Duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo

TRẦN LƯU |

Phê duyệt dự án ở chỗ này, nhưng khi triển khai lại thu hồi đất ở chỗ khác. Suốt nhiều năm qua, người dân ở huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) phải lâm vào cảnh khổ sở, vác đơn đi khiếu kiện ở khắp nơi…

Thay đổi trước, điều chỉnh sau?!

Tháng 7.2016, UBND TP. Cần Thơ ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Thới Lai (huyện Thới Lai) do Cty CP tư vấn thiết kế Cadif (nay là Quỹ đầu tư phát triển TP.Cần Thơ) làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 9,8ha; vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng. Có 140 hộ dân bị ảnh hưởng di dời. Địa điểm thực hiện dự án được phê duyệt tại ấp Thới Thuận A (thị trấn Thới Lai).

Bất ngờ, vào tháng 12.2017, UBND huyện Thới Lai ban hành các quyết định thu hồi đất, duyệt phương án chi tiết bồi thường... đã chuyển qua ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai).

Dự án khu đô thị mới Thới Lai được phê duyệt ở ấp Thới Thuận A, nhưng lại triển khai thu hồi đất ở ấp Thới Thuận B. Ảnh: Tr.L.
Dự án khu đô thị mới Thới Lai được phê duyệt ở ấp Thới Thuận A, nhưng lại triển khai thu hồi đất ở ấp Thới Thuận B. Ảnh: Tr.L

Lúc này, người dân ở ấp Thới Thuận B mới tá hỏa, vì bỗng dưng họ bị dính vào một dự án “trên trời rớt xuống”. Họ gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Thới Lai, và được trả lời rằng, tất cả quy trình dự án đều đúng, chỉ có sơ suất do đánh máy nên từ ấp A thành ra ấp B.

Yên lắng một thời gian, đến tháng 2.2018, UBND TP.Cần Thơ ra một quyết định, trong đó, điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án tại ấp Thới Thuận B, với diện tích đất sử dụng khoảng 9,8ha (tăng 0,65ha so với quyết định ban đầu).

Như vậy, dự án từ địa điểm ấp Thới Thuận A, sau khi đi một vòng đã được “hợp pháp hóa” thành ấp Thới Thuận B. Còn người dân bỗng dưng bị “cuốn” vào vòng khổ sở.

Sẽ làm lại từ đầu!

Ban đầu, người dân đồng tình, họ cho rằng dự án làm ở đâu cũng được, miễn sao có sự bồi hoàn thỏa đáng cho dân. Theo phương án bồi thường của huyện Thới Lai, loại đất ODT (ở đô thị) được bồi thường giá 6 triệu đồng/m2 và được cấp nền tái định cư.

Tuy nhiên, chỉ có 2 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), đó là ông Võ Thành Ngôn và ông Nguyễn Hữu Lộc; 11 trường hợp khác được xét đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ, nên cũng được bồi thường như trên.

Số hộ dân còn lại, chỉ được bồi thường với mức giá 40% của loại đất ODT 2016, là 2,4 triệu đồng/m2, và không được xét cấp tái định cư, lý do là đất không đủ điều kiện và không có GCNQSDĐ.

Nhiều năm qua, người dân ấp Thới Thuận B phải sống trong cảnh khổ sở đi khiếu kiện khắp nơi. Ảnh: Tr.L.
Nhiều năm qua, người dân ấp Thới Thuận B phải sống trong cảnh khổ sở đi khiếu kiện khắp nơi. Ảnh: Tr.L.

Anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B) cho biết: “Từ năm 1991, gia đình tôi và nhiều hộ dân xung quanh đã nhiều lần xin được cấp GCNQSDĐ nhưng chính quyền không cho. Mặc dù, giấy tờ của chúng tôi đầy đủ điều kiện, và giấy tờ có liên quan. Trong khi 2 hộ kia lại được cấp giấy và được được hưởng chính sách bồi thường, tái định cư”.

Ông Liêu Dương, nguyên Phó ban Nhân dân ấp Thới Thuận (nay là ấp Thới Thuận B) kể, vào năm 1991, nhiều hộ dân nơi đây đã được nhà nước cấp sổ đỏ, chính ông là người đi phát giấy tờ đất cho dân.

“Khi chúng tôi phát được 5 hộ thì bất ngờ huyện xuống “mượn” lại sổ đỏ để kiểm tra, rồi thu hồi luôn với lý do “cấp giấy chưa chuẩn”. Tuy nhiên, có 2 trường hợp cương quyết không trả sổ đỏ là  ông Nguyễn Hữu Lộc và ông Nguyễn Văn Tư (nay đã bán đất cho ông Võ Thành Ngôn), và họ giữ lại sổ đỏ cho tới bây giờ”.

Ông Dương Xuân Thiện (ấp Thới Thuận B) bức xúc nói: “Khi huyện thu hồi sổ đỏ, những người dân chấp hành trả lại thì bây giờ không được quyền lợi. Còn hai hộ chống đối không trả giấy thì được xét đủ điều kiện, bồi thường với mức giá cao".

Ông Lê Tấn Thiện – Trưởng Phòng TNMT huyện Thới Lai thừa nhận, đã thấy được những bất cập giữa các hộ dân. Huyện đã kiểm tra lại, việc cấp sổ đỏ vào thời điểm đó là đúng quy định, nên bây giờ phải bồi thường theo quy định(?).

Trả lời câu hỏi vì sao “phê duyệt dự án một đằng, thu hồi đất một nẻo”?; ông Nguyễn Thanh Danh - Chủ tịch UBND huyện Thới Lai cho biết rằng, địa phương ra quyết định thu hồi đất là đúng. “Nếu khác thì chỉ khác cái ngày thôi. Tôi mới thấy sơ sơ thôi, để tôi xem lại, rồi trả lời sau”.

Trước khiếu nại của người dân, UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra. Các đơn vị này phát hiện việc thu hồi đất của huyện Thới Lai là chưa đúng quy trình. Lãnh đạo huyện Thới Lai cho biết sẽ làm lại từ đầu các quy trình!

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Người dân hài lòng khi nhận tiền bồi thường

BẢO CHƯƠNG - HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.5, công tác chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho những hộ dân khi nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng sân bay Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đã được tiến hành đợt đầu tiên với 17 hộ dân với số tiền 70 tỉ đồng. Những người dân đầu tiên nhận tiền đền bù tỏ ra phấn khởi và hài lòng với số tiền đền bù.

Đà Nẵng tìm cách "tiêu" 400 tỉ đồng cho dự án Làng Đại học thành phố

THUỲ TRANG |

Chiều 18.5, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã có buổi làm việc với UBND Đà Nẵng để bàn phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, nhanh chóng khởi động lại dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Chưa tăng giá 49 dự án BOT, 9 dự án có thể vỡ phương án tài chính

Phạm Dung |

49 dự án BOT đã đến kỳ tăng giá theo hợp đồng. Tuy nhiên, do Chính phủ chỉ đạo chưa tăng giá nên theo tính toán sẽ có khoảng 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính nếu phải lùi thời điểm tăng giá đến năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân hài lòng khi nhận tiền bồi thường

BẢO CHƯƠNG - HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.5, công tác chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho những hộ dân khi nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng sân bay Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đã được tiến hành đợt đầu tiên với 17 hộ dân với số tiền 70 tỉ đồng. Những người dân đầu tiên nhận tiền đền bù tỏ ra phấn khởi và hài lòng với số tiền đền bù.

Đà Nẵng tìm cách "tiêu" 400 tỉ đồng cho dự án Làng Đại học thành phố

THUỲ TRANG |

Chiều 18.5, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã có buổi làm việc với UBND Đà Nẵng để bàn phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, nhanh chóng khởi động lại dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Chưa tăng giá 49 dự án BOT, 9 dự án có thể vỡ phương án tài chính

Phạm Dung |

49 dự án BOT đã đến kỳ tăng giá theo hợp đồng. Tuy nhiên, do Chính phủ chỉ đạo chưa tăng giá nên theo tính toán sẽ có khoảng 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính nếu phải lùi thời điểm tăng giá đến năm 2022.