Vì sao Nghệ An vẫn “nợ” công trình tưởng niệm 98 thanh niên hi sinh?

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất việc xây bia tưởng niệm 98 thanh niên xung phong hi sinh trên công trường cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương (năm 1978). Tuy nhiên, sau nhiều năm, địa phương vẫn “nợ” người dân công trình này.

Ngày 20.7, ông Hồ Phi Triều – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An thông tin với phóng viên Lao Động về tiến độ công trình tưởng niệm 98 thanh niên hi sinh ở cống Hiệp Hòa (xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) vào năm 1978.

“Hiện nay, công trình đã được thiết kế, dự trù xong, tuy nhiên có hai vấn đề còn khó khăn là nguồn vốn thực hiện và đất đai, mặt bằng”, ông Hồ Phi Triều nói.

Về nguồn vốn, theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An, công trình không thuộc nguồn vốn của dự án nên đang hướng về huy động từ nguồn xã hội hóa, còn đất đai thì do UBND huyện Đô Lương bàn giao.

Cùng ngày, ông Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết về đất đai, mặt bằng thực hiện công trình tưởng niệm 98 thanh niên xung phong hi sinh ở công trình cống Hiệp Hòa không có vướng mắc gì, bởi vì huyện đã chuẩn bị và nếu có liên quan thì người dân địa phương sẵn sàng hiến đất.

“Chỉ cần tỉnh cho chủ trương cụ thể triển khai dự án, huyện sẽ có mặt bằng bàn giao để thi công” – ông Hoàng Văn Hiệp nói.

Cống Hiệp Hòa được xây dựng từ năm 1934, nằm trên hệ thống nông giang dẫn nước từ Bara Đô Lương tưới tiêu cho những cánh đồng nhiều huyện đồng bằng. Cuối năm 1977, tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) chủ trương nạo vét, sửa chữa sông Đào và mở rộng khai thông cống Hiệp Hòa.

Tỉnh huy động 21.000 dân công, TNXP của 7 huyện cùng với sự hỗ trợ của bộ đội Quân khu 4. Tuy nhiên, khi công trình gần hoàn thành thì lúc 12h05 ngày 3.1.1978, xảy ra vụ sập mái công trình, làm hơn 100 đoàn viên thanh niên bị đất đá vùi lấp. Tai nạn khủng khiếp đã làm 98 người chết, 132 người bị thương. Những người ngã xuống mới chỉ mười sáu, đôi mươi, vừa rời ghế nhà trường.

Sau thảm nạn, tỉnh Nghệ Tĩnh đã kiến nghị trung ương xem xét việc công nhận liệt sĩ cho những người đã hy sinh nhưng được trả lời là không đủ điều kiện. Từ năm 2001, tỉnh Nghệ An đã chi trả chế độ cho thân nhân những người thiệt mạng bằng trợ cấp xã hội.

Vào năm 2018, tỉnh Nghệ An đã có chủ trương xây dựng công trình tưởng niệm 98 thanh niên xung phong hi sinh ở công trình cống Hiệp Hòa, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Năm 2020, tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương xây dựng bia chỉ dẫn di tích tại cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương để ghi công 98 thanh niên xung phong hi sinh ở công trình này.

Gói thầu này thuộc dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc đang được xây dựng, trong đó có mục xây dựng bia tưởng niệm thuộc hạng mục sửa chữa khuôn viên cống Hiệp Hòa với tổng kinh phí 1,9 tỉ đồng. Vị trí xây dựng tại K7+274 phía bờ hữu kênh chính Đô Lương trên sườn đồi thôn Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương với diện tích dự kiến khoảng 5.000m².

Cống Hiệp Hòa (xã Hòa Sơn - huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), nơi xảy ra sự kiện 98 thanh niên hi sinh vào năm 1978. Ảnh: QH
Cống Hiệp Hòa (xã Hòa Sơn - huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), nơi xảy ra sự kiện 98 thanh niên hi sinh vào năm 1978. Ảnh: QH

Những năm qua, thân nhân và đồng đội của những người đã hi sinh đều mong muốn cơ quan chức năng xây dựng bia chỉ dẫn để các thế hệ tưởng nhớ, tri ân những người đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của mình đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Truy tặng Huân chương cho Phó công an xã hi sinh khi làm nhiệm vụ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại úy Hoàng Văn Yên.

Bộ trưởng Bộ Công an thăng hàm Đại úy cho phó công an xã hi sinh

P.Linh |

Khánh Hòa - Bộ trưởng Bộ Công an đã kí quyết định thăng bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Không phải Hải Triều, Đại tá Hà mới là người hi sinh ở "Bão ngầm"?

DI PY |

Trong loạt tình tiết mới của "Bão ngầm", Đại tá Hà là người bị trúng đạn trong quá trình phá án. Liệu rằng, ông có hi sinh?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Truy tặng Huân chương cho Phó công an xã hi sinh khi làm nhiệm vụ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại úy Hoàng Văn Yên.

Bộ trưởng Bộ Công an thăng hàm Đại úy cho phó công an xã hi sinh

P.Linh |

Khánh Hòa - Bộ trưởng Bộ Công an đã kí quyết định thăng bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Không phải Hải Triều, Đại tá Hà mới là người hi sinh ở "Bão ngầm"?

DI PY |

Trong loạt tình tiết mới của "Bão ngầm", Đại tá Hà là người bị trúng đạn trong quá trình phá án. Liệu rằng, ông có hi sinh?