Vỡ mộng đi lao động tại Australia: Người lao động ôm khối nợ hàng trăm triệu đồng

Việt Lâm - Tô Thế |

Anh Trần Đình Giáp đã cùng gia đình vay mượn 14.000 USD (hơn 320 triệu đồng) nộp vào Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Vikor (Hải Dương) để được đi Australia, mỗi tháng có thể kiếm được 60-80 triệu đồng, sau đó xin visa định cư vĩnh viễn! Tiền đã nộp từ tháng 6.2019, nhưng anh Giáp không được đi Australia như lời hứa của lãnh đạo công ty, dẫn đến hiện nay, anh “ôm” khối nợ hàng trăm triệu đồng.

Cơ hội “vàng”! 

Phản ánh với chúng tôi, anh Trần Đình Giáp (Khu 4, Việt Hòa, TP.Hải Dương, Hải Dương) cho biết, anh được người quen dẫn đến gặp bà Mạc Thị Hiền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần (Cty CP) Đầu tư Quốc tế Vikor (Cty Vikor) để tìm hiểu chương trình lao động (LĐ) tại Australia.

“Tại buổi gặp, bà Hiền nói với tôi, đi Australia theo diện visa 407 là cơ hội vàng cho các LĐ nước ngoài nói chung và LĐ Việt Nam nói riêng được phép sang đó tham gia đào tạo nghề nghiệp nhằm phát triển chuyên môn, tay nghề, làm nông nghiệp hoặc điều dưỡng, có thu nhập từ 60-80 triệu đồng/tháng; có thể lưu trú tại Australia với thời hạn lên đến 2 năm và sau đó xin visa định cư vĩnh viễn. Tổng số tiền tôi phải nộp là 21.000 USD. Bà Hiền cũng khẳng định, sau 6 tháng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, học tiếng Anh, tôi chắc chắn đi được. Nếu không đi được, Cty sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền và chỉ bị trừ 500 USD - tiền học phí và xử lý hồ sơ” - anh Giáp cho biết.

Ngày 4.6.2019, anh Giáp đến trụ sở Cty Vikor tại số 283 Thanh Niên, TP.Hải Dương để ký bản “Thoả thuận tư vấn LĐ” với bà Mạc Thị Hiền là Tổng Giám đốc Cty Vikor để tham gia chương trình LĐ nông nghiệp tại Australia. Từ ngày 4.6.2019-1.8.2019, anh Giáp đã nộp vào Cty 14.000 USD và hồ sơ gồm bằng cấp 3 bản gốc, nhiều giấy tờ liên quan…

Sau khi ký hợp đồng, nộp tiền vào Cty Vikor, từ tháng 6.2019 đến tháng 12.2019, anh Giáp chỉ được tham gia duy nhất khóa học tiếng Anh của Cty, mà không được tham gia 1 khóa thi IELTS hay khóa đào tạo thực hành nào…

Cuối tháng 8.2019, anh Giáp được bà Phạm Thanh Lương - nhân viên Cty Vikor - thông báo, bên Australia xác nhận hồ sơ của anh đã vượt qua vòng sàng lọc số 1. Sau đó, bên Cty có báo đến cuối tháng 11.2019 sẽ có kết quả visa. Nhưng đến tháng 12.2019, anh Giáp đến trụ sở Cty để hỏi và bà Hiền báo vẫn phải chờ vì chưa có kết quả visa.

Người lao động tố Công ty Vikor lừa đảo

Đến tháng 2.2020, do hết thời gian thoả thuận (6 tháng) nhưng vẫn không được đi Australia, anh Giáp nhiều lần đến và liên lạc với lãnh đạo Cty Vikor để xin rút tiền và hồ sơ… nhưng lãnh đạo Cty luôn lảng tránh, khất lần. Ngày 15.3, anh Giáp trực tiếp đến cơ sở 2 của Cty Vikor tại Trường Đại học Sao Đỏ, thì trụ sở đóng cửa và không có ai, biển hiệu Cty đã hạ.

Quá sốt ruột vì số tiền bỏ ra quá lớn và “hiệu quả” chưa thấy đâu, trong khi đó “hậu quả” đã “nhãn tiền” - những người cho gia đình anh Giáp vay tiền liên tục thúc đòi nợ. Nên từ tháng 5.2020 đến nay, anh Giáp cũng như nhiều người khác từ các tỉnh khác như Hải Phòng, Quảng Trị, Nghệ An, Gia Lai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh liên tục đi Hà Nội, Hải Dương để tìm kiếm lãnh đạo Cty Vikor là bà Mạc Thì Hiền để đòi tiền và hồ sơ gốc… nhưng nguyện vọng của họ không được lãnh đạo Cty đáp ứng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài trường hợp của anh Giáp thì còn có 17 người nữa đã nộp từ 8.000-14.000 USD vào Cty Vikor.

“Đến nay, Cty Vikor đã gỡ hết các biển hiệu, logo, đóng cửa trụ sở hoạt động tại cơ sở 2 Trường Đại học Sao Đỏ. Căn nhà tại địa chỉ đăng ký kinh doanh số 283 đường Thanh Niên cũng không còn biển hiệu của Cty và đã chuyển đổi kinh doanh do cá nhân khác làm chủ. Tôi thấy có nhiều dấu hiệu bất thường như trong số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đang hoạt động đủ điều kiện đưa người đi làm việc ở nước ngoài không có tên Công ty Vikor. Và không thể kéo dài thời gian chờ đợi được nữa nên tháng 5.2020, tôi đã làm đơn tố cáo bà Mạc Thị Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của tôi tới Công an tỉnh Hải Dương” - anh Giáp cung cấp thông tin.

Ngày 4.6, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với bà Mạc Thị Hiền - Tổng Giám đốc Cty Vikor - để đề nghị trao đổi xác minh thông tin Cty có thu của anh Giáp 14.000 USD để đưa đi Australia, nhưng không thực hiện hay không? Tuy nhiên, bà Hiền cho hay, vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra xác minh và không có thời gian trao đổi với báo chí.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin mới nhất của vụ việc tới bạn đọc trong những số báo tiếp theo.

Việt Lâm - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Những tín hiệu mở cửa trở lại của các thị trường xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Một loạt các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam.

Thị trường xuất khẩu lao động nào sắp mở cửa trở lại?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, nhiều thị trường xuất khẩu lao động chủ lực mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam để khôi phục sản xuất sau dịch COVID-19.

Cần chế tài đồng bộ để giảm lao động cư trú bất hợp pháp

NHÓM Phóng viên |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố danh sách các huyện, thành, thị bị Hàn Quốc tạm dừng tuyển chọn lao động làm việc tại nước này theo Chương trình EPS năm 2020. Trong đó, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều địa phương nằm trong diện bị “tuýt còi” do có nhiều lao động hết hạn không về nước.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Những tín hiệu mở cửa trở lại của các thị trường xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Một loạt các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam.

Thị trường xuất khẩu lao động nào sắp mở cửa trở lại?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, nhiều thị trường xuất khẩu lao động chủ lực mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam để khôi phục sản xuất sau dịch COVID-19.

Cần chế tài đồng bộ để giảm lao động cư trú bất hợp pháp

NHÓM Phóng viên |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố danh sách các huyện, thành, thị bị Hàn Quốc tạm dừng tuyển chọn lao động làm việc tại nước này theo Chương trình EPS năm 2020. Trong đó, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều địa phương nằm trong diện bị “tuýt còi” do có nhiều lao động hết hạn không về nước.