Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về tình trạng lãng phí đất công tại điểm Trường mầm non xã Duy Nhất (thôn Văn Lâm, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại điểm trường này, cỏ mọc um tùm. Dãy khoảng 6 - 7 phòng đã xuống cấp nghiêm trọng; hành lang nhếch nhác; hệ thống cửa nhiều phòng đã bị tháo dỡ, cửa cũng bị hỏng hóc... Cổng sắt phía ngoài là tấm lưới B40 nghiêng đổ, xiên xẹo. Một phần diện tích sân trường để cống bi bê tông, phần còn lại cỏ mọc vượt đầu người.
Theo người dân địa phương, cơ sở mầm non này đã bỏ hoang từ lâu, khi trường mầm non của xã chuyển ra khu vực trung tâm và đi vào hoạt động.
Liên quan đến phản ánh của người dân, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư) cho biết, trước đây khu vực này là điểm trường mầm non của xã Duy Nhất. Nhưng do điểm trường cũ này bị lệch so với địa bàn và theo chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, chính quyền địa phương quy hoạch trường ra vị trí đất mới thuộc khu vực trung tâm xã để thuận lợi cho các cháu học sinh học tập cũng như phụ huynh di chuyển đi lại.
"Khoảng từ năm 2018 - 2019 được chuyển đến trường mới. Sau khi di chuyển địa phương đã làm thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng và có thể bán đấu giá. Dự kiến trong năm 2023 sẽ trả lại bằng sạch để cơ quan có thẩm quyền thanh lý theo quy định" - ông Cường nói.
Về tình trạng các cống bi bê tông tập kết ở sân trường, ông Cường lý giải, hiện tại Hợp tác xã đang nhờ khu vực sân trường là nơi sản xuất, đúc cống bi bê tông phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.