Vận động không về quê ăn tết: Đừng chỉ vì cái ghế!

Anh Đào |

Lý do của việc “vận động không về quê ăn Tết" là gì? Là vì "sợ bung, sợ toang"? Vì lo cho cái ghế của mình - nhân danh chống dịch?

Không cần biết là về từ tỉnh nào, vùng nào, bất cứ xanh, vàng, đỏ, cứ về đến xã là buộc phải đến trạm y tế xã khai báo y tế và test nhanh COVID-19, nhiều trường hợp phải cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Đây là quy định tại xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá.

Và “ông Hoành”- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn chắc nịch: Người về từ vùng dịch đều phải test nhanh hết..., đây là việc làm cần thiết để phòng, chống dịch. Tất cả các tỉnh, thành hiện tại đều có dịch rồi, chả nơi nào giờ an toàn hết”.

Không chỉ vậy, Thành phố Thanh Hoá chẳng hạn, ra hẳn “thư ngỏ” vận động người Thanh Hoá đang ở ngoại tỉnh không về quê dịp Tết.

Và khi bức thư ngỏ bung bét, gây xôn xao dư luận thì từ cả ông Bí thư lẫn ông Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Thành phố Thanh Hoá giải thích bằng hai chữ “cần thiết”: Thư ngỏ là khuyến cáo, chứ không phải cấm người dân về quê đón Tết. Chỉ để người dân ở xa biết được tình hình dịch bệnh phức tạp tại địa phương và tạm thời không nên trở về quê, nếu không thực sự có việc cần thiết.

Không thực sự có việc cần thiết! Nhưng như thế nào là thực sự cần thiết?

Sau cả năm mưu sinh, chật vật vì dịch bệnh, trở về quê, “mang tiền về cho mẹ” thật sự là một nhu cầu, thậm chí ngay cả mấy chữ “cần thiết” thôi cũng chưa đủ.

Vận động người dân không về quê dịp Tết, vì thế, có gì đó như là hắt hủi, phũ phàng.

Và cũng không chỉ có Thanh Hoá.

Quảng Ngãi chẳng hạn, người dân về từ các tỉnh thành có số ca mắc COVID-19 cao như TPHCM, Bình Dương, Đông Nai... kể cả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hay đã khỏi bệnh vẫn phải xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày.

Chúng ta không thể có “linh hoạt, thích ứng” như tinh thần Nghị quyết 128 được nếu mỗi nơi một phách, mỗi nơi một kiểu, dù cùng một lý do chống dịch. Không thể có sự “bình thường mới” được nếu ngay cả việc trở về quê hương vào dịp Tết cũng bị gây khó.

Cái bức thư ngỏ, ngay cả khi được giải thích đó là “khuyến cáo chứ không phải ngăn cấm” hoàn toàn có thể coi như một thứ barie cần phải được dẹp bỏ.

Bởi Chính phủ không hề ngăn cản, không hề vận động kiều bào không về quê hương dịp Tết thì can cớ gì các địa phương lại có thể hành xử như vậy?! Một cách hành xử làm tổn thương chính những dân quê mình. Một cách hành xử, nói thẳng ra là vì cái ghế, vì nỗi "sợ bung, toang" chứ không phải vì người dân.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Lại thêm một huyện có thư ngỏ khuyên người dân không nên về Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau TP.Thanh Hóa, tiếp tục đến huyện Nông Cống có thư ngỏ khuyên người dân ở xa không nên về quê dịp Tết.

Sở Y tế Thanh Hoá nói về quy định “cứ về quê là test” của huyện Nga Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến việc huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) yêu cầu tất cả các công dân từ tỉnh thành khác về địa phương đều phải đến Trạm y tế xã để khai báo, test nhanh COVID-19. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, có thể huyện này đã làm chặt hơn so với các địa phương khác.

Quảng Nam vận động người dân ở nơi có dịch COVID-19 không về quê dịp Tết

Thanh Chung |

Quảng Nam tuyên truyền nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch COVID-19 không trở về tỉnh dịp Tết khi không thật sự cần thiết.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Thanh Hóa: Lại thêm một huyện có thư ngỏ khuyên người dân không nên về Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau TP.Thanh Hóa, tiếp tục đến huyện Nông Cống có thư ngỏ khuyên người dân ở xa không nên về quê dịp Tết.

Sở Y tế Thanh Hoá nói về quy định “cứ về quê là test” của huyện Nga Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến việc huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) yêu cầu tất cả các công dân từ tỉnh thành khác về địa phương đều phải đến Trạm y tế xã để khai báo, test nhanh COVID-19. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, có thể huyện này đã làm chặt hơn so với các địa phương khác.

Quảng Nam vận động người dân ở nơi có dịch COVID-19 không về quê dịp Tết

Thanh Chung |

Quảng Nam tuyên truyền nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch COVID-19 không trở về tỉnh dịp Tết khi không thật sự cần thiết.