Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Trong đó, có một số chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Bạn đọc Phạm Thủy viết: "Bây giờ không cần vận động đâu ạ. Các gia đình có xu hướng sinh đến con thứ 3 nhiều lắm nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 phải nghỉ ở nhà thế này".
Đồng quan điểm, bạn đọc Vinh Nguyễn viết: "Nên sinh từ 3 đến 5 con khi có điều kiện. Tuổi già rất buồn, không có con cháu đông sẽ rất buồn".
Còn bạn đọc Kim Huế bày tỏ: "Nuôi 1 đứa trẻ rất tốn kém về kinh tế nên bây giờ các cặp vợ chồng thưởng chỉ sinh 1 đến 2 con. Họ mong muốn con cái được chăm lo tốt nhất".
"Nếu có đủ điều kiện, thời gian và sức khoẻ thì tôi muốn đẻ 5 đứa. Nghĩ đến lúc nhà có lễ Tết có 2 đứa con gái, 1 đứa ở xa, 1 đứa may mắn lấy chồng gần về nhà nhìn mâm cơm mà chán. Chẳng có người ăn cho. Cứ đông con cháu mới vui ạ", bạn đọc Lê Huệ chia sẻ.
Bạn đọc Nguyễn Hữu Lý cho biết: "Giới trẻ bây giờ không thích đẻ như thời xưa. Hơn nữa lo cho một đứa trẻ đến nơi đến chốn đã rất mệt mỏi".
"Mong vận động sinh con thoải mái tùy điều kiện kinh tế từng gia đình. Rất nhiều gia đình muốn đông con cho vui cửa vui nhà nhưng không có kinh tế cũng đành thôi", một bạn đọc giấu tên bày tỏ.