Tháng 4.2023, trình Nghị định về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm

Vương Trần |

Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nêu rõ, trong tháng 4 năm 2023, Bộ Nội vụ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đây là một trong những nội dung sẽ triển khai đã được đề ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức

Theo đó, liên quan tới nội dung về cải cách chế độ công vụ, kế hoạch nêu rõ các bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Quyết định số 1046/QĐ-TTg này 6.9.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp cùng Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025.

Trong năm 2023, Bộ Nội vụ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáng chú ý, kế hoạch nêu rõ, tháng 4 năm 2023, Bộ Nội vụ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Cũng trong năm 2023, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và chính sách liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh;

Trong Quý II.2023, Bộ Nội vụ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, kết nối chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch cũng nêu rõ, trong năm 2023, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu các giải pháp triển khai vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan hành pháp.

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trước 30.9.2023

Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính, kế hoạch của Ban Chỉ đạo nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6.1.2023 của Chính phủ; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6.10.2022.

Trước 30.9.2023, các bộ, ngành rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 hàng năm; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15.9.2022.

Các bộ, ngành, địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định thủ tục liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Nghiên cứu chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám đột phá

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, cùng cơ chế đãi ngộ phù hợp cơ chế thị trường và điều kiện, hoàn cảnh đất nước, cân đối hài hòa với đội ngũ cán bộ trong các ngành, lĩnh vực.

Xử nghiêm vụ Việt Á không làm nhụt chí người dám nghĩ, dám làm của ngành y

Nhóm PV |

Xử lý nghiêm những người có sai phạm vụ Việt Á không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của ngành. Do vậy, cán bộ quản lý không nên có tâm lý “sợ sai” mà không dám thực hiện các công việc vì sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa chủ trương bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, muốn có đột phá phải có Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Như vậy, chủ trương bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, bảo vệ lợi ích chung mới đi vào cuộc sống.

Daniel Maldini ghi bàn giúp Spezia đánh bại Inter Milan

Như Thùy |

Inter Milan bất ngờ thất thủ 1-2 trước Spezia ở vòng 26 Serie A 2022-2023.

Siêu dự án hơn 10.000 tỉ hoen gỉ sau 10 năm nằm trơ khung

Phan Anh - Tuyết Lan |

Hà Nội - Năm 2010, VietinBank đã tổ chức xây dựng công trình Tòa nhà Trụ sở chính - Trung tâm thương mại tài chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Tower) tại Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội). Từng nhận được nhiều quan tâm vì có vốn đầu tư "khủng", đến nay, công trình này chỉ là những khối bê tông, sắt thép hoen gỉ.

Giải MMA quốc tế AFC 23 gây sốt với những màn knock-out chớp nhoáng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 10.3, giải MMA chuyên nghiệp quốc tế danh giá Angel's Fighting Championship (AFC) 23 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng với kỳ vọng của mọi người.

Giảm giá hàng chục tỉ đồng, khách sạn phố cổ Hà Nội vẫn khó bán

Nguyễn Thúy |

Thiếu vắng khách du lịch đã khiến nhiều khách sạn tại khu phố cổ Hà Nội phải đăng tin rao bán ồ ạt. Đáng nói, dù bán cắt lỗ, giảm giá sâu hàng chục tỉ đồng nhưng cũng không có ai mua.

Những điều không ngờ khiến thông tin cá nhân bị lọt tới đối tượng lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng lừa đảo có thể biết rõ thông tin cá nhân trong vụ lừa con đi cấp cứu, phụ huynh chuyển tiền gấp đang khiến cho nhiều người lo ngại về tính bảo mật thông tin. Theo các chuyên gia, có nhiều cách để thông tin cá nhân bị lọt ra ngoài.

Thủ tướng: Nghiên cứu chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám đột phá

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, cùng cơ chế đãi ngộ phù hợp cơ chế thị trường và điều kiện, hoàn cảnh đất nước, cân đối hài hòa với đội ngũ cán bộ trong các ngành, lĩnh vực.

Xử nghiêm vụ Việt Á không làm nhụt chí người dám nghĩ, dám làm của ngành y

Nhóm PV |

Xử lý nghiêm những người có sai phạm vụ Việt Á không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của ngành. Do vậy, cán bộ quản lý không nên có tâm lý “sợ sai” mà không dám thực hiện các công việc vì sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa chủ trương bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, muốn có đột phá phải có Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Như vậy, chủ trương bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, bảo vệ lợi ích chung mới đi vào cuộc sống.