộng hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Minh - Trưởng Ban quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm cho biết, các công trình công cộng khi triển khai thì gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu thi tuyển phương án thiết kế.

"Nhiều công trình đến nay công tác tổ chức thi tuyển phương án thiết kế vẫn chưa triển khai được. Điển hình là nhà hát đã có chủ trương từ rất lâu, nhưng đến giờ này vẫn đang ở giai đoạn thi tuyển về thiết kế kiến trúc.

Hay như dự án quảng trường, thành phố xin Thủ tướng từ tháng 10.2014 để triển khai quảng trường trung tâm và công viên bờ sông, nhưng nay vẫn chưa triển khai được" - ông Minh nói.

Ông Minh cung cấp thêm thông tin, hiện nay dự án quảng trường đã hoàn chỉnh và đang trình thẩm định, phê duyệt. Thành phố đã báo cáo Bộ Chính trị để xin triển khai quảng trường và tiếp tục báo cáo Thủ tướng để tiếp tục triển khai dự án.

Theo ông Minh, không chỉ gặp khó khăn trong việc thi tuyển phương án thiết kế, mà còn khó khăn về việc xin kinh phí để thực hiện các dự án công, nên các công trình công cộng tại Thủ Thiêm khó mà triển khai sớm được.

"Dự án công viên có 128 ha ở phía Nam Thủ Thiêm, ý định làm ở đây giống như khu vui chơi ở Singapore và Hồng Kông. Do công trình đặc thù, cũng phải đi thuê một đơn vị tư vấn nước ngoài để làm quy hoạch, rồi đi xin kinh phí nên việc triển khai các thủ tục tới giờ này mới phê duyệt được 10% dự án" - ông Minh nói.

Qua 20 năm chờ đợi, đến khi nào người dân mới thấy được các công trình công cộng “hiện hình” như các dự án thương mại này.? Ảnh: Huân Cao
Qua 20 năm chờ đợi, đến khi nào người dân mới thấy được các công trình công cộng “hiện hình” như các dự án thương mại này? Ảnh: Huân Cao

Trong khi đó, ông Võ Văn Hoan đã nêu lên một thực tế, nhiều khi có tiền từ ngân sách rót xuống, cũng không dễ dàng triển khai dự án đầu tư công tại khu Thủ Thiêm vì có nhiều cơ chế, chính sách ràng buộc.

"Mình thấy sao doanh nghiệp làm một, hai năm là lên hết, còn mình làm 5 năm quay lại cũng chưa có gì. Cứ làm lên là điều chỉnh và điều chỉnh, nên dự án chậm triển khai là việc bình thường" - ông Hoan nói.

Được biết, những công trình công cộng tại khu Thủ Thiêm chiếm diện tích rất lớn. Những công trình đặc biệt này chỉ có ở Thủ Thiêm, trên địa bàn thành phố không có nơi nào đầu tư được.

20 năm qua, người dân đã mong ngóng chờ đợi những công trình đặc biệt này hình thành để được thụ hưởng, tuy nhiên, với những khó khăn vướng mắc nêu trên, có thể người dân còn phải chờ đợi thêm nhiều năm nữa.

Huân Cao - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

"Điểm mặt" những công trình công cộng ở khu đô thị Thủ Thiêm chưa xây dựng

Huân Cao - Minh Quân |

Khu đô thị Thủ Thiêm (TPHCM) được quy hoạch thành 8 phân khu chức năng, trong đó các công trình công cộng chiếm tới 71% diện tích. Tuy nhiên, sau gần 20 năm quy hoạch và xây dựng, hầu hết các công trình công cộng này chưa được hình thành để phục vụ người dân.

Vì sao Thủ Thiêm hiện nay ít công trình công cộng, nhiều nhà ở thương mại?

Huân Cao - Minh Quân |

Sau gần 20 năm quy hoạch và xây dựng, khu đô thị Thủ Thiêm (TP HCM) hiện nay được thấy phần lớn là những dự án bất động sản, công trình thương mại và nhà ở. Trong khi, theo quy hoạch khu đô thị này dành tới 71% diện tích đất cho các công trình công cộng phục vụ người dân.

TPHCM sẽ thu hồi hơn 26.000 tỉ đồng ở Thủ Thiêm như thế nào?

MINH QUÂN - CAO HUÂN |

Theo UBND TPHCM, nếu Thủ tướng đồng ý cho kiểm toán kiểm tra tất cả các khâu để xác định 38.000 tỉ đồng chi cho bồi thường giải phóng mặt bằng ở Thủ Thiêm thì về cơ bản có thể tất toán, thu hồi số tiền 26.000 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Điểm mặt" những công trình công cộng ở khu đô thị Thủ Thiêm chưa xây dựng

Huân Cao - Minh Quân |

Khu đô thị Thủ Thiêm (TPHCM) được quy hoạch thành 8 phân khu chức năng, trong đó các công trình công cộng chiếm tới 71% diện tích. Tuy nhiên, sau gần 20 năm quy hoạch và xây dựng, hầu hết các công trình công cộng này chưa được hình thành để phục vụ người dân.

Vì sao Thủ Thiêm hiện nay ít công trình công cộng, nhiều nhà ở thương mại?

Huân Cao - Minh Quân |

Sau gần 20 năm quy hoạch và xây dựng, khu đô thị Thủ Thiêm (TP HCM) hiện nay được thấy phần lớn là những dự án bất động sản, công trình thương mại và nhà ở. Trong khi, theo quy hoạch khu đô thị này dành tới 71% diện tích đất cho các công trình công cộng phục vụ người dân.

TPHCM sẽ thu hồi hơn 26.000 tỉ đồng ở Thủ Thiêm như thế nào?

MINH QUÂN - CAO HUÂN |

Theo UBND TPHCM, nếu Thủ tướng đồng ý cho kiểm toán kiểm tra tất cả các khâu để xác định 38.000 tỉ đồng chi cho bồi thường giải phóng mặt bằng ở Thủ Thiêm thì về cơ bản có thể tất toán, thu hồi số tiền 26.000 tỉ đồng.