Vì sao chưa có kết quả tổng kiểm tra vụ chiếm dụng đất trồng lúa ở Hòa Bình?

Nhóm PV |

Hòa Bình - Hơn 1 tháng trôi qua sau khi UBND huyện Lương Sơn chỉ đạo tổng kiểm tra vụ hàng nghìn m2đất trồng lúa bị chiếm dụng, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Liên quan đến vụ hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép ở xã Hòa Sơn mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo xã Hòa Sơn và các cơ quan liên quan tổng kiểm tra, xử lý và báo cáo trước ngày 15.8. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, cơ quan nhận chỉ đạo vẫn chưa có báo cáo về vụ việc này.

Trưa 13.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tạ Đình Thanh - Chánh Văn phòng UBND huyện Lương Sơn - cho biết, về nội dung Báo Lao Động phản ánh tại xã Hòa Sơn, hiện tại, UBND huyện vẫn chưa nhận được báo cáo từ xã này.

"Hiện nay, trên cơ sở thông tin các cơ quan báo chí phản ánh, huyện cũng đang trong quá trình thanh tra toàn diện về đất đai, xây dựng tại các xã, trong đó có các nội dung mà Báo Lao Động phản ánh tại xã Hòa Sơn. Nội dung này, UBND huyện vẫn đang thúc giục các cơ quan sớm hoàn thành báo cáo, khi có kết quả sẽ thông tin ngay tới phóng viên" - ông Thanh cho biết thêm.

Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Lương Sơn nêu rõ:
Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Lương Sơn về vụ việc hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép tại xã Hòa Sơn.

Cũng trong ngày 13.9, trao đổi với PV về việc này, ông Nguyễn Đình Hiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn - cho hay, đến nay, xã vẫn đang trong quá trình làm việc và hoàn thiện báo cáo gửi đến UBND huyện Lương Sơn.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ so với thời gian được chỉ đạo, ông Hiến cho biết, thời điểm hiện tại, cùng 1 lúc, xã cũng đang trong quá trình được các cơ quan thanh tra toàn diện. Thời gian này, xã Hòa Sơn cũng bận nhiều công việc nên chưa thể hoàn thành báo cáo.

"Xã vẫn đang phối hợp với các cơ quan tiến hành kiểm tra, rà soát theo các nội dung Báo Lao Động phản ánh. Đồng thời, chờ các kết quả từ những cơ quan liên quan, nên vẫn chưa thể hoàn thành được báo cáo theo đúng thời gian chỉ đạo" - ông Hiến thông tin.

Trước đó, ngày 8.8, UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản số 1848 nêu rõ: Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Hòa Sơn chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan tổng kiểm tra, xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã theo phản ánh của Báo Lao Động.

Một góc của khu vực được cho là đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng nhiều công trình hoạt động cách đây nhiều năm, thuộc 1 địa điểm có tên là Trang viên Đồng Gội.
Một góc của khu vực được cho là đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng nhiều công trình hoạt động cách đây nhiều năm, thuộc 1 địa điểm có tên là Trang viên Đồng Gội.

Đồng thời, báo cáo, giải trình nội dung vi phạm của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và kết quả giải quyết đến Chủ tịch UBND huyện trước ngày 15.8.2022.

Cùng với đó, theo văn bản, UBND xã Hòa Sơn không nghiêm túc thực hiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì Chủ tịch UBND xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND huyện.

Ngày 5.8, Báo Lao Động đã có bài phản ánh về tình trạng nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Cụ thể, có 2 vị trí mà PV ghi nhận tại thôn Đồng Gội đã xảy ra tình trạng trên. Vị trí đầu tiên (giống khu biệt thự) có diện tích khoảng 1.200m2, thuộc danh mục đất trồng cây lâu năm. Vị trí thứ hai có diện tích ước chừng gần 2.000m2, theo tìm hiểu của PV, vị trí này thuộc danh mục đất trồng lúa.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng kiểm tra vụ hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã có văn bản chỉ đạo vụ hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép.

Hòa Bình: Hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài.

Hình thức xử phạt khi sử dụng sai mục đích đất trồng lúa

Phương Duy (T/H) |

Đối với trường hợp có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thành đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà ở mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì cần được xử lý kịp thời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng kiểm tra vụ hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã có văn bản chỉ đạo vụ hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép.

Hòa Bình: Hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài.

Hình thức xử phạt khi sử dụng sai mục đích đất trồng lúa

Phương Duy (T/H) |

Đối với trường hợp có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thành đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà ở mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì cần được xử lý kịp thời.