Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Kiểm điểm từ xã đến huyện

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ để nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh yêu cầu kiểm điểm từ cấp xã đến huyện.

Ngày 28.11, ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, đã yêu cầu từ cấp xã đến huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm điểm liên quan vụ việc người dân chờ 3 tiếng đồng hồ để nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão năm 2020.

Ông Thẩm cho rằng, việc hỗ trợ 2.000 đồng như vậy là sai, phương pháp làm không đúng. Việc chi tiền của xã Tam Vinh chưa được sâu sát với người dân. Có thể họp tổ đoàn kết, thông tin cho người dân, nói bà con về số tiền vậy, xin ý kiến họ có cần thiết phải lấy không, nếu không thì sung vào công quỹ, hoặc trả lại cho Nhà nước.

"Việc hỗ trợ làm hơi kém và không đúng. Nếu số tiền hỗ trợ nhỏ hơn 50.000 thì thông báo lại cho dân, nói bà con thông cảm. Phương pháp làm như vậy sẽ ổn, bởi đây là hỗ trợ chứ không phải đền bù.

Làm việc như vậy quá máy móc, có 2.000 đồng mà bắt người dân lên ngồi cả buổi chờ nhận là cách làm quan liêu. Tôi yêu cầu kiểm điểm một cách nghiêm túc, chỉ ra những tồn tại để rút kinh nghiệm lần sau làm tốt hơn" - ông Thẩm nói.

Trước đó, dư luận xôn xao việc bà Nguyễn Thị Kim Truyện (trú thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh) nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão năm 2020 chỉ với số tiền 2.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, việc hỗ trợ là đúng theo quy định. Diện tích chuối bị thiệt hại của bà Truyện chỉ 10m² nên chỉ nhận số tiền như vậy. Qua rà soát, toàn xã Tam Vinh mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng có 31 trường hợp, dưới 20 triệu có 62 trường hợp.

Bà Nguyễn Thị Kim Truyện cho hay, vào khoảng 14h ngày 25.11, cùng với đại diện hàng trăm hộ dân khác, bà Truyện tới nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh để ký nhận hỗ trợ. Công việc thì nhiều nhưng bà vẫn cố gắng sắp xếp 3 tiếng đồng hồ chờ ở hội trường nhà văn hóa. Và khi nhận được 2.000 đồng, bà rất bất ngờ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Do dân không theo dõi giá niêm yết

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, lãnh đạo xã cho rằng, do người dân không theo dõi bảng niêm yết về mức hỗ trợ của mình.

Người nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: "Tôi chờ từ 14h đến 17h, cứ tưởng đùa"

Thanh Chung |

Người phụ nữ ở Quảng Nam vẫn còn khá bất ngờ khi nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão.

Chủ tịch xã nói về việc người dân nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão

Thanh Chung |

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện bài đăng về việc một người dân ở Quảng Nam được nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão với số tiền 2.000 đồng, gây xôn xao dư luận.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Do dân không theo dõi giá niêm yết

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, lãnh đạo xã cho rằng, do người dân không theo dõi bảng niêm yết về mức hỗ trợ của mình.

Người nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: "Tôi chờ từ 14h đến 17h, cứ tưởng đùa"

Thanh Chung |

Người phụ nữ ở Quảng Nam vẫn còn khá bất ngờ khi nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão.

Chủ tịch xã nói về việc người dân nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão

Thanh Chung |

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện bài đăng về việc một người dân ở Quảng Nam được nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão với số tiền 2.000 đồng, gây xôn xao dư luận.