Tổng kiểm tra vụ hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã có văn bản chỉ đạo vụ hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép.

Liên quan đến vụ hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép tại xã Hòa Sơn mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã có văn chỉ đạo tổng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Cụ thể, ngày 8.8, UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản số 1848 nêu rõ: UBND huyện nhận được phản ánh của Báo Lao Động về việc "tại xã Hòa Sơn nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài".

Về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Hòa Sơn chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan tổng kiểm tra, xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã theo phản ảnh của Báo Lao Động.

Đồng thời, báo cáo, giải trình nội dung vi phạm của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và kết quả giải quyết đến Chủ tịch UBND huyện trước ngày 15.8.2022.

Cùng với đó, theo văn bản, UBND xã Hòa Sơn không nghiêm túc thực hiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì Chủ tịch UBND xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND huyện.

Vị trí thứ hai được cho là thuộc Trang viên Đồng Gội, nằm trên diện tích đất trồng lúa này đã được xây dựng từ khoảng năm 2008.
Vị trí thứ hai được cho là thuộc Trang viên Đồng Gội, nằm trên diện tích đất trồng lúa này đã được xây dựng từ khoảng năm 2008.

Chiều 10.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Yến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - xác nhận đã nắm được thông tin mà Báo Lao Động phản ánh cũng như sự chỉ đạo của UBND huyện Lương Sơn.

"Về sự việc này, quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý cương quyết" - ông Yến khẳng định.

Trước đó, ngày 5.8, Báo Lao Động đã có bài phản ánh về tình trạng nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Cụ thể, có 2 vị trí mà PV ghi nhận tại thôn Đồng Gội đã xảy ra tình trạng trên. Vị trí đầu tiên (giống khu biệt thự) có diện tích khoảng 1.200m2, thuộc danh mục đất trồng cây lâu năm. Vị trí thứ hai có diện tích ước chừng gần 2.000m2, theo tìm hiểu của PV, vị trí này thuộc danh mục đất trồng lúa.

Theo người dân, vị trí thứ hai này đã được xây dựng và hoạt động từ lâu, thuộc khuôn viên của một địa điểm có tên là “Trang viên Đồng Gội".

Vị trí thứ hai được cho là thuộc Trang viên Đồng Gội, nằm trên diện tích đất trồng lúa này đã được xây dựng từ khoảng năm 2008.
Vị trí thứ hai được cho là thuộc Trang viên Đồng Gội, nằm trên diện tích đất trồng lúa này đã được xây dựng từ khoảng năm 2008.

PV đã có buổi làm việc với UBND xã Hòa Sơn, qua đó ông Bùi Ngọc Thân, cán bộ địa chính xã cho biết, đầu năm 2022, UBND xã đã lập biên bản đình chỉ với vị trí thứ nhất (giống khu biệt thự) xây dựng trên đất trồng cây lâu năm.

"Chúng tôi đã tạo điều kiện cho họ vì họ đang trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần sang đất ở” - ông Thân cho hay.

Về vị trí thứ hai được cho là thuộc Trang viên Đồng Gội, ông Thân thông tin: "Vị trí này đã tồn tại trên 10 năm, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lại hiện trạng đất và thông tin lại đến báo chí".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Hiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn - thừa nhận, công tác quản lý đất đai của chính quyền xã đối với các vị trí đất nông nghiệp này có phần chưa được sát sao.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh tay để xử lý đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích, đồng thời sẽ nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai, nhất là đất nông nghiệp trên địa bàn” - ông Hiến nói.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra vụ cấp chồng sổ đỏ hơn 4ha đất ở Hòa Bình

Tô Công |

Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ cấp chồng sổ đỏ hơn 4ha đất rừng ở huyện Lương Sơn sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hòa Bình: Hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài.

Hòa Bình: Thu hồi sổ đỏ vụ 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công |

Hòa Bình – Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai quy định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh tra vụ cấp chồng sổ đỏ hơn 4ha đất ở Hòa Bình

Tô Công |

Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ cấp chồng sổ đỏ hơn 4ha đất rừng ở huyện Lương Sơn sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hòa Bình: Hàng nghìn m2 đất trồng lúa bị chiếm dụng, xây dựng trái phép

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, nhiều diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa đã bị cải tạo, xây dựng trái phép các công trình kiên cố, bán kiên cố trong thời gian dài.

Hòa Bình: Thu hồi sổ đỏ vụ 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công |

Hòa Bình – Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai quy định.