Vụ duyệt dự án một đằng, thu hồi một nẻo: Nhiều khuất tất chưa rõ

TRẦN LƯU |

Bức xúc vì dự án phê duyệt ở một ấp, nhưng thu hồi đất ở ấp khác; một người dân đã cho xe ủi sập công trình của một doanh nghiệp khi công ty này xây dựng nhà kho trên đất mà người dân đang khiếu nại.

Ngày 29.5, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai mở phiên hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) 9 tháng tù giam về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7.2016, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Thới Lai do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế CADIF làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án được phê duyệt tại ấp Thới Thuận A (thị trấn Thới Lai). Bất ngờ, vào tháng 12.2017, UBND huyện Thới Lai ban hành các quyết định thu hồi đất, duyệt phương án chi tiết bồi thường đã chuyển qua ấp Thới Thuận B, khiến người dân bức xúc.

Trong số này, có gia đình ông Nguyễn Hoàng Việt (cha ruột của Kiên) bị thu hồi trên 3.000m2 đất. Do không đồng ý mức giá bồi hoàn, ông Việt đã nhiều lần khiếu nại, nhưng không được chấp thuận.

Quang cảnh trước phiên tòa sáng ngày 29.5. Ảnh: Tr.L.
Quang cảnh trước phiên tòa sáng ngày 29.5. Ảnh: Tr.L.

Tháng 1.2019, UBND huyện Thới Lai tiến hành cưỡng chế thu hồi đất gia đình ông Việt. Đến tháng 9 cùng năm, UBND TP.Cần Thơ có quyết định giao đất đợt 2 cho Công ty CADIF triển khai dự án khu đô thị mới, trong đó có đất của ông Việt.

Quá trình thi công, Công ty CADIF có hợp đồng với Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát sang lấp mặt bằng và một số hạng mục khác. Sau đó, Công ty Hưng Thịnh Phát xây dựng một nhà kho 60m2 để chứa vật tư trên phần đất của gia đình ông Việt bị cưỡng chế.

Một góc nhà kho của Cty Hưng Thịnh Phát thời điểm trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tr.L.
Một góc nhà kho của Cty Hưng Thịnh Phát thời điểm trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tr.L.

Ngày 24.3.2020, anh Kiên đến gặp cán bộ quản lý công trình xây dựng khu đô thị mới (tên Hà Việt Hưng) yêu cầu tháo dỡ nhà kho ra khỏi đất của mình. Đến ngày 27.3, Hưng cho công nhân di dời vật tư ra khỏi nhà kho và đóng cửa lại. Chiều cùng ngày, anh Kiên dùng máy xúc sập nhà kho của Công ty Hưng Thịnh Phát. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an.

Theo Hội đồng định giá tố tụng hình sự (thuộc UBND huyện Thới Lai), tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 29 triệu đồng, còn Kiên bị truy tố ra tòa với tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo phân tích của luật sư, trong vụ án này, Hội đồng xét xử đã chưa xem xét toàn bộ diễn biến vụ việc với mối quan hệ “nhân quả”. Thời điểm UBND huyện Thới Lai ra quyết định thu hồi đất khi chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (lúc này dự án vẫn được phê duyệt ở ấp Thới Thuận A); và cũng chưa lấy ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền. Việc làm này là trái luật.

Luật sư Lê Văn Phúc (Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ) cho rằng: Trong vụ việc này còn có nhiều khuất tất về tố tụng chưa được làm rõ. Thứ nhất, theo cáo trạng thể hiện, nguyên đơn dân sự trong vụ việc là Công ty Hưng Thịnh Phát (bên thiệt hại), nhưng trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, nguyên đơn dân sự lại là cá nhân ông Huỳnh Thanh Hải. Ông Hải là Phó giám đốc Công ty CADIF được Giám đốc công ty này ủy quyền tham gia vụ việc. Tuy nhiên, phạm vi ủy quyền là dân sự, chứ không phải hình sự. Đặc biệt, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Kiên 9 tháng tù giam và bồi thường thiệt hại hơn 29 triệu đồng cho Công ty CADIF, trong khi bên bị thiệt hại là Công ty Hưng Thịnh Phát.

Còn anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên cho biết, sau phiên tòa này sẽ có đơn kháng cáo.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Vụ duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo: Phải bồi thường cho dân

TRẦN LƯU |

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế CADIF (chủ đầu tư dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai) là công ty trực thuộc Quỹ Đầu tư phát triển TP.Cần Thơ. Những đơn vị này đã có nhiều sai phạm khi không thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ mà chủ yếu đầu tư vào các dự án kinh doanh, thương mại...

Duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo: Ai bù đắp thiệt hại cho dân?

TRẦN LƯU |

Người dân khổ sở suốt nhiều năm vì bị dính vào một dự án "trên trời rớt xuống". Nhưng chính quyền địa phương nói rằng: “Đất này người dân không sản xuất gì cả, chỉ cất nhà ở đó, không ảnh hưởng gì hết”(?!)...

Duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo

TRẦN LƯU |

Phê duyệt dự án ở chỗ này, nhưng khi triển khai lại thu hồi đất ở chỗ khác. Suốt nhiều năm qua, người dân ở huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) phải lâm vào cảnh khổ sở, vác đơn đi khiếu kiện ở khắp nơi…

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Vụ duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo: Phải bồi thường cho dân

TRẦN LƯU |

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế CADIF (chủ đầu tư dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai) là công ty trực thuộc Quỹ Đầu tư phát triển TP.Cần Thơ. Những đơn vị này đã có nhiều sai phạm khi không thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ mà chủ yếu đầu tư vào các dự án kinh doanh, thương mại...

Duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo: Ai bù đắp thiệt hại cho dân?

TRẦN LƯU |

Người dân khổ sở suốt nhiều năm vì bị dính vào một dự án "trên trời rớt xuống". Nhưng chính quyền địa phương nói rằng: “Đất này người dân không sản xuất gì cả, chỉ cất nhà ở đó, không ảnh hưởng gì hết”(?!)...

Duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo

TRẦN LƯU |

Phê duyệt dự án ở chỗ này, nhưng khi triển khai lại thu hồi đất ở chỗ khác. Suốt nhiều năm qua, người dân ở huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) phải lâm vào cảnh khổ sở, vác đơn đi khiếu kiện ở khắp nơi…