Xử lý những bẫy sắt nguy hiểm dưới lòng đường phố ẩm thực ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Đến ngày 23.5, lực lượng chức năng phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã xử lý xong tình trạng đoạn sắt "mọc" dưới lòng đường ở phố Thế Lữ - phố ẩm thực đang thu hút đông đảo người dân thời gian qua.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc về việc một số đoạn trên phố ẩm thực Thế Lữ xuất hiện những đoạn sắt nhô lên mặt đường từ 1-2 cm.

Cũng theo người dân phản ánh, những đoạn sắt này do các hộ cắm để buộc dây bạt phục vụ kinh doanh trên phố ẩm thực vào buổi tối đêm. Tuy nhiên vào ban ngày, khi phố ẩm thực không hoạt động, những đoạn sắt trở thành "bẫy" nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Một đoạn trên vỉa hè cũng có những đoạn ốc vít bằng sắt nhô lên, tiềm ẩn rủi ro nhất là khi người dân đi bộ vào buổi tối. Ảnh: Băng Tâm
Một đoạn trên vỉa hè cũng có những đoạn ốc vít bằng sắt nhô lên, tiềm ẩn rủi ro nhất là khi người dân đi bộ vào buổi tối. Ảnh: Băng Tâm

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, báo chí, phường đã cho rà soát, kiểm tra, phát hiện một số vị trí có đoạn sắt dưới lòng đường. Những đoạn sắt này do một vài hộ kinh doanh cắm để căng bạt, bán hàng vào ngày 13.5 khi thời tiết có mưa. Sau khi địa phương nhắc nhở, các hộ đã chủ động tháo dỡ, trả lại hiện trạng lòng đường.

Trước đó, sau khi có phản ánh của người dân, phường Hạ Lý đã yêu cầu các hộ tháo dỡ ngay các đoạn sắt dưới lòng đường.
Trước đó, sau khi có phản ánh của người dân, phường Hạ Lý đã yêu cầu các hộ tháo dỡ ngay các đoạn sắt dưới lòng đường.

Về tình trạng bán hàng dưới lòng đường, chính quyền địa phương cũng cho biết đã xử lý, yêu cầu các hộ chỉ bán hàng trên vỉa hè; đồng thời đang xin chỉ đạo của UBND quận Hồng Bàng về bố trí chỗ để xe cho người dân, khắc phục tình trạng để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Phố ẩm thực Thế Lữ đi vào hoạt động từ 1.4. Ảnh: Băng Tâm
Phố ẩm thực Thế Lữ đi vào hoạt động từ 1.4. Ảnh: Băng Tâm

Phố ẩm thực Thế Lữ đi vào hoạt động thí điểm từ ngày 1.4.2023, đến nay thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Tuyến phố chạy dọc bờ sông Tam Bạc, dài 1.170 m, vỉa hè rộng 4 m, hiện có hơn 200 quầy hàng, kinh doanh từ 18h đến 24h hằng ngày.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ở Hải Phòng

Mai Dung |

"Rà soát các điểm cung cấp các thiết bị công nghệ cao có liên quan đến việc tổ chức thi; có biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong các kì thi" - là chỉ đạo của ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về triển khai tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. 

Phát hiện nhóm quái xế đầu trần, đánh võng trên đường ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 22.5, thông tin từ Tổ HP-22 Công an TP Hải Phòng, lực lượng chức năng đang xử lý nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sớm xử lý dãy nhà 2 tầng xuống cấp, bỏ hoang ở trường tiểu học ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Từ tháng 4.2023, dãy phòng học phía ngoài của Trường tiểu học Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) chính thức dừng hoạt động vì cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 năm đi vào sử dụng.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

3 dự án bỏ hoang, thi công dang dở làm xấu bộ mặt TP Hồ Chí Minh

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Chỉ trong phạm vi khoảng vài km2 nhưng có nhiều công trình nghìn tỉ thi công dang dở, hoặc bị bỏ hoang hàng chục năm trời làm xấu bộ mặt của TP Hồ Chí Minh, gây lãng phí, thất thoát.

Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ người lao động vay vốn mua nhà ở xã hội

Hữu Long - Thanh Thúy |

Người lao động mong muốn địa phương quan tâm bố trí dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đối thoại với người lao động, Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, đây là nguyện vọng chính đáng và sẵn sàng có chính sách hỗ trợ.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới gặp sự cố

Ngọc Vân |

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản gặp sự cố thất lạc tài liệu.

Ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ở Hải Phòng

Mai Dung |

"Rà soát các điểm cung cấp các thiết bị công nghệ cao có liên quan đến việc tổ chức thi; có biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong các kì thi" - là chỉ đạo của ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về triển khai tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. 

Phát hiện nhóm quái xế đầu trần, đánh võng trên đường ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 22.5, thông tin từ Tổ HP-22 Công an TP Hải Phòng, lực lượng chức năng đang xử lý nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sớm xử lý dãy nhà 2 tầng xuống cấp, bỏ hoang ở trường tiểu học ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Từ tháng 4.2023, dãy phòng học phía ngoài của Trường tiểu học Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) chính thức dừng hoạt động vì cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 năm đi vào sử dụng.