Xót xa vì 98 đồng đội TNXP hi sinh 44 năm chưa được công nhận liệt sĩ

QUANG ĐẠI |

Đồng đội đau lòng vì đã 44 năm trôi qua, 98 thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Nghệ An hi sinh trên công trường lao động chủ nghĩa xã hội vẫn chưa được công nhận liệt sĩ.

Ngày 21.7, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nhật Sơn (63 tuổi), trú xã Cát Văn – Thanh Chương (Nghệ An) cho biết rất đau lòng vì đã 44 năm trôi qua, những đồng đội thanh niên xung phong (TNXP) tuổi 18 đôi mươi ngã xuống ở công trình cống Hiệp Hòa vẫn chưa được công nhận liệt sĩ.

Bằng ghi công của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh đối với chị Nguyễn Thị Minh, đã hi sinh tại cống Hiệp Hòa năm 1978. Ảnh: QĐ
Bằng ghi công của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh đối với chị Nguyễn Thị Minh, đã hi sinh tại cống Hiệp Hòa năm 1978. Ảnh: QĐ

Theo ông Sơn, vào năm 1978, lúc đó ông mới 19 tuổi, cùng nhiều thanh niên cùng lứa trong xã được huy động vào lực lượng TNXP đi lao động xã hội chủ nghĩa, cải tạo, nâng cấp cống Hiệp Hòa, một công trình thủy nông cấp bách ở xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương).

“Lúc đó sau chiến tranh, thanh niên dạt dào khí thế yêu nước, rất hăng hái tham gia lao động xã hội chủ nghĩa. Lực lượng TNXP ở công trường cống Hiệp Hòa rất đông, do tính cấp bách của công trình phục vụ tưới tiêu cho hàng vạn ha lúa các huyện Diễn Yên Quỳnh (Diễn Châu – Yên Thành – Quỳnh Lưu) nên chia 3 ca làm việc thông tầm” – ông Sơn kể lại.

Lúc đó, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh còn hết sức khó khăn, nên điều kiện ăn uống của lực lượng TNXP rất kham khổ, thiếu thốn, thức ăn chủ yếu là bột mì, rau thì các đơn vị phải tự túc. “Công việc chủ yếu là đào, xúc, chuyển đất. Anh em ai cũng thường xuyên bị đói” – ông Sơn nói.

Thảm nạn xảy ra vào trưa 3.1.1978, lúc đó cống đang thi công dở bị sập, hàng vạn m3 đất trôi xuống, vùi lấp hàng trăm con người. “Tiếng kêu la hoảng loạn vang lên khắp nơi, sau đó im bặt vì bị vùi lấp. Đồng đội lao vào cứu, nhưng chỉ cứu được những người phía trên. Lực lượng bộ đội được huy động cứu nạn. Đến ngày thứ 3, thi thể cuối cùng mới được tìm thấy. Có 98 người chết, hàng trăm người bị thương” – ông Nguyễn Nhật Sơn nghẹn ngào.

Thanh niên tỉnh Nghệ An dâng hoa đăng tưởng niệm 98 người đã hi sinh tại cống Hiệp Hòa. Ảnh: QĐ
Thanh niên tỉnh Nghệ An dâng hoa đăng tưởng niệm 98 người đã hi sinh tại cống Hiệp Hòa. Ảnh: QĐ

Ông Sơn thoát chết do được phân công đi lấy cơm cho đồng đội. Sau đó ông nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường phía Bắc và bị thương, phục viên. Hiện ông là thương binh 4/4.

“Tôi may mắn thoát chết, có cuộc sống gia đình, con cháu thành đạt. Đau xót nhất là các đồng đội của tôi, ngã xuống ở tuổi đời rất trẻ, đến nay vẫn chưa được công nhận liệt sĩ. Công trường nơi họ hi sinh đến nay vẫn chưa có một tấm bia tưởng niệm, ghi công. Tôi rất mong lãnh đạo tỉnh Nghệ An có sự xem xét, kiến nghị trung ương giải quyết công nhận liệt sĩ cho những người đã ngã xuống” – ông Sơn đau đáu.

Cùng tâm trạng với ông Sơn, thương binh Nguyễn Bá Bình, xã Cát Văn có em gái là chị Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1958), đã hi sinh trong sự kiện cống Hiệp Hòa năm 1978, lúc vừa tròn 20 tuổi, chưa lập gia đình.

Năm 1980, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh là ông Trần Quang Đạt đã ký bằng “Ghi công” cho chị Nguyễn Thị Minh với nội dung: “UBND tỉnh Nghệ Tĩnh ghi công đồng chí Nguyễn Thị Minh xã Cát Văn – huyện Thanh Chương đã hi sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh ngày 3.1.1978”. Bố mẹ chị Minh được tỉnh trợ cấp hàng tháng.

Từ năm 2018, ông Bình đã nhiều lần đề nghị tỉnh Nghệ An xây dựng công trình tưởng niệm những thanh niên đã hi sinh ở cống Hiệp Hòa, tỉnh Nghệ An hứa giải quyết nhưng đến nay công trình chưa khởi công.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

MINH KHUÊ - trần tuấn |

Ngày 20.7, đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Việt Lào và Khu di tích quốc gia Truông Bồn.

Vì sao Nghệ An vẫn “nợ” công trình tưởng niệm 98 thanh niên hi sinh?

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất việc xây bia tưởng niệm 98 thanh niên xung phong hi sinh trên công trường cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương (năm 1978). Tuy nhiên, sau nhiều năm, địa phương vẫn “nợ” người dân công trình này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Ngày 20.7, đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tổng LĐLĐVN tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

MINH KHUÊ - trần tuấn |

Ngày 20.7, đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Việt Lào và Khu di tích quốc gia Truông Bồn.

Vì sao Nghệ An vẫn “nợ” công trình tưởng niệm 98 thanh niên hi sinh?

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất việc xây bia tưởng niệm 98 thanh niên xung phong hi sinh trên công trường cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương (năm 1978). Tuy nhiên, sau nhiều năm, địa phương vẫn “nợ” người dân công trình này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Ngày 20.7, đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.