Cả 2 vụ trẻ bắt chước, học theo những clip trên mạng rồi gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong, đều xảy ra trong tháng 10 vừa qua.
Vụ thứ nhất là bé gái 5 tuổi ở TPHCM, bắt chước “trò chơi treo cổ” theo clip trên mạng xã hội. Gia đình đưa bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không còn kịp nữa. Vụ thứ hai, bé trai 9 tuổi ở Phú Thọ, bắt chước clip trên YouTube nuốt chiếc kềm bấm móng tay vào bụng. Rất may, cháu bé được phát hiện và cứu chữa kịp thời.
Một số chỉ dẫn cho rằng, chỉ nên cho trẻ xem YouTube Kids là kênh vốn đã được sàng lọc, kiểm soát nội dung các clip phù hợp với trẻ. Tuy nhiên trên thực tế, một số trường hợp clip có nội dung không phù hợp với trẻ em như ít nhiều có yếu tố liên quan đến bạo lực, máu me cũng đã từng để lọt lưới trên YouTube Kids. Chính vì thế, việc con trẻ xem các clip trên mạng Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng nhất định không thể để theo kiểu thả nổi, phó mặc, hoặc ỷ lại là đã có sàng lọc…
Anh Phước Quốc – quản trị viên một kênh YouTube Gen Z có đối tượng xem đa phần là giới trẻ và tuổi teen – cho biết, trẻ em rất thích xem những clip có nội dung lạ lẫm vì tò mò, đặc biệt là những clip có nội dung thực hiện các động tác, những hành động mà trẻ không có khả năng thực hiện hoặc không dám làm. Tuy nhiên, nếu trẻ xem nhiều và xem lâu, hoàn toàn có thể bị tác động hoặc kích thích cố thực hiện theo.
Trẻ em, đặc biệt trong độ từ 4, 5 tuổi đến 10 tuổi, rất dễ bắt chước những thứ mà mình chưa làm được song không nhận thức rõ đó là những động tác, việc làm nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Theo anh Cường Nguyễn, một ông bố của 2 con nhỏ ở Hà Nội, anh không cấm trẻ chơi game hay xem YouTube một cách quá khắt khe; nhưng khi trẻ chơi, xem thì người lớn cần để ý, giám sát để tránh việc trẻ bị lôi kéo vào các clip có nội dung không phù hợp.
Phương án tốt nhất theo anh Cường, là bố mẹ bố trí một khoảng thời gian trong ngày để cùng chơi cùng xem với trẻ, có những gợi ý, kích thích và giải thích giúp trẻ mở rộng hiểu biết và sự học hỏi.
Những clip như “Cá Voi Xanh”, “Thử thách MoMo”… cách đây 2 năm về trước từng lan tỏa trên môi trường mạng của Việt Nam và đã nhanh chóng được các phương tiện truyền thông cảnh báo. Thế nhưng điều đáng lo nhất như đề cập ở trên là, nhiều bậc cha mẹ vì bận rộn, hoặc mải trao đổi, trò chuyện với bạn bè không muốn con trẻ mè nheo, quấy rầy nên cứ đưa cho chúng chiếc smartphone, máy tính bảng để tự chơi cho xong. Nhưng trên thực tế, theo anh Cường, cách xử lí “cho xong” đó sẽ tạo ra kẽ hở thiếu kiểm soát khiến cho các clip không phù hợp tiếp cận với trẻ.
Cần biết rằng, những clip độc hại, clip có nội dung nhạy cảm hoặc không phù hợp luôn có trên mạng Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng. Một kênh clip “sạch” vẫn có thể thỉnh thoảng xuất hiện các clip có nội dung độc hại hoặc không phù hợp qua các cách khác, đơn cử như clip được đề xuất. Đó cũng chính là khoảng trống mà các bậc phụ huynh không ngờ tới.