Duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo: Ai bù đắp thiệt hại cho dân?

TRẦN LƯU |

Người dân khổ sở suốt nhiều năm vì bị dính vào một dự án "trên trời rớt xuống". Nhưng chính quyền địa phương nói rằng: “Đất này người dân không sản xuất gì cả, chỉ cất nhà ở đó, không ảnh hưởng gì hết”(?!)...

Kiệt quệ vì dự án

Ông Lê Văn Hữu (55 tuổi) chua xót nói: Kể từ thời điểm dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) ở ấp Thới Thuận A được “dịch chuyển” qua ấp Thới Thuận B; gia đình ông bắt đầu sống trong những tháng ngày khổ sở.

Từ chủ cơ sở kinh doanh kiếng nhôm, ông Hữu phải “dẹp tiệm” vì nhà trúng vào dự án, và chuyển sang bán bánh bao để nuôi sống gia đình 6 nhân khẩu. Lâu lâu nghe thông tin nhà sắp bị cưỡng chế, ông Hữu lại mất ăn mất ngủ. Có lần nghe thông tin sắp bị thu hồi đất, ông và con cái phải dọn ra nhà trọ, nhưng mấy tháng sau không có động tĩnh gì, ông lại dọn về nhà cũ.

Dù bức xúc của người dân chưa được giải quyết, nhưng dự án khu đô thị mới Thới Lai vẫn đang cho triển khai. Ảnh: Tr.L.
Dù bức xúc của người dân chưa được giải quyết, nhưng dự án khu đô thị mới Thới Lai vẫn đang cho triển khai. Ảnh: Tr.L.

Nhà ông có diện tích 82m2, nhưng theo đo đạc chỉ có 46m2 được áp giá đền bù với mức 2,4 triệu đồng/m2, phần nhà trên sông không được tính. “Tổng cộng tui được bồi thường hơn 110 triệu đồng. Nếu mua lại nền nhà mới với giá thấp nhất của chủ đầu tư cũng phải đến 534 triệu đồng. Tính ra tui phải bù vô hơn 400 triệu. Đó là chưa kể tiền đóng cơ sở hạ tầng, rồi tiền cất nhà, không biết lấy đâu ra”. 

Theo tìm hiểu, trong số 59 hộ dân bị thu hồi đất chỉ có 2 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 11 trường hợp khác được xét đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên được bồi thường với giá 6 triệu đồng/m2 và chính sách tái định cư. Những hộ còn lại, chỉ được bồi thường 2,4 triệu đồng/m2.

Huyện nói: "Lỗi của thành phố"...

Ngay từ đầu, dự án được phê duyệt triển khai ở ấp Thới Thuận A, nhưng bất ngờ vào tháng 12.2017, ông Nguyễn Thành Út – Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai lại ký các quyết định thu hồi đất của người dân ở ấp Thới Thuận B; khiến người dân bức xúc.

Đến tháng 2.2018, UBND TP.Cần Thơ mới ra một quyết định, trong đó, điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án chuyển qua  ấp Thới Thuận B.

Suốt nhiều năm, người dân ấp Thới Thuận B phải chịu thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần khi dự án khu đô thị mới bị “dịch chuyển” vào nhà đất của họ. Ảnh: Tr.L.
Suốt nhiều năm, người dân ấp Thới Thuận B phải chịu thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần khi dự án khu đô thị mới bị “dịch chuyển” vào nhà đất của họ. Ảnh: Tr.L.

Trước khiếu nại của người dân, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra; qua đó phát hiện việc thu hồi đất của huyện Thới Lai là chưa đúng quy trình. Lãnh đạo huyện Thới Lai cho biết, sẽ làm lại từ đầu, từ quy trình thu hồi đất cho đến áp giá bồi hoàn.

Anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B) bức xúc nói: Huyện nói làm lại từ đầu nghe dễ dàng quá. Vậy suốt 3 năm qua, những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần của người dân ai sẽ chịu trách nhiệm.

Hiện tại, dù người dân đang khiếu nại, không đồng ý giao đất, nhưng chủ đầu tư là Công ty CP tư vấn thiết kế Cadif vẫn cho triển khai dự án.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Danh – Chủ tịch UBND huyện Thới Lai cho rằng: “Trình tự thủ tục và chủ trương và thu hồi đất là đúng. Khi dự án bắt đầu triển khai thì phát sinh tranh chấp, người dân khiếu nại, cấp huyện giải quyết không thành, nên thành phố tiếp tục giải quyết. Khi thanh tra xuống rà soát thì vỡ lẽ ra là đất công lề lộ mình không thu hồi. Mấy anh nói theo luật phải thu hồi hết, đất gì cũng phải thu hồi. Như vậy, vừa qua mình giải quyết khiếu nại chưa đúng, giờ coi như là mình “xù” giải quyết khiếu nại đó để làm lại. Nếu người dân tiếp tục khiếu nại mình tiếp tục giải quyết”.

Nói về những thiệt hại của dân trong nhiều năm qua, ông Danh cho rằng: “Đất này không sản xuất gì cả, đất này các hộ dân chỉ cất nhà ở đó, không ảnh hưởng gì hết”. Còn việc vì sao duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng lại thu hồi đất ở ấp Thới Thuận B?, ông Danh trả lời: “Chỉ sai địa danh thôi, còn diện tích, coi như là đúng hết. Sau này, thành phố có quyết định điều chỉnh lại rồi. Do mấy ông văn thư làm sai địa danh thôi. Lỗi thuộc về UBND thành phố. Tôi nói thật, ở huyện không có quyền hạn gì hết trơn, tụi tôi chỉ kêu gọi đầu tư rồi ở thành phố chọn nhà đầu tư đưa xuống đây".

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần điều tra tìm trách nhiệm cá nhân vụ chậm tiến độ dự án Cát Linh-Hà Đông

ĐẶNG CHUNG-CAO NGUYÊN-TRẦN VƯƠNG |

Cử tri, đại biểu Quốc hội kiến nghị cần điều ra, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ việc dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông bị chậm tiến độ, chứ không thể đổ lỗi chung chung.

Cơ hội vàng tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT vừa có buổi làm việc với UBND Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng bàn phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời đề nghị các bên phải tiến hành nhanh chóng để tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Bởi sau 23 năm bị “treo”, người dân mòn mỏi chờ giải toả di dời ổn định cuộc sống thì nay dự án đã được bố trí vốn. Nếu không làm nhanh, Làng Đại học lớn nhất nhì cả nước sẽ có thể mất thêm vài chục năm nữa mới có cơ hội hình thành.

Duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo

TRẦN LƯU |

Phê duyệt dự án ở chỗ này, nhưng khi triển khai lại thu hồi đất ở chỗ khác. Suốt nhiều năm qua, người dân ở huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) phải lâm vào cảnh khổ sở, vác đơn đi khiếu kiện ở khắp nơi…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cần điều tra tìm trách nhiệm cá nhân vụ chậm tiến độ dự án Cát Linh-Hà Đông

ĐẶNG CHUNG-CAO NGUYÊN-TRẦN VƯƠNG |

Cử tri, đại biểu Quốc hội kiến nghị cần điều ra, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ việc dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông bị chậm tiến độ, chứ không thể đổ lỗi chung chung.

Cơ hội vàng tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT vừa có buổi làm việc với UBND Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng bàn phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời đề nghị các bên phải tiến hành nhanh chóng để tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Bởi sau 23 năm bị “treo”, người dân mòn mỏi chờ giải toả di dời ổn định cuộc sống thì nay dự án đã được bố trí vốn. Nếu không làm nhanh, Làng Đại học lớn nhất nhì cả nước sẽ có thể mất thêm vài chục năm nữa mới có cơ hội hình thành.

Duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo

TRẦN LƯU |

Phê duyệt dự án ở chỗ này, nhưng khi triển khai lại thu hồi đất ở chỗ khác. Suốt nhiều năm qua, người dân ở huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) phải lâm vào cảnh khổ sở, vác đơn đi khiếu kiện ở khắp nơi…