Vụ cư dân Hapulico nghi bị hành hung: Choáng váng, hoang mang

VƯƠNG TRẦN |

Nghi bị hành hung khi đang nói chuyện với bảo vệ tại chung cư mình đang sinh sống (chung cư Hapulico Complext, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), anh Trương Hoàng Dương rất bất an, lo lắng.

Sau đúng 1 tuần nhập viện, anh Trương Bình Dương (SN 1976) cư dân tòa 24T2 chung cư Hapulico Complext hiện vẫn còn đau, nhức. Anh Dương chưa hết bàng hoàng, choáng váng sau khi xảy ra sự việc bị chấn thương bất ngờ ngay tại tòa nhà mình đang sinh sống.

Ngày 21.9, phản ánh với PV Lao Động, anh Dương kể lại: Khoảng 22h ngày 14.9, ba bố con đi ăn tối về bằng ôtô. Khi về tới nhà, tôi có đỗ xe tại đường nội bộ của khu Hapulico - nơi mà mọi khi tôi vẫn hay đỗ. Khi tôi vào gần tới sảnh, có 2 bảo vệ yêu cầu quay lại xe và di chuyển xuống dưới hầm.

“Tôi có hỏi tại sao không được đỗ tại đây, trong khi đó có rất nhiều xe bên cạnh đang đỗ và nhiều xe đang vào đỗ tiếp. Khu vực đường nội bộ này cũng không có biển cấm đỗ xe. Tôi hỏi như vậy và quay video lại trong khi nói chuyện với bảo vệ. Tôi cũng không hiểu sao khi đang nói chuyện với bảo vệ thì bất ngờ bị đánh từ phía sau và ngất luôn tại chỗ” – anh Dương nói.

Anh Dương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ảnh PV
Anh Dương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ảnh PV.

Sau đó, bảo vệ của tòa nhà đã báo cho chị Nguyệt Hạnh - vợ anh Dương, là người này bị ngã xe. Ngay khi đó, gia đình đã đưa anh vào Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu.

Tình trạng khi nhập viện, anh Dương bị đa chấn thương vùng mặt, máu chảy bê bết hết vào quần áo, má và trán sưng vù… Thêm một điều đáng chú ý, chiếc điện thoại mà anh Dương dùng để quay lại sự việc bảo vệ không cho đỗ xe thì khi tỉnh dậy thấy đã bị vỡ nát.

Sự việc này cũng đã được người thân của gia đình anh Dương trình báo lên công an phường Thanh Xuân Trung và báo lên Ban quản trị tòa nhà Hapulico yêu cầu trích xuất camera giám sát sự việc.

Sau 1 tuần nhập viện, người này hiện vẫn còn đau nhức. Ảnh PV
Sau 1 tuần nhập viện, người này hiện vẫn còn đau nhức. Ảnh PV.

"Tôi chỉ có mong muốn mọi cư dân của tòa nhà phải được đảm bảo an toàn trong tòa nhà của mình. Cư dân chúng tôi phải trả phí dịch vụ cho việc phục vụ tòa nhà, bao gồm cả an ninh, vệ sinh. Nhưng lại xảy ra sự việc này khiến chúng tôi rất hoang mang” – anh Dương lo lắng.

Ông Hoàng Tuấn Việt – Trưởng Ban quản lý tòa nhà Hapulico - cho biết: Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh.

Liên quan tới sự việc này, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thế Bảy - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân - cho hay: Ngay sau khi tiếp nhận sự việc từ công an phường, đơn vị này đã bước đầu tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc. Hiện sự việc nói trên đang được Đội điều tra tổng hợp thụ lý, điều tra, làm rõ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cắt hỗ trợ, khác nào chủ đầu tư Carina bỏ rơi cư dân?

Thế Lâm |

Sau nhiều tháng, tưởng như vết thương và nước mắt của người dân từ vụ cháy chung cư Carina (TP.HCM) đã khép lại. Nhưng không, nước mắt họ lại rơi, khi chủ đầu tư là Cty Hùng Thanh vừa thông báo cắt hỗ trợ.

Cư dân chung cư Thăng Long Garden “tố” nước sinh hoạt có hàm lượng asen cao hơn quy định?

NHÓM PV BĐ |

Phản ánh đến Báo Lao Động, cư dân tại chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lo lắng về nguồn nước sinh hoạt đang sử dụng hằng ngày bị vẩn đục và có nồng độ asen cao hơn quy định. Sau đó, đại diện Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai đã có buổi làm việc với đại diện cư dân.

Dự án Bright City: Chủ đầu tư khăng khăng đòi thanh lý nhà, cư dân như ngồi trên đống lửa

HOA LÊ |

Trong đơn gửi đến Lao Động, hàng trăm cư dân mua nhà ở xã hội của dự án AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) tại Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, đã rất bức xúc trước việc chủ đầu tư (CĐT) là Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long công bố thanh lý toàn bộ hợp đồng và sẽ trả lại toàn bộ số tiền người dân đóng góp vào dự án. 

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cắt hỗ trợ, khác nào chủ đầu tư Carina bỏ rơi cư dân?

Thế Lâm |

Sau nhiều tháng, tưởng như vết thương và nước mắt của người dân từ vụ cháy chung cư Carina (TP.HCM) đã khép lại. Nhưng không, nước mắt họ lại rơi, khi chủ đầu tư là Cty Hùng Thanh vừa thông báo cắt hỗ trợ.

Cư dân chung cư Thăng Long Garden “tố” nước sinh hoạt có hàm lượng asen cao hơn quy định?

NHÓM PV BĐ |

Phản ánh đến Báo Lao Động, cư dân tại chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lo lắng về nguồn nước sinh hoạt đang sử dụng hằng ngày bị vẩn đục và có nồng độ asen cao hơn quy định. Sau đó, đại diện Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai đã có buổi làm việc với đại diện cư dân.

Dự án Bright City: Chủ đầu tư khăng khăng đòi thanh lý nhà, cư dân như ngồi trên đống lửa

HOA LÊ |

Trong đơn gửi đến Lao Động, hàng trăm cư dân mua nhà ở xã hội của dự án AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) tại Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, đã rất bức xúc trước việc chủ đầu tư (CĐT) là Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long công bố thanh lý toàn bộ hợp đồng và sẽ trả lại toàn bộ số tiền người dân đóng góp vào dự án.