Tiến hành trả tiền đền bù cho 17 hộ đầu tiên dự án sân bay Long Thành:

Người dân hài lòng khi nhận tiền bồi thường

BẢO CHƯƠNG - HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.5, công tác chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho những hộ dân khi nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng sân bay Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đã được tiến hành đợt đầu tiên với 17 hộ dân với số tiền 70 tỉ đồng. Những người dân đầu tiên nhận tiền đền bù tỏ ra phấn khởi và hài lòng với số tiền đền bù.

Chi 70 tỉ tiền đền bù cho 17 hộ dân đầu tiên 

Theo ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành, 17 hộ dân đầu tiên được chi trả tiền đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng sân bay Long Thành là những hộ dân đã có đơn xin được nhận tiền đền bù, hỗ trợ sớm. Đây là những hộ dân nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1.800 ha) của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. “Tổng số tiền chi trả cho 17 hộ dân đầu tiên là khoảng 70 tỉ đồng” - ông Lê Văn Tiếp cho biết.

Bà Lâm Thị Hồng Anh, người dân đầu tiên nhận tiền đền bù của dự án xúc động nói: “Gần 20 năm trước tôi mua đất dự tính lập trang trại, phát triển kinh tế gia đình, nhưng  có dự án làm sân bay nên dự án làm kinh tế trang trại gia đình tôi đành phải gác lại. Ngày đó con tôi còn nhỏ, giờ các cháu đã lập gia đình rồi dự án mới được tiến hành. Dù sao thì giá cả đền bù cũng tốt, có sân bay đời sống kinh tế sẽ tốt hơn”.

Cũng phấn khởi vì là một trong những hộ được nhận tiền bồi thường sớm, chị Nguyễn Thị Thu - có 5.000m2 đất, được bồi thường 2,2 tỉ đồng - cho biết, sẽ dùng số tiền này để mua đất nơi khác ổn định cuộc sống để làm ăn, gây dựng kinh tế. “Nói chung là ngày này chờ đợi lâu lắm rồi, lao động nghèo không mà, cảm ơn Chính phủ và cấp lãnh đạo đã quan tâm bà con nghèo” - chị Thu tâm sự.

Dự  kiến, ngoài đợt tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vào 18.5, UBND huyện Long Thành sẽ thực hiện tiếp 2 đợt chi trả cho người dân vùng dự án vào ngày 1 và 15.6 tới.

Trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án Sân bay Long Thành có khoảng 630ha đất của hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân, phần diện tích còn lại là đất của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Đến nay, UBND H.Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường của 600 hộ gia đình, trong đó đã thực hiện áp giá bồi thường cho 403 hộ, 197 hộ còn lại đang thực hiện áp giá bồi thường. UBND H.Long Thành cũng đã họp xét tái định cư cho 47 hộ dân.

Đối với 407 hộ dân còn lại, gồm những hộ dân thuộc diện mua bán đất bằng giấy tay, điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật thửa đất, xác minh diện tích chênh lệch… hiện nay UBND H.Long Thành đang tiến hành xác minh để sớm phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ. Theo UBND H.Long Thành, với các hộ này, hiện nay các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện đền bù, hỗ trợ đã hoàn thành, địa phương chỉ xác minh lần cuối để đảm bảo các hồ sơ được thực hiện chính xác, đúng đối tượng chi trả. Đối với các hồ sơ của các thửa đất vắng chủ, địa phương sẽ thực hiện theo quy định là chuyển trả tiền bồi thường, hỗ trợ vào các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Sẽ đảm bảo tiến độ thu hồi đất cho dự án

Để xây dựng sân bay Long Thành, Đồng Nai phải thực hiện thu hồi khoảng 5.000ha đất. Ngoài khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 (khoảng 1.800ha), khu vực còn lại có diện tích hơn 3.000ha. Theo UBND H.Long Thành, trong khu vực còn lại, có hơn 2.400ha đất thuộc quyền quản lý của hơn 4.300 hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay, địa phương đã thực hiện kiểm kê được hơn 480ha đất của 654 hộ gia đình, cá nhân. Trong số này đã chuyển UBND xã Bình Sơn xác nhận hồ sơ của 98 hộ, chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Long Thành hoàn chỉnh hồ sơ của 556 hộ dân. Thời gian tới, UBND H.Long Thành đang tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê đối với diện tích hơn 1.900ha của hơn 3.700 hộ dân còn lại. Theo kế hoạch Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ, vào đầu quý II/2021, tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Sân bay Long Thành cho chủ đầu tư. Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - bày tỏ lòng cảm ơn các tổ chức, hộ gia đình đã xung phong nhận tiền đền bù đầu tiên sớm hơn dự định, đây là sự ủng hộ lớn lao cho dự án sớm thành công. Ông Dũng cho rằng đây là dự án lớn, quan trọng của quốc gia,  Đồng Nai được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Từ khi được Chính phủ phê duyệt dự án khả thi đến nay đã gần 2 năm, cơ bản tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đúng tiến độ. Với khối lượng công việc còn lớn, ông Dũng yêu cầu UBND huyện, các sở ngành liên quan cần đẩy mạnh tiến độ hơn nữa, nhanh chóng hoàn thành khu tái định cư để bàn giao mặt bằng cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống; đồng thời phải đảm bảo công bằng cho người dân khi về khu tái định cư.

“Đồng Nai sẽ cố gắng hết sức mình để sớm ổn định cuộc sống của người dân. Đồng Nai sẽ cố gắng nhanh hơn nữa để kịp thời bàn giao 5.000ha theo đúng tiến độ. Cơ bản đến nay Đồng Nai đã làm đúng như cam kết với trung ương về tiến độ dự án này” - ông Cao Tiến Dũng cho biết.  

BẢO CHƯƠNG - HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Long Thành: Chi 70 tỉ đồng tiền đền bù đợt đầu tiên cho 17 hộ dân

Gia Miêu |

Có 17 hộ dân đầu tiên bắt đầu được chi trả tiền đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng sân bay Quốc tế Long Thành vào ngày hôm nay 18.5.

Kết nối sân bay Long Thành: Sức bật từ những công trình giao thông

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai là tỉnh có vị trí cửa ngõ TP.Hồ Chí Minh, kết nối các thành phố công nghiệp - du lịch như: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng… Do đó, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai tại đây hứa hẹn sẽ giúp không chỉ tỉnh Đồng Nai mà các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có sức bật phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Đồng Nai khởi công khu tái định cư cho 700 hộ dân dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Có khoảng 700 hộ dân vùng ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án sân bay Long Thành sẽ được di dời tới khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nhưng đến tháng 8.2020, người dân mới được bàn giao mặt bằng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sân bay Long Thành: Chi 70 tỉ đồng tiền đền bù đợt đầu tiên cho 17 hộ dân

Gia Miêu |

Có 17 hộ dân đầu tiên bắt đầu được chi trả tiền đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng sân bay Quốc tế Long Thành vào ngày hôm nay 18.5.

Kết nối sân bay Long Thành: Sức bật từ những công trình giao thông

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai là tỉnh có vị trí cửa ngõ TP.Hồ Chí Minh, kết nối các thành phố công nghiệp - du lịch như: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng… Do đó, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai tại đây hứa hẹn sẽ giúp không chỉ tỉnh Đồng Nai mà các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có sức bật phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Đồng Nai khởi công khu tái định cư cho 700 hộ dân dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Có khoảng 700 hộ dân vùng ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án sân bay Long Thành sẽ được di dời tới khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nhưng đến tháng 8.2020, người dân mới được bàn giao mặt bằng.