Vợ chồng sinh hai con gái được hỗ trợ từ khi nào?

Nam Dương |

Vợ chồng sinh hai con gái (sinh con một bề) cam kết không sinh thêm con có thể được miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác tùy địa phương quyết định.

Bạn đọc có số điện thoại 0378186XXX gọi đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi sinh hai con gái. Tôi nghe nói gia đình sinh con một bề thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ một số chính sách. Xin hỏi, các chính sách hỗ trợ cụ thể thế nào và từ khi nào?

Về câu hỏi của bạn đọc, Luật sư Trần Phi Đại, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết, Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25.1.2021 của Bộ Y tế, “Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số” đã có những quy định cụ thể về hỗ trợ với gia đình sinh con một bề.

Cụ thể, Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BYT, quy định về một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh như sau:

1. Tập thể: Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

2. Cá nhân: Căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh 2 (hai) con một bề cam kết không sinh thêm con như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Điều 6: Kinh phí để thực hiện các nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Luật sư Đại cũng cho biết thêm, theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 01/2021/TT-BYT thì thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.3.2021.

Như vậy, gia đình sinh hai con một bề và cam kết không sinh thêm con sẽ được hỗ trợ từ 10.3. Hình thức hỗ trợ cụ thể sẽ phụ thuộc sự quyết định của địa phương.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ thông tin về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đông Giang Liên |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thông tin về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Người mẹ bạo hành con gái ở Hà Đông biện minh "dạy để con ngoan hơn"

Việt Dũng |

Hàng xóm nhiều lần nghe tiếng con gái Huyền khóc thét van xin vì bị đánh, song người phụ nữ này bảo "dạy con để ngoan hơn chứ không bạo hành như cáo buộc".

Xúc động hình ảnh con gái nhỏ mặc áo dài cùng mẹ đẩy xe rác ngày đầu năm

Hải Nguyễn |

Chị công nhân vệ sinh đi làm ca sáng mùng 1 Tết Tân Sửu cùng hai cô con gái xinh đẹp đã làm tan chảy cảm xúc người xem ngày đầu năm mới.

Tâm sự của người cha nghèo cùng con gái 5 năm ăn Tết xa nhà

Phạm Đông |

Cận Tết Nguyên đán, không khí trong căn phòng trọ của bố con anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, quê ở Bắc Giang) cũng không khác ngày thường là mấy. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết, anh lại buồn vì chẳng có nổi một mái ấm để trở về.

Chi cục Dân số - kế hoạch hóa nói về việc "khen thưởng sinh con gái"

TRẦN LƯU |

Cơ quan chuyên môn tỉnh Hậu Giang khẳng định không có chuyện phân biệt giới tính khi khen thưởng hộ gia đình sinh 2 con một bề là gái. Việc này là nhằm để cân bằng giới tính dân số...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ Nội vụ thông tin về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đông Giang Liên |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thông tin về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Người mẹ bạo hành con gái ở Hà Đông biện minh "dạy để con ngoan hơn"

Việt Dũng |

Hàng xóm nhiều lần nghe tiếng con gái Huyền khóc thét van xin vì bị đánh, song người phụ nữ này bảo "dạy con để ngoan hơn chứ không bạo hành như cáo buộc".

Xúc động hình ảnh con gái nhỏ mặc áo dài cùng mẹ đẩy xe rác ngày đầu năm

Hải Nguyễn |

Chị công nhân vệ sinh đi làm ca sáng mùng 1 Tết Tân Sửu cùng hai cô con gái xinh đẹp đã làm tan chảy cảm xúc người xem ngày đầu năm mới.

Tâm sự của người cha nghèo cùng con gái 5 năm ăn Tết xa nhà

Phạm Đông |

Cận Tết Nguyên đán, không khí trong căn phòng trọ của bố con anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, quê ở Bắc Giang) cũng không khác ngày thường là mấy. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết, anh lại buồn vì chẳng có nổi một mái ấm để trở về.

Chi cục Dân số - kế hoạch hóa nói về việc "khen thưởng sinh con gái"

TRẦN LƯU |

Cơ quan chuyên môn tỉnh Hậu Giang khẳng định không có chuyện phân biệt giới tính khi khen thưởng hộ gia đình sinh 2 con một bề là gái. Việc này là nhằm để cân bằng giới tính dân số...