Ngày 11.4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip khoảng 3 phút, ghi lại hình ảnh tại một cơ sở giáo dục mầm non tư thục Đồ Rê Mí trên địa bàn TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Cụ thể, 2 cô giáo mầm non đã có những hành động như xách tay các bé rồi quăng lên đệm, nhấc tay, quăng quật các bé, giật gối ngủ. Thậm chí, có cô giáo xách một tay cháu bé rồi thả rơi tự do xuống chiếu để bắt các bé ngủ trưa.
Ngay khi được đăng tải, video này đã thu hút sự theo dõi, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Các ý kiến đều bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ và lên án hành động phản giáo dục này.
Bạn đọc Nguyễn Thư cho biết, chị đã không dám xem hết clip vì nó quá dã man, hành động xách tay các bé, quăng quật trẻ nhỏ là không thể chấp nhận. Rất có thể các em đã bị các cô giáo này đối xử như vậy trong một thời gian dài. Do vậy, các cơ quan chức năng cần điều tra và xử lý nghiêm hành động phản giáo dục này.
Bạn đọc Trần Mình bình luận, sự thực là người lớn chúng ta đang mắc nợ những trẻ em bị bạo hành vì đã không tạo cho các em một môi trường sống, môi trường giáo dục an toàn. Hành vi dùng tay lôi các cháu bé rồi thả tự do xuống chiếu ngủ, nhấc tay và quăng quật các bé, thậm chí giật gối ngủ là khó có thể chấp nhận, cần nghiêm trị để làm gương.
“Những hệ lụy của hình thức bạo lực mang lại những hậu quả khôn lường, không chỉ trong hiện tại mà ảnh hưởng lâu dài đến cả tương lai của các em. Bạo lực sẽ khiến các em bị đau đớn về thể xác, tâm lý sợ hãi, hoang mang, chạy trốn, thiếu tự tin và sợ đến lớp học” – bạn đọc Mai Phạm nêu ý kiến.
Cùng quan điểm, bạn đọc Lương Hùng cho rằng, việc trẻ bị bạo hành khi đến lớp sẽ để lại những cú sốc tâm lí ảnh hưởng nặng nề về sau. Bạo hành kéo dài sẽ ảnh hưởng đến phát triển nhân cách. Cần chấm dứt ngay bạo lực thân thể học sinh.
Theo bạn đọc Lê Hoa, dù các cô giáo, bảo mẫu có đưa ra lý do trẻ khóc, trẻ hiếu động, trẻ không chịu ăn, hay vì áp lực công việc để đánh đập, dọa nạt thì cũng không thể biện minh được cho những hành vi nhẫn tâm của mình.
“Đừng đặt tương lai trẻ thơ nằm sau áp lực công việc. Nếu bản thân quá áp lực, giáo viên có thể nghỉ ngơi, tránh trường hợp khi mệt mỏi, nóng giận vẫn tiếp xúc với học sinh. Trẻ mầm non còn nhỏ, khó tránh khỏi những nghịch ngợm, không vâng lời. Do đó, khi cảm thấy tinh thần không tốt thì nên hạn chế tiếp tục đứng lớp chăm trẻ để tránh những hành động đáng tiếc có thể xảy ra" - bạn đọc Nguyễn Hằng nói.
Trong khi đó, bạn Thành Long cho rằng, từ vụ việc trên, các cơ quan chức năng địa phương phải có trách nhiệm hơn trong việc cấp phép, kiểm tra giám sát thường xuyên đối với hoạt động của các cơ sở mầm non trên địa bàn. Nơi nào thực hiện sai thì phải có chế tài xử lý nghiêm và kịp thời đúng người, đúng tội.