Nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Do dân không theo dõi giá niêm yết

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, lãnh đạo xã cho rằng, do người dân không theo dõi bảng niêm yết về mức hỗ trợ của mình.

UBND xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam có báo cáo thông tin chi tiết về việc người phụ nữ nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền chỉ 2.000 đồng gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND xã Tam Vinh Huỳnh Thị Thu Vân ký, sau bão số 6, số 9 năm 2020, UBND xã đã tập trung cán bộ của xã và thôn đến từng hộ gia đình thống kê thiệt cây trồng, con vật nuôi...

Ngày 4.1.2021, UBND xã Tam Vinh niêm yết danh sách các hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020 tại nhà văn hóa 3 thôn và trụ sở UBND xã. Qua danh sách phê duyệt cấp kinh phí, toàn xã có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại cây trồng, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ kinh phí dưới 10.000 đồng.

Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Truyện (trú thôn Bình Thạnh) - người nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, UBND xã Tam Vinh thống kê thiệt hại 1 cây chuối (diện tích thiệt hại là 10m2), mức độ thiệt hại là trên 70%. Căn cứ vào diện tích thiệt hại, đối tượng cây trồng và mức độ thiệt hại, bà Truyện thực nhận mức hỗ trợ là 2.150 đồng.

Chính quyền xã Tam Vinh khẳng định, đã thực hiện đúng quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, trong quá trình niêm yết, một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình. Vì vậy, khi nhận được giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ thì mới biết mức độ hỗ trợ thấp.

Bà Nguyễn Thị Kim Truyện cho hay, vào khoảng 14h ngày 25.11, cùng với đại diện hàng trăm hộ dân khác, bà Truyện tới nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh để ký nhận hỗ trợ. Bà Truyện cho biết, công việc thì nhiều nhưng bà vẫn cố gắng sắp xếp 3 tiếng đồng hồ chờ ở hội trường nhà văn hóa.

"Hỗ trợ được vài chục nghìn đồng thì còn mua lương thực ăn được một bữa. Đằng này, chỉ có 2.000 đồng thì chẳng biết mua gì. Nếu biết trước, tôi đã ở nhà cho xong, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn" - bà Truyện chia sẻ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Người nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: "Tôi chờ từ 14h đến 17h, cứ tưởng đùa"

Thanh Chung |

Người phụ nữ ở Quảng Nam vẫn còn khá bất ngờ khi nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão.

Chủ tịch xã nói về việc người dân nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão

Thanh Chung |

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện bài đăng về việc một người dân ở Quảng Nam được nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão với số tiền 2.000 đồng, gây xôn xao dư luận.

TPHCM kiến nghị bổ sung hơn 2.000 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM cần hơn 5.100 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương để triển khai các dự án trong năm 2022 nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến chỉ phân bổ một nửa, không đáp ứng nhu cầu vốn của thành phố.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: "Tôi chờ từ 14h đến 17h, cứ tưởng đùa"

Thanh Chung |

Người phụ nữ ở Quảng Nam vẫn còn khá bất ngờ khi nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão.

Chủ tịch xã nói về việc người dân nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão

Thanh Chung |

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện bài đăng về việc một người dân ở Quảng Nam được nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão với số tiền 2.000 đồng, gây xôn xao dư luận.

TPHCM kiến nghị bổ sung hơn 2.000 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM cần hơn 5.100 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương để triển khai các dự án trong năm 2022 nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến chỉ phân bổ một nửa, không đáp ứng nhu cầu vốn của thành phố.