Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc, giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Mun Art Academy đã bị cô Ng.Th.Tr.Th., là phụ huynh của một học sinh, hành hung.
Cụ thể, ngày 12.12, khi Trung tâm của chị Hằng tổ chức buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc với phụ huynh nói trên về việc con bà Th. được cho là bị "bỏ rơi" trong buổi biểu diễn nghệ thuật nhân ngày Hiến chương các nhà giáo 20.11.
Trong lúc hai bên đang trao đổi thì phụ huynh Th. bất ngờ tát vào mặt chị Hằng. Video ghi lại hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Chị Hằng cũng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý làm rõ sự việc.
Trước vấn đề này, Bạn đọc Nguyễn Ngân cho biết: "Về sự việc trên, hành động trình báo cơ quan chức năng của giáo viên là đúng. Không thể để phụ huynh giải quyết theo kiểu côn đồ lưu manh ngay tại trường học. Cô giáo đề nghị ra toà giải quyết bồi thường danh dự, không chấp nhận xin lỗi".
Đồng quan điểm, bạn đọc Kiều Vân bức xúc: "Tôi xem video này thấy rất phẫn nộ và mong muốn công an vào cuộc làm rõ vụ việc. Sau đó, phụ huynh này cần được xử lý nghiêm khắc vì quá ngông cuồng trong môi trường giáo dục".
Bày tỏ về những những sức ép mà giáo viên đang phải đương đầu, bạn đọc Trần Ngọc Tùng cho hay: "Nghề giáo vốn là nghề cao quý, tôn sư trọng đạo là nét đẹp ở nước ta. Tuy nhiên, hiện nay các thầy giáo, cô giáo đang chịu rất nhiều sức ép. Hành động của phụ huynh trên thật sự khiến nhiều người bức xúc và vô tình đã chà đạp lên một nghề cao quý".
Bên cạnh đó, theo bạn đọc Nguyễn Tú Anh, dù giáo viên có sai phần nào thì phụ huynh cũng không được đến trường đánh cô giáo. Phụ huynh phải hành động vì lẽ phải, hợp tình hợp lý đừng vì lúc tức giận nhất thời mà có cách hành xử như vậy.
Có nhìn tổng thể hơn về vấn đề, bạn đọc Hiếu Nam bày tỏ: "Trường học mà giáo viên chưa quan tâm, sát sao đến học sinh thể hiện qua việc em này bị bỏ mặc nhiều giờ đồng hồ ở ngoài. Từ đây, việc phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của con em mình là điều đương nhiên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phụ huynh nóng tính quá, thêm lời lẽ giọng điệu của cô giáo làm người ta tự ái nên mới xảy ra câu chuyện đáng buồn như vậy".
Những clip phụ huynh đánh cô giáo được chia sẻ rộng rãi sẽ để lại những tiền lệ xấu. Nhận định về vấn đề này, bạn đọc Dương Minh Tiến lo ngại: "Khi giáo viên phạm lỗi thì hành hung tát vào mặt họ. Hành động này khác gì cha mẹ dạy con tính lỗ mãng, côn đồ, coi thường luật pháp".
"Đằng sau câu chuyện này, tội cho các em học sinh, đã nhút nhát rồi mà còn xảy ra chuyện như vậy, giờ đi học lầm lũi không dám chơi với ai luôn. Dù cô giáo đúng sai thế nào, nhưng hành động của phụ đáng lên án, đáng lo ngại trong việc giáo dục con cái", bạn đọc Thành Long nói.
Như Lao Động đã đưa tin, ngay tại cuộc họp, phụ huynh Th. đã dùng mạng xã hội live stream và trong đoạn clip cho thấy, cuối cuộc họp, giáo viên Hằng đã bị tát thẳng vào mặt. Sau đó trước khi bước ra khỏi cổng trường, phụ huynh Th. buông lời đe dọa sẽ "thịt" giáo viên Hằng.