Người bệnh không "mặn mà" với trạm y tế

VÂN HI |

Hiện nay, đa số các trạm y tế (TYT) đều được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia và Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100%. Tuy nhiên, có một nghịch lý là nhiều người vẫn không mặn mà và sẵn sàng chi trả khoản chi phí khá cao để đi khám ở tuyến trên hoặc các phòng khám tư.

Nóng, sốt cũng lên bệnh viện tỉnh

Nhà cách TYT chưa đầy 2km, nhưng đều đặn mỗi tháng, chị Dương Thị Sương (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vẫn đi xe khách lên bệnh viện tỉnh để khám, chữa bệnh.

Theo chị Sương để đến được bệnh viện huyện chị phải đi hơn 20km và hơn 50km nếu đến bệnh viện tỉnh, thành phố. Dù vậy, đều đặn mỗi tháng, chị vẫn đi chục km để lấy thuốc uống.

"Trước nay tôi chưa từng đến TYT khám bệnh. Cứ mỗi khi nóng sốt, đau ốm tôi đều đi xe khách lên bệnh viện tỉnh để khám. Biết là đường xa, đi lại cũng khó khăn nhưng tôi thấy điều kiện ở bệnh viện tỉnh tốt hơn, tay nghề của y, bác sĩ cũng cao, nên đi xa để khám cho yên tâm", chị Sương cho biết

Với bệnh huyết áp cao hơn 3 năm nay, chị Sương phải duy trì uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Được biết, thuốc huyết áp mà chị dùng có trong danh mục thuốc BHYT được phân bổ ở TYT. Nhưng thay vì chọn đến TYT để nhận thuốc, chị vẫn quyết định lên tuyến trên.

Chị Sương lý giải: "Ở TYT máy móc không có nhiều, nếu bệnh nặng cũng phải chuyển lên tuyến trên. Lên đó nhận thuốc sẵn khám bệnh luôn, nếu có bệnh nhiều bác sĩ cho nhập viện điều trị ngay, đỡ phải đi lại nhiều".

Theo chị Sương, dù tốn nhiều chi phí tiền xe, tiền ăn uống và tiền thuốc, nhưng từ khi BHYT thông tuyến, chị cũng thanh toán được một ít nên cũng không ngại việc phải đi xa.

Tương tự, chị Phạm Huỳnh Như (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) vẫn chọn bệnh viện, phòng khám tư để khám, chữa bệnh thay vì đến TYT.

"Nhiều TYT bây giờ xuống cấp, còn bệnh viện, phòng khám tư có cơ sở điều trị chất lượng hơn. Thay vì bỏ thời gian, công sức để đi TYT, tôi chọn đi xa một chút để khám", chị Như chia sẻ.

Trông chờ chính sách tháo gỡ khó khăn

Trao đổi với Lao Động, Trưởng Trạm y tế phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, hiện nay, nhiều TYT rơi vào cảnh vắng bóng. Có khi cả ngày không có nổi 1 người đến khám. Chỉ khi có lịch tiêm chủng mở rộng thì được hơn chục người đến tiêm.

Trạm y tế phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ rơi vào cảnh “vắng bóng“. Ảnh: Bích Ngọc
Trạm Y tế phường Cái Khế xuống cấp và thường xuyên rơi vào cảnh chỉ có xe của nhân viên y tế. Ảnh: Bích Ngọc

"Các nhà thuốc, phòng khám được xây dựng rất nhiều nên cho dù TYT có cấp phát thuốc miễn phí người dân cũng không mặn mà đến khám. Nhiều TYT diện tích khu nhỏ và đang xuống cấp, máy móc thiết bị hư hỏng nhiều, xảy ra tình trạng ngập úng khi triều cường lên,... Có đợt tiêm chủng buộc phải để người dân ngồi trước phần vỉa hè của TYT" - chị Hạnh nói thêm.

Theo chị Hạnh, TYT hiện nay đáp ứng được cơ bản việc khám, chữa bệnh cho người dân phòng chống dịch đạt chuẩn, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân lao, điều trị bệnh nhân mắc bệnh không lây như HIV, chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi, tiêm chủng cho trẻ em hàng tháng,...

Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Hoàng Quốc Cường thông tin, 100% các TYT ở TP Cần Thơ đều đạt chuẩn quốc gia từ năm 2014 và vẫn duy trì thành tích đó cho đến nay. Tuy nhiên, hiện hoạt động của một số trạm y tế vẫn còn khó khăn, đặc biệt là về cơ sở vật chất, nhiều trạm xuống cấp khiến người dân e ngại đến đây khám bệnh.

Theo ông Cường, về tình trạng thiếu thuốc, Bộ Y tế đã điều chỉnh Thông tư 20 về danh mục thuốc ở trạm y tế, giúp đáp ứng nhu cầu cho người dân. UBND TP Cần Thơ cũng đã xây dựng 2 đề án nhằm hỗ trợ thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trạm, giảm tải áp lực điều trị.

"Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ đưa bác sĩ mới tốt nghiệp về công tác tại các bệnh viện huyện, TYT để tăng cường năng lực điều trị cho đơn vị; Triển khai tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý TYT cho trưởng trạm; Thành lập phòng khám vệ tinh, luân phiên các bác sĩ có kinh nghiệm tới trạm hỗ trợ công tác khám chữa bệnh,..." - ông Cường nói.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ xây dựng nghị quyết nâng cao chất lượng trạm y tế, giữ chân nhân viên y tế

PHONG LINH |

Liên quan đến vấn đề người còn dân e ngại đến khám, chữa bệnh tại các trạm y tế, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã nêu lý do và các giải pháp nhằm giảm áp lực điều trị.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ cố gắng hỗ trợ, cung cấp các chế phẩm máu cho Cần Thơ

TẠ QUANG - MỸ LY |

TS.BS.Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, viện và các trung tâm truyền máu khác sẽ cố gắng hỗ trợ, cung cấp các chế phẩm máu đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trong khu vực.

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ lý giải nguyên nhân thiếu thuốc, vật tư y tế

PHONG LINH |

Tại kỳ họp thứ 11 của HÐND Thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Sở Y tế TP Hoàng Quốc Cường đã nêu các nguyên nhân khiến địa phương thiếu thuốc, vật tư y tế; đồng thời đề xuất tăng hạn mức tự mua sắm đấu thầu cho các cơ sở y tế...

Lũ dữ cuốn trôi cầu cao tốc ở Trung Quốc, 2 ôtô lao xuống sông

Thanh Hà |

2 ôtô đã lao xuống sông khi đoạn cầu cao tốc ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi trong sáng 3.8.

Phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư tự phát ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Lợi dụng kẽ hở trong quy định về tách thửa đối với nhóm đất nông nghiệp, nhiều người đã tự ý tách thửa để phân lô bán nền. Ham rẻ, người dân đổ xô mua, xây nhà ở các khu đất trên. Từ nhu cầu này, các điểm dân cư tự phát hình thành trái quy hoạch cũng mọc lên càng nhiều.

Tin 20h: Thêm hàng triệu người được nhận trợ cấp hưu trí

Linh Trang - Bắc Hà |

Tin 20h ngày 3.8: Nước lũ tràn về gây chia cắt cục bộ tại Quảng Bình; Thêm khoảng 1 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bảo hiểm y tế; Mừng, lo khi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để nhận lương hưu; Họp bàn nhiều, những bất cập dọc QL37 đoạn qua Yên Bái vẫn chưa được giải quyết;...

Giờ thứ 9: Mua vợ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Xã hội của chúng ta hiện nay đang có nhiều biến đổi và một trong những biến đổi mạnh mẽ nhất có lẽ là sức mạnh của đồng tiền. Người ta có thể dùng tiền để mua tất cả mọi thứ, từ chức quyền, địa vị, việc làm... và ngay cả con người cũng mua được.

Giảm giờ làm, công nhân Cần Thơ chuyển sang “thắt lưng buộc bụng”

MỸ LY |

Do ít đơn hàng, một số công ty tại các khu công nghiệp ở Cần Thơ buộc phải giảm bớt thời gian tăng ca và cho công nhân nghỉ làm cả ngày thứ 7. Điều này đã ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều công nhân, khiến họ chỉ còn cách chi tiêu “thắt lưng buộc bụng”

Cần Thơ xây dựng nghị quyết nâng cao chất lượng trạm y tế, giữ chân nhân viên y tế

PHONG LINH |

Liên quan đến vấn đề người còn dân e ngại đến khám, chữa bệnh tại các trạm y tế, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã nêu lý do và các giải pháp nhằm giảm áp lực điều trị.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ cố gắng hỗ trợ, cung cấp các chế phẩm máu cho Cần Thơ

TẠ QUANG - MỸ LY |

TS.BS.Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, viện và các trung tâm truyền máu khác sẽ cố gắng hỗ trợ, cung cấp các chế phẩm máu đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trong khu vực.

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ lý giải nguyên nhân thiếu thuốc, vật tư y tế

PHONG LINH |

Tại kỳ họp thứ 11 của HÐND Thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Sở Y tế TP Hoàng Quốc Cường đã nêu các nguyên nhân khiến địa phương thiếu thuốc, vật tư y tế; đồng thời đề xuất tăng hạn mức tự mua sắm đấu thầu cho các cơ sở y tế...