Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều

Phạm Đông |

Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều là khẳng định của Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên quan tới kế hoạch "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ của thành phố.

Hà Nội đang triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị và công cộng. Trong đó, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Ngày 9.3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp tục có chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, thường xuyên duy trì lập lại trật tự hè phố, lòng đường kể từ ngày 21.3.

Hà Nội sẽ công khai thông tin các chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn tại các cuộc họp báo của UBND thành phố hàng tháng.

Việc chiếm dụng vỉa hè là tài sản, là công trình công cộng để kinh doanh, bán hàng… mang lại nhiều lợi nhuận cho người lấn chiếm. Một số ý kiến cho rằng, việc dẹp vỉa hè nhưng vẫn cần bảo đảm quyền kinh doanh, quyền mưu sinh, cuộc sống của người dân; dưới sự quản lý một cách trật tự, bảo đảm, công bằng.

Trên nhiều tuyến phố, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, gửi ô tô, xe máy. Ảnh: Phạm Đông
Trên nhiều tuyến phố, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, gửi ô tô, xe máy. Ảnh: Phạm Đông

Trước ý kiến lập lại trật tự đô thị sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của người dân, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, đang có một thói quen bám vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, mưu sinh và kiếm sống.

Để giải quyết việc này, Đại tá Dương Đức Hải cho rằng: Nếu chúng ta chỉ quan sát sẽ đưa ra con số nhiều, thậm chí rất nhiều, rất "ghê gớm". Tuy nhiên, thực tế số người bám vỉa hè để mưu sinh với số lượng không nhiều.

Bởi những cửa hàng kinh doanh lớn sẽ phải sắp xếp, đẩy gọn vào bên trong. Còn với cửa hàng tạp vụ gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị thì đợt ra quân này, lực lượng chức năng phải làm quyết liệt để sắp xếp gọn gàng về đúng nơi quy định.

Theo Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bán trà đá thì đã có tính toán ở các ngõ. Tùy tình hình thực tế tại các địa phương, các phường, các khu dân phố có thể sắp xếp được gọn gàng, tổ chức thực hiện luôn. Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành tham mưu cho UBND thành phố, HĐND thành phố những chính sách thực sự hiệu quả, khả thi.

Đại tá Dương Đức Hải khẳng định, công tác lấy lại lòng đường, vỉa hè và tập trung cho việc xử lý cũng như chấn chỉnh là phải ban hành nghị quyết xuyên suốt, thực hiện một cách bền bỉ, có lộ trình.

"Chúng tôi đã bàn, đánh giá đây là một trong những nội dung phải đối đầu quyết liệt với hoạt động kinh doanh. Chỉ có một cách là khi kế hoạch của UBND thành phố ban hành thì đây cũng là một trong những nội dung, cơ hội và cũng phải làm. Chúng ta có thể làm ngay lập tức chưa thành công nhưng phải bền bỉ, kéo dài" - Đại tá Hải thông tin.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng nhắc đến việc chịu trách nhiệm của các cơ quan tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị và công cộng.

Trong đó, hiện UBND thành phố cũng đã lập đoàn kiểm tra, xuống từng quận, huyện để quay phim, chụp ảnh về việc thực hiện chiến dịch trên. Đây cũng là cơ sở quan trọng để quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân khi tổng kết chiến dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ công khai các chủ tịch quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố - người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn.

Lát đá vỉa hè ở Hà Nội: Yêu cầu các quận huyện rà soát, báo cáo trước 16.3

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trước ngày 16.3, các quận, huyện sẽ phải gửi báo cáo về sở về công tác lát đá vỉa hè. Sau đó, Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND thành phố, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực và chỉ đạo gửi thanh tra của các dự án.

Giành lại vỉa hè ở Hà Nội: Nơi quyết liệt, nơi bỏ trống

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Về việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội chỉ ra thực trạng, một số quận, huyện chưa vào cuộc một cách quyết liệt. Có nơi làm, có nơi bỏ trống; có nơi quyết liệt, có nơi còn thụ động dẫn đến vỉa hè bị chiếm dụng.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Hà Nội sẽ công khai các chủ tịch quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố - người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn.

Lát đá vỉa hè ở Hà Nội: Yêu cầu các quận huyện rà soát, báo cáo trước 16.3

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trước ngày 16.3, các quận, huyện sẽ phải gửi báo cáo về sở về công tác lát đá vỉa hè. Sau đó, Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND thành phố, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực và chỉ đạo gửi thanh tra của các dự án.

Giành lại vỉa hè ở Hà Nội: Nơi quyết liệt, nơi bỏ trống

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Về việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội chỉ ra thực trạng, một số quận, huyện chưa vào cuộc một cách quyết liệt. Có nơi làm, có nơi bỏ trống; có nơi quyết liệt, có nơi còn thụ động dẫn đến vỉa hè bị chiếm dụng.