Ngăn chặn tình trạng trẻ em bị tai nạn tại các công trình đang thi công

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Mới đây, vụ việc một cháu bé 10 tuổi (khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) được phát hiện tử vong dưới hố nước sâu tại công trình đang thi công khiến dư luận hết sức quan tâm.

Nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm, đau lòng này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong thời gian qua đã có không ít các vụ việc trẻ em bị tai nạn thương tâm, bị rơi và lọt xuống các hố sâu chứa nước tại các công trình của các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp đang thi công dẫn đến hậu quả bị đuối nước tử vong hết sức thương tâm. Những vụ việc này xuất phát từ một trong những nguyên nhân là do công trình không đảm bảo an toàn, thiếu các biện pháp an toàn trong thi công.

Không khó để có thể nhìn thấy tại một số công trình đang thi công thường thiếu người trông coi, thiếu rào chắn, thiếu các biển cảnh báo nguy hiểm, thiếu các biển cấm... Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho nhiều người, nhất là đối với trẻ em.

Ở lứa tuổi còn nhỏ, nhiều trẻ chưa ý thức được về sự nguy hiểm hay những tiềm ẩn nguy hiểm chết người đối với những gì xung quanh mình. Đặc biệt, là vào thời điểm nắng nóng, mùa hè khi thấy nước tại các hố sâu công trình đang thi công, trẻ hay tinh nghịch, thích vùng vẫy, thích bơi lội dưới nước mà không hề biết rằng, điều đó rất nguy hiểm.

Chắc chắn sẽ không có hoặc hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn thương tâm xảy ra cho trẻ, nếu tại mỗi công trình đang thi công có rào chắn, có cảnh báo nguy hiểm, có biển cấm vào và thường xuyên có người làm nhiệm vụ, có bảo vệ trông coi hoặc các hố nước công trình sau đó được trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

Nhiều tai nạn thương tâm sau đó được đánh giá và kết luận nguyên nhân là do khách quan, là điều không ai mong muốn. Chủ doanh nghiệp, chủ công trình cũng đã làm hết trách nhiệm, cũng đã hỗ trợ, bồi thường cho thân nhân gia đình nạn nhân và lo hậu sự rất chu đáo. Rất ít các vụ tai nạn thương tâm xảy ra cho trẻ mà do thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động, trong thi công sản xuất được làm tới nơi tới chốn hoặc bị khởi tố để răn đe, làm gương.

Đối với các hành vi để xảy ra tai nạn thương tâm cho người khác, cho trẻ em xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan, do chủ công trình, doanh nghiệp cẩu thả, tắt trách, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công cần phải bị xử lý mạnh tay hơn; cần thiết phải khởi tố vụ án hình sự để răn đe, phòng ngừa chung.

Thiết nghĩ đây cũng là biện pháp mạnh tay hơn nhằm để ngăn ngừa, phòng ngừa chung hậu quả những vụ việc thương tâm, tương tự xảy ra cho người khác, nhất là trẻ em.

Bạn đọc Nguyễn Đước
TIN LIÊN QUAN

Trên đường đến trường, hai cha con tử vong vì tai nạn giao thông

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Người cha chở người con đến trường trong ngày học đầu tiên thì không may gặp tai nạn giao thông, khiến hai cha con tử vong tại chỗ.

2 nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông sau lễ khai giảng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại TP Điện Biên Phủ khiến 2 học sinh tử vong trên đường trở về nhà sau lễ khai giảng năm học mới.

Chơi trốn tìm, bé trai 10 tuổi nghi ngã xuống hố nước công trình tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, một bé trai chơi trốn tìm cùng bạn sau đó được phát hiện tử vong ở hố nước sâu. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần thêm thời gian để nâng tầm

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ qua từng giải đấu ở đấu trường khu vực và châu lục. Lứa cầu thủ hiện tại được kì vọng sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển hơn nữa. Chương trình Góc nhìn thể thao số 127 sẽ cùng trò chuyện với cựu tuyển thủ Phạm Thị Thu Trang về vấn đề này.

Đường bao biển với danh xưng đẹp nhất Việt Nam ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả gây ấn tượng với những đường cong mềm mại, dãy núi đá vôi hùng vĩ...

G20 chuẩn bị mở rộng thành viên

Ngọc Vân |

Liên minh châu Phi được cho là sẽ được cấp tư cách thành viên ngang hàng với Liên minh châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Những cung đường nghìn tỉ đang dần hình thành tại Phú Thọ

Tô Công |

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện tại đang thi công 3 dự án công trình giao thông với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Đức Mạnh |

9h ngày 9.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero”.

Trên đường đến trường, hai cha con tử vong vì tai nạn giao thông

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Người cha chở người con đến trường trong ngày học đầu tiên thì không may gặp tai nạn giao thông, khiến hai cha con tử vong tại chỗ.

2 nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông sau lễ khai giảng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại TP Điện Biên Phủ khiến 2 học sinh tử vong trên đường trở về nhà sau lễ khai giảng năm học mới.

Chơi trốn tìm, bé trai 10 tuổi nghi ngã xuống hố nước công trình tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, một bé trai chơi trốn tìm cùng bạn sau đó được phát hiện tử vong ở hố nước sâu. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ.