Ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ở Hải Phòng

Mai Dung |

"Rà soát các điểm cung cấp các thiết bị công nghệ cao có liên quan đến việc tổ chức thi; có biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong các kì thi" - là chỉ đạo của ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về triển khai tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. 

Để các kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về quy chế, các quy định, hướng dẫn liên quan đến các kì thi năm 2023.

Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trong năm học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023; đánh giá đúng năng lực học sinh; nghiêm cấm việc dồn ép, dạy ép, cắt xén chương trình.

Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác ôn tập cho học sinh theo chương trình giáo dục quy định; xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng; tăng cường hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh...

Ngành giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện của hội đồng thi, địa điểm thi; chú ý bố trí các hội đồng thi, địa điểm thi dự phòng, các phòng thi dự phòng. Sở tập huấn cho cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các kì thi, trong đó lưu ý cách xử lý các lỗi cán bộ làm thi thường mắc phải ở các năm trước....

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh; chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức thường trực cấp cứu tại các điểm thi trong thời gian diễn ra các kì thi...

Công an thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các kì thi; bố trí lực lượng tại các giao lộ để điều phối các phương tiện giao thông ở những nơi đặt điểm thi, tránh tình trạng ùn tắc giao thông trong những ngày diễn ra các kì thi.

Lực lượng công an phối hợp tăng cường kiểm tra những địa điểm sao chụp, in ấn tài liệu có liên quan đến các kì thi; rà soát các điểm cung cấp các thiết bị công nghệ cao có liên quan đến việc tổ chức thi; có biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong các kì thi; xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến kì thi, đặc biệt là những bài viết, thông tin sai sự thật về các kì thi; yêu cầu người nhà thí sinh không tập trung bên ngoài các hội đồng thi, điểm thi tại mỗi buổi thi để đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy xây dựng kế hoạch, có phương án phòng chống cháy nổ cho các kì thi; tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong trường học, trong dân cư; kiểm tra việc phòng chống cháy nổ tại các hội đồng thi, điểm thi, các nhà hàng, khách sạn, các khu nhà trọ…

UBND các quận, huyện thành lập và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo các kì thi của quận, huyện; xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các kì thi trên địa bàn; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức các kì thi trên địa bàn.

Các địa phương rà soát, có biện pháp giúp đỡ thí sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật về ăn, nghỉ, phương tiện đi lại trong thời gian thi, không để xảy ra trường hợp thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện nhóm quái xế đầu trần, đánh võng trên đường ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 22.5, thông tin từ Tổ HP-22 Công an TP Hải Phòng, lực lượng chức năng đang xử lý nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sớm xử lý dãy nhà 2 tầng xuống cấp, bỏ hoang ở trường tiểu học ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Từ tháng 4.2023, dãy phòng học phía ngoài của Trường tiểu học Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) chính thức dừng hoạt động vì cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 năm đi vào sử dụng.

Duy trì, nhân rộng mô hình nhóm lao động ở nhà trọ tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 21.5, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo chia sẻ mô hình "Nhóm người lao động ở nhà trọ tại các khu công nghiệp".

Đốn hạ 3 cây sưa đỏ quý hiếm chết khô ở Hồ Hoàn Kiếm

MINH HÀ - HOÀI LUÂN |

Sáng 24.5, cơ quan chức năng đã tiến hành chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô ở ven hồ Hoàn Kiếm để tiến hành trồng cây mới.

Lập đoàn kiểm tra viện dưỡng lão 5 sao ở Đà Nẵng đột ngột dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND quận Sơn Trà lập đoàn kiểm tra cơ sở viện dưỡng lão 5 sao có chi nhánh tại Đà Nẵng vừa đột ngột dừng hoạt động khiến nhiều gia đình các cụ già bức xúc.

Cháy chợ tự phát ở Vĩnh Phúc, nhiều ki ốt và xe ôtô bị thiêu rụi

Trọng Lộc |

Vĩnh Phúc - Lửa bùng cháy dữ dội, bốc cao và nhanh chóng lan rộng, khiến phần lớn diện tích chợ tự phát Vina Khai Quang chìm trong lửa.

Thách thức với tham vọng phổ cập 100% taxi điện

Quốc Dân |

Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội - nhận định sẽ còn nhiều khó khăn và rào cản trong quá trình phổ cập 100% taxi điện. Trong đó, tập trung nhiều ở các yếu tố bao gồm giá thành, hạ tầng và xử lí pin sau khi sử dụng.

Dấu hiệu làm giả hồ sơ tại gói thầu 34,8 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Quá trình mở gói thầu, địa phương phát hiện nhà thầu không cung cấp được bản gốc bằng đại học và chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình… Xác minh tại trường đại học cũng cho ra kết quả “không cấp bằng” với cán bộ nhà thầu.

Phát hiện nhóm quái xế đầu trần, đánh võng trên đường ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 22.5, thông tin từ Tổ HP-22 Công an TP Hải Phòng, lực lượng chức năng đang xử lý nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sớm xử lý dãy nhà 2 tầng xuống cấp, bỏ hoang ở trường tiểu học ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Từ tháng 4.2023, dãy phòng học phía ngoài của Trường tiểu học Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) chính thức dừng hoạt động vì cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 năm đi vào sử dụng.

Duy trì, nhân rộng mô hình nhóm lao động ở nhà trọ tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 21.5, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo chia sẻ mô hình "Nhóm người lao động ở nhà trọ tại các khu công nghiệp".