Giáo dục 24/7: Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2022

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất: Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2022; Yêu cầu rút kinh nghiệm vụ hiệu trưởng thu tiền ôn thi trái quy định; TP.HCM cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trước 16.9;....
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các KCN: Địa phương mong được hỗ trợ

Quách Du |

Tại hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp (diễn ra tại Thanh Hóa), các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những nguyên nhân trong việc chậm ban hành nghị quyết ở địa phương.

Công đoàn Giáo dục Hòa Bình đổi mới, sáng tạo vì người lao động

Phạm Cường |

Hòa BìnhCông đoàn Giáo dục (CĐGD) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

BHYT học sinh, sinh viên: Góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện

ANH THƯ |

Quá trình triển khai chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV), có thể thấy hiệu quả của chính sách này không chỉ thể hiện qua diện bao phủ BHYT tới HSSV liên tục tăng trưởng hằng năm, góp phần hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân, mà còn thể hiện ở ý nghĩa, lợi ích thiết thực của chính sách BHYT trong việc đem lại cho thế hệ trẻ.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các KCN: Địa phương mong được hỗ trợ

Quách Du |

Tại hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp (diễn ra tại Thanh Hóa), các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những nguyên nhân trong việc chậm ban hành nghị quyết ở địa phương.

Công đoàn Giáo dục Hòa Bình đổi mới, sáng tạo vì người lao động

Phạm Cường |

Hòa BìnhCông đoàn Giáo dục (CĐGD) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

BHYT học sinh, sinh viên: Góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện

ANH THƯ |

Quá trình triển khai chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV), có thể thấy hiệu quả của chính sách này không chỉ thể hiện qua diện bao phủ BHYT tới HSSV liên tục tăng trưởng hằng năm, góp phần hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân, mà còn thể hiện ở ý nghĩa, lợi ích thiết thực của chính sách BHYT trong việc đem lại cho thế hệ trẻ.