Theo tìm hiểu của PV Lao Động, năm 2009, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định thực hiện dự án Công viên văn hóa Tràng An. Hơn 80 hộ dân thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình nằm trong quy hoạch bị thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.
Dự án do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn là 1.866 tỉ đồng. UBND thành phố Ninh Bình là đơn vị được giao thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 15 năm, dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hơn 80 hộ dân vẫn phải "sống treo" giữa dự án.
Anh Lê Văn Thiện (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất) cho biết, gần 15 năm qua, các hộ dân chúng tôi phải "sống treo", đi không được, ở không xong vì chưa biết dự án triển khai thế nào, việc đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư ra sao. Dự án kéo dài hơn chục năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân chúng tôi cả về tinh thần lẫn vật chất.
"Hiện nay nhiều nhà dân thôn Ích Duệ trong danh sách thu hồi đất đã xuống cấp xập xệ, mưa thì dột, nắng thì nóng. Người dân phải sống chung cảnh tồi tàn hơn chục năm qua, nhiều gia đình các thế hệ sống chung dưới mái nhà chật hẹp nhưng không được cơi nới, sửa chữa" - anh Thiện bức xúc.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Quang Ngọc, Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất cho biết, năm 2019, UBND thành phố Ninh Bình đã kê khai, kiểm đếm theo quy trình và ban hành các kế hoạch thông báo thu hồi đất, tổ chức kê khai, kiểm đếm, dự thảo phương án và công khai lấy ý kiến của người dân. Tuy nhiên, người dân không đồng thuận vì cho rằng giá đền bù cho đất vườn, đất ao cùng thửa đất với nhà ở của người dân quá thấp nên đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét lại.
Đến đầu năm 2023, UBND thành phố Ninh Bình tiếp tục dự thảo phương án và công khai lấy ý kiến các hộ dân để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân vẫn không nhất trí với phương án, giá đền bù của UBND thành phố Ninh Bình.
Theo ông Ngọc, hiện nay các hộ dân đang kiến nghị 8 nội dung, trong dó chủ yếu là các nội dung liên quan đến giá đền bù đối với đất vườn, đất ao và giá đất tái định cư...
"Người dân ở đây cho rằng với mức đền bù 120.000 đồng/m2 đất ao, vườn là quá thấp. Bên cạnh đó, giá đất tái định cư lại giao cao hơn so với giá đất ở thu hồi của người dân" - ông Ngọc cho hay.
Cũng theo ông Ngọc, hiện nay người dân đang kiến nghị đền bù giá đất ao, vườn phải bằng 50% giá đất ở, tuy nhiên theo quy định của Nhà nước thì điều này là không thể được.
"Việc thu hồi đất và mức giá đền bù của từng loại đất được thực hiện theo quy định của pháp luật, không thể làm khác được" - ông Ngọc nói.
Không đồng ý với mức giá đền bù do UBND thành phố Ninh Bình đưa ra, các hộ dân ở đây đã làm đơn gửi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình để cầu cứu. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Theo đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho biết, các hộ dân có ý kiến về giá đền bù đất vườn ao chưa hợp lý, giá đất khu tái định cư cao hơn giá đất bị thu hồi đền bù... Các ý kiến này UBND thành phố Ninh Bình đã ghi nhận và báo cáo với UBND tỉnh Ninh Bình để xem xét. Đồng thời, UBND thành phố Ninh Bình đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để tìm phương án tháo gỡ.
"Hiện UBND thành phố Ninh Bình đã phê duyệt phương án đền bù cho 51 hộ, trong đó có 13 hộ đã đồng ý và ký nhận tiền đền bù, số còn lại chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết" - đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho hay.