Trụ sở xã ở Thái Bình gần 8 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập, gây lãng phí

Hà Vi |

Thái Bình - Sau khi sáp nhập hai xã Hoa Lư và Hoa Nam thành xã Liên Hoa (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), trụ sở xã Hoa Nam vừa xây dựng với chi phí gần 8 tỉ đồng và đi vào sử dụng được vài năm lại bị bỏ hoang, gây lãng phí, khiến nhiều hạng mục đang dần xuống cấp.

Trụ sở xã Hoa Nam được khởi công xây dựng từ năm 2006 (khi còn là huyện Yên Hưng cũ, nay là thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) với mức chi phí khoảng 6 tỉ đồng gồm toà nhà 3 tầng, hội trường và khu vực để xe.
Trụ sở xã Hoa Nam (huyện Đông Hưng) được xây dựng năm 2016 với mức chi phí 7,7 tỉ đồng; tổng diện tích 4.000 m2 gồm tòa nhà 2 tầng, khu vực nhà vệ sinh, nhà bảo vệ và 2 lán để xe.
Năm 2020, theo Nghị quyết số 892/NQ - UBTVQH14, ngày 11.02.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sáp nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương (TP Uông Bí).
Năm 2020, theo Nghị quyết số 892/NQ - UBTVQH14, ngày 11.02.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sáp nhập xã Hoa Nam và xã Hoa Lư thành xã Liên Hoa. Sau khi sáp nhập, xã Liên Hoa có 6,48 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.988 người.
Hơn 3 năm trôi qua, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trụ sở xã Hoa Nam cũ đang bị bỏ hoang, khiến nhiều hạng mục đang dần xuống cấp. Mặc dù, nhìn bên ngoài, tòa nhà trụ sở vẫn còn khá đẹp vì vừa mới đi vào hoạt động được khoảng mấy năm.
Hơn 3 năm trôi qua, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trụ sở xã Hoa Nam cũ bị bỏ hoang, khiến nhiều hạng mục đang dần xuống cấp. Mặc dù, nhìn bên ngoài, khuôn viên trụ sở và tòa nhà 2 tầng vẫn còn khá đẹp vì vừa đi vào hoạt động được khoảng mấy năm. Ông Nguyễn Trọng Tài (70 tuổi; người dân xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng) cho biết: "Từ khi hợp nhất hai xã với nhau, chọn trụ sở xã Hoa Lư cũ là trụ sở làm việc cho xã Liên Hoa bây giờ là khu vực này đã rơi vào tình trạng bỏ hoang như vậy rồi. Chúng tôi sống gần đây thấy lãng phí quá, trụ sở xã vừa xây xong, mới hoạt động được khoảng 3 năm lại để không như vậy".
Nền gạch đá hoa đang bị bong tróc.
Nền gạch đá hoa đang bị bong tróc.
Hai lán để xe
Hai lán để xe làm bằng mái tôn cũng đang bị bỏ không.
Tình trạng các trụ sở công cũ hoặc vẫn đang còn công năng sử dụng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây lãng phí cũng như bất bình trong dư luận.
Tình trạng các trụ sở công sau khi sáp nhập xã vẫn đang còn công năng sử dụng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, không chỉ gây lãng phí mà còn mất mỹ quan cũng như bất bình trong dư luận. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hoạch - Chủ tịch UBND xã Liên Hoa cho biết, sau khi sáp nhập trụ sở này từng được sử dụng làm khu vực cách ly dịch COVID-19 của huyện Đông Hưng. "Phía chính quyền địa phương đang đợi quyết định từ huyện và tỉnh để có phương án xử lý phù hợp. Mặc dù có nhiều doanh nghiệp ngỏ ý muốn thầu lại nhưng chúng tôi chưa được phép làm như vậy. Hiện tại, xã vẫn cử người trông nom khu vực đó và hỗ trợ người trông coi bằng việc cho sử dụng đất để trồng trọt" - ông Hoạch nói.
Trạm y tế
Trạm y tế xã Hoa Nam cũ đang được tận dụng làm trụ sở làm việc của Công an xã Liên Hoa bây giờ.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Khoảng 3 tháng nay, người dân thôn Nghĩa Phong (xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sống trong cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối thường xuyên bốc ra vào buổi tối từ cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc đối diện bên sông Trà Lý (khu cống Ngũ Thôn, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương).

Sở Y tế Thái Bình ra chỉ đạo nóng liên quan hoạt động của xe cấp cứu

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Lao Động, Sở Y tế Thái Bình đã có công văn khẩn chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị vận chuyển cấp cứu trên địa bàn tăng cường thực hiện nghiêm công tác vận chuyển cấp cứu người bệnh.

Xác minh, chấn chỉnh tình trạng xe cứu thương dù lộng hành ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số xe cứu thương "dù", xe cứu thương chưa được cấp phép hoạt động nhưng công khai, ngang nhiên tái diễn hoạt động trở lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình và phía bệnh viện đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc vì mưa lớn sáng 4.8

Nhóm PV |

Sáng 4.8, nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc do cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 6h sáng.

Tước vương miện hoa hậu nhìn từ vụ Hoa hậu Đại dương 2017 đến Hoa hậu Ý Nhi

Huyền Chi |

Sau loạt phát ngôn thiếu kiểm soát, Hoa hậu Ý Nhi đang bị dư luận tẩy chay, yêu cầu tước vương miện và suất thi Miss World 2024.

Sở Y tế Bình Dương nói về lý do thiếu vật tư y tế kéo dài

ĐÌNH TRỌNG |

Ở các bệnh viện công tại Bình Dương, bệnh nhân phản ánh dù có tham gia bảo hiểm y tế vẫn phải tự bỏ tiền túi để ra ngoài mua các vật tư y tế như bông gạc, kim tiêm, găng tay... trong quá trình điều trị.

Áp dụng VAR ở V.League giúp trọng tài có cảm giác tốt khi điều hành

Nhóm PV |

V.League 2023 đang đi đến những vòng đấu cuối cùng ở cả nhóm đua vô địch và trụ hạng. Cũng trong thời gian này, công nghệ VAR đã bắt đầu được áp dụng ở một số trận đấu. Góc nhìn thể thao số 122 sẽ cùng bình luận viên Quang Tùng đánh giá thêm về vấn đề này.

Con số trái ngược về lượng xe sản xuất và nhập khẩu tại thị trường Việt

LÂM ANH |

Lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam trong kì 1 của tháng 7 cũng tăng hơn nhiều so với cùng kì tháng 6. Trong khi đó, dù nhận ưu đãi từ Chính phủ để tăng doanh số, thế nhưng sản lượng ôtô lắp ráp trong nước vào tháng 7 lại sụt giảm so với tháng trước đó.

Cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Khoảng 3 tháng nay, người dân thôn Nghĩa Phong (xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sống trong cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối thường xuyên bốc ra vào buổi tối từ cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc đối diện bên sông Trà Lý (khu cống Ngũ Thôn, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương).

Sở Y tế Thái Bình ra chỉ đạo nóng liên quan hoạt động của xe cấp cứu

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Lao Động, Sở Y tế Thái Bình đã có công văn khẩn chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị vận chuyển cấp cứu trên địa bàn tăng cường thực hiện nghiêm công tác vận chuyển cấp cứu người bệnh.

Xác minh, chấn chỉnh tình trạng xe cứu thương dù lộng hành ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số xe cứu thương "dù", xe cứu thương chưa được cấp phép hoạt động nhưng công khai, ngang nhiên tái diễn hoạt động trở lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình và phía bệnh viện đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm.