Sớm xử lý dãy nhà 2 tầng xuống cấp, bỏ hoang ở trường tiểu học ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Từ tháng 4.2023, dãy phòng học phía ngoài của Trường tiểu học Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) chính thức dừng hoạt động vì cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 năm đi vào sử dụng.

 
Công trình nhà 2 tầng Trường tiểu học Quang Hưng (khu A) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1992. Sau nhiều năm sử dụng, mặc dù đã được duy tu, sửa chữa nhưng công trình ngày càng xuống cấp. Ảnh: Băng Tâm
 
Từ đầu năm 2021, UBND huyện An Lão tiến hành kiểm tra thực tế, ghi nhận sự xuống cấp của công trình này. Cụ thể, toàn bộ cột hiên tầng 1 của cả dãy nhà đã xuất hiện tình trạng nứt, xé.
 
Một số cột hiên tầng 1 lớp bê tông bong tróc, lộ cốt thép bên trong đã han gỉ, làm biến dạng kết cấu bê tông cốt thép.
 
Phòng thư viện trên tầng 2, lớp vữa trên tầng bong tróc, rơi từng mảng lớn.
 
Trong các phòng học, tường nhiều vị trí bị mọt ruỗng, rụng từng mảng. Một số cửa ra vào, cửa sổ, khuôn vào cửa bị mục mọt....
 
Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường tiểu học Quang Hưng cho biết, từ năm 2021, sau khi có chỉ đạo của huyện, Trường chỉ sử dụng 2 phòng học ở tầng 1 của dãy nhà này để dạy học. Đến tháng 4.2023, dãy 2 tầng chính thức dừng sử dụng do công trình quá xuống cấp. Nhà trường cũng có thông tin cảnh báo với cán bộ, giáo viên, học sinh về tình trạng xuống cấp, yêu cầu không đến gần công trình để bảo đảm an toàn. Ảnh: Băng Tâm
 
Các phòng học ở tầng 2 đã đóng cửa hoàn toàn, không cho học sinh ra vào từ năm 2021 đến nay.
 
Được biết, Trường tiểu học Quang Hưng hiện có gần 600 học sinh ở 18 lớp học. Trong đó riêng khu A có 12 lớp học. Dãy nhà 2 tầng dừng hoạt động khiến nhà trường rơi vào tình trạng thiếu phòng học. Năm học 2022 - 2023, nhà trường phải sử dụng phòng hội trường, phòng truyền thống, văn phòng, phòng học bộ môn để tận dụng làm phòng học cho học sinh. Theo báo cáo của UBND huyện An Lão, theo kế hoạch, tháng 7.2023, Trường tiểu học và trường THCS Quang Hưng sẽ được sáp nhập thành trường Tiểu học và THCS Quang Hưng. UBND huyện sẽ cho tháo dỡ công trình dãy 2 tầng và đầu tư xây dựng công trình mới đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để nhà trường tổ chức hoạt động đảm bảo an toàn. Trong thời gian chờ tháo dỡ công trình, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Quang Hưng và trường tiểu học Quang Hưng có phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Duy trì, nhân rộng mô hình nhóm lao động ở nhà trọ tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 21.5, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo chia sẻ mô hình "Nhóm người lao động ở nhà trọ tại các khu công nghiệp".

Khởi công dự án bảo trợ xã hội trị giá gần 100 tỉ đồng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 19.5, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng nâng cao năng lực cơ sở trợ giúp xã hội thành phố.

Tập huấn về cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động ở Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 18.5, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Tài sản, công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ được giao dịch lại

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương đề nghị phối hợp thực hiện công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Loạt cửa hàng thoái lui khỏi đất vàng quận Hoàn Kiếm

Thu Giang |

Là một trong những khu vực buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội, những tháng gần đây nhiều cửa hàng kinh doanh ở quận Hoàn Kiếm đã liên tục treo biển trả lại mặt bằng đất vàng hoặc di dời sang nơi khác có chi phí hợp lý hơn.

Nước sông Lô xuống thấp kỷ lục, người nuôi cá lồng lao đao

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời điểm này, sông Lô đoạn qua TP Tuyên Quang đã gần như không còn lồng cá nào được thả nuôi bởi nhiều tháng qua, mực nước xuống thấp kỷ lục đã khiến người nuôi cá lồng lao đao tìm kế mưu sinh.

FAT ra án phạt cho các thành viên U22 Thái Lan trong vụ ẩu đả

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra án phạt cho các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ U22 Thái Lan liên quan vụ ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

TP Hồ Chí Minh sắp chi 512 tỉ đồng xây cầu Rạch Đỉa nối Nhà Bè với Quận 7

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa mới thay thế cầu sắt trên đường Lê Văn Lương (nối huyện Nhà Bè và Quận 7) dài gần 318 m, tổng vốn hơn 512 tỉ đồng dự kiến khởi công tháng 6 năm nay và hoàn thành cuối năm 2024.

Duy trì, nhân rộng mô hình nhóm lao động ở nhà trọ tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 21.5, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo chia sẻ mô hình "Nhóm người lao động ở nhà trọ tại các khu công nghiệp".

Khởi công dự án bảo trợ xã hội trị giá gần 100 tỉ đồng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 19.5, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng nâng cao năng lực cơ sở trợ giúp xã hội thành phố.

Tập huấn về cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động ở Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 18.5, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.