UBND phường Trung Tự tích cực vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động

Hà Anh |

Trưa 15.3, người dân tại khu tập thể D7 phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) phản ánh với Báo Lao Động việc một cửa hàng ăn uống “bỗng dưng” mang dàn bếp, gas, dụng cụ nhà bếp vào lối đi của khu tập thể để nấu ăn, gây cản trở giao thông, nhếch nhác… Mặc dù người dân có ý kiến nhưng chủ cửa hàng không tiếp thu và có ý thách thức.

Theo người dân, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do vừa qua chính quyền phường Trung Tự ra quân dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, để xe trái phép… nên quán phở Cồ Sơn di chuyển bếp nấu vào bên trong lối đi của khu tập thể D7, phường Trung Tự (ngõ 4D Trung Tự).

“Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với chủ cửa hàng là không được sử dụng lối đi của cư dân để làm khu vực nấu bếp, chế biến thực phẩm… nhưng chủ quán và nhân viên không chấp hành và có thái độ thách thức, trả lời “khi nào UBND phường Trung Tự không dẹp lấn chiếm vỉa hè nữa thì mới chuyển”… dẫn đến gây bức xúc trong cư dân.

Đặc biệt, dàn bếp gas chế biến thực phẩm lại rất gần với chỗ trông xe máy của cư dân khu tập thể… dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ càng khiến người dân lo lắng” - đại diện người dân cho biết.

Dàn bếp của quán phở Cồ Sơn để gần với chỗ để xe của cư dân khu tập thể dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Người dân cung cấp
Dàn bếp của quán phở Cồ Sơn để gần với chỗ để xe của cư dân khu tập thể dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Người dân cung cấp

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ được với ông Đặng Minh Chính - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự.

Ông Chính đã tiếp thu nội dung và cử cán bộ UBND phường phối hợp với Công an phường Trung Tự tới khu tập thể D7 để ghi nhận và giải quyết vụ việc theo phản ánh của người dân.

“Sau khi tiếp thu phản ánh của Báo Lao Động, ngay trong chiều 15.3, cán bộ UBND phường Trung Tự đã tới khu tập thể D7. Qua ghi nhận, đúng như phản ánh của người dân, có tình trạng cửa hàng ăn uống sử dụng lối đi của khu tập thể để đặt bếp chế biến thực phẩm… gây cản trở giao thông và gây nguy cơ cháy nổ. Do đó, cán bộ UBND phường đã yêu cầu chủ quán phở Cồ Sơn khắc phục ngay việc làm sai trái và phải cam kết không tiếp tục tái diễn. Chủ quán đã thực hiện, trả lại lối đi thông thoáng cho cư dân” - ông Chính cho biết.

Lối đi của cư dân khu tập thể D7 Trung Tự thông thoáng sau khi UBND phường Trung Tự có biện pháp xử lý. Ảnh: UBND phường Trung Tự
Lối đi của cư dân khu tập thể D7 Trung Tự thông thoáng sau khi UBND phường Trung Tự có biện pháp xử lý. Ảnh: UBND phường Trung Tự

Trong đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Minh Chính cho biết thêm, thực hiện có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thương tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; Kế hoạch số 01/KH- BCĐ ngày 15.2.2023 về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023” ngày 23.2.2023, UBND phường Trung Tự đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn phường Trung Tự năm 2023.

Tính đến ngày 15.3.2023, UBND phường đã xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự đô thị (số tiền phạt 14.050.000 đồng) và 51 trường hợp vi phạm trật tự giao thông (số tiền phạt 31.300.000 đồng)…

Chiều 15.3, sau khi chính quyền có biện pháp quyết liệt, đại diện các hộ dân đã cảm ơn Báo Lao Động đã nhanh chóng, kịp thời phản ánh ý kiến của người dân với chính quyền địa phương. Đồng thời, cảm ơn UBND phường và Công an phường Trung Tự đã lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày của người dân, qua đó giúp ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Sau loạt bài của Báo Lao Động, Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ tiền nợ Bảo hiểm Xã hội

Hà Anh |

Theo thông tin từ BHXH TP.Hà Nội, ngày 13.3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) vừa nộp thêm 3 tỉ đồng vào BHXH huyện Gia Lâm để trả một phần tiền nợ BHXH trong thời gian qua.

Công an Tiền Giang ra quân xử lý cát tặc sau phản ánh của Báo Lao Động

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng nhiều tàu khai thác cát trái phép "tung hoành" hạ nguồn sông Tiền, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang ra quân bắt quả tang 6 tàu, ghe liên quan đến việc khai thác cát trái phép.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Vụ biệt thự đẹp nhất Cà Mau: Buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Cà Mau đã có văn bản trả lời Sở Xây dựng về việc cho ý kiến xử lý đối với nội dung đơn kêu cứu của ông Hồ An Tập (ngụ Khóm 5, Phường 1, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chủ căn biệt thự đẹp nhất tỉnh Cà Mau xây trên trên đất thủy sản đang bị đề nghị phá dỡ.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Sau loạt bài của Báo Lao Động, Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ tiền nợ Bảo hiểm Xã hội

Hà Anh |

Theo thông tin từ BHXH TP.Hà Nội, ngày 13.3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) vừa nộp thêm 3 tỉ đồng vào BHXH huyện Gia Lâm để trả một phần tiền nợ BHXH trong thời gian qua.

Công an Tiền Giang ra quân xử lý cát tặc sau phản ánh của Báo Lao Động

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng nhiều tàu khai thác cát trái phép "tung hoành" hạ nguồn sông Tiền, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang ra quân bắt quả tang 6 tàu, ghe liên quan đến việc khai thác cát trái phép.