Từ vụ trẻ tử vong vì bắt chước "trò chơi treo cổ": Cha mẹ nên làm gì?

ANH THƯ |

Vụ việc bé gái 5 tuổi ở TP Hồ Chí Minh tử vong vì bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet đã cho thấy những rủi ro trên môi trường này rất khó lường.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua bệnh viện có tiếp nhận trường hợp là bé gái D. (5 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đến cấp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet.

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD)- nhận định, bên cạnh những lợi ích, internet còn ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Thành tựu công nghệ càng nhiều, những rủi ro cũng có thể diễn biến phức tạp, khó lường.

"Tôi nhận thấy đây là một mô típ lặp lại dưới nhiều hình thức tinh vi và khó nhận biết gây nguy hiểm cho trẻ em. Các clip xúi giục, hành hạ thân thể hay tự sát trên mạng không phải là mới. Trước đây, cộng đồng đã dậy sóng vì Cá voi xanh, hay Momo. Đây là những clip vô cùng nguy hiểm cho trẻ em-đối tượng sử dụng công nghệ rất nhiều và dễ bị tổn thương khi chưa có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân"-bà Linh nói.

Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững cho hay, dù các cơ quan chức năng đã rất nỗ lực chặn lọc, gỡ bỏ... hay Youtube đã xây dựng riêng 1 nền tảng Youtube Kid dành cho trẻ em, nhưng công nghệ phát triển không ngừng nghỉ và lúc nào cũng sẽ có những lỗ hổng để kẻ xấu tận dụng.

Trong thời đại công nghệ số, thay vì cản, cha mẹ cần nỗ lực nhiều hơn để đồng hành và hành động để bảo vệ con em mình trẻ em.

Để bảo vệ trẻ trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, Viện trưởng MSD cho hay, phụ huynh nên kiểm tra xem con mình có đang xem kênh Youtube nào. Nếu con xem Youtube, hãy đảm bảo con xem kênh Youtube Kids – bởi vẫn còn những lỗ hổng nhưng kênh này có nhiều biện pháp kiểm soát an toàn hơn so với kênh Youtube dành cho người lớn.

Phụ huynh có thể cài đặt các chương trình mà con thích xem và có thể bật chức năng kiểm soát để có thể biết con đang xem gì và tìm kiếm gì, cũng có thể tắt chức năng tìm kiếm đối với trẻ nhỏ hơn.

"Hãy nói với trẻ bạn đang cố gắng bảo vệ con an toàn chứ không phải kiểm soát con, nếu có những chương trình nào con muốn xem hãy chia sẻ cùng bố mẹ. Nếu con gặp phải chương trình nào đó khiến con cảm thấy bối rối, lo lắng, con hãy nói và bố mẹ hứa sẽ không tức giận mà cùng con phân tích xem đó có phải là chương trình nên xem hay không"-bà Linh nói.

Khi gặp những trò chơi tương tự như Thử thách Cá voi xanh, Momo, hay trò chơi treo cổ..., bố mẹ cũng cần tìm hiểu và học thêm những rủi ro mà con cái mình có thể gặp phải trên môi trường mạng.

Theo bà Linh, cha mẹ hãy là những người hiểu biết để có thể là những người cung cấp thông tin đáng tin cậy cho con chứ không phải ai khác. Ở từng độ tuổi, bố mẹ đã có thể chọn cách nói chuyện với con một cách phù hợp.

Phụ huynh cần dành thời gian và nỗ lực trong việc nói chuyện với con hàng ngày. Từ đó, nuôi dưỡng tình bạn và sự chia sẻ, đồng cảm với con.

Bà Linh cho rằng: "Việc hiểu con sẽ giúp chúng ta nhanh chóng phát hiện kịp thời các vấn đề con đang gặp trên môi trường mạng, kể cả những trò con tưởng là vô hại, giải trí nhưng là xúi giục nguy hiểm".

Ngoài ra, phụ huynh nên tiếp tục việc xử lý các tình huống giả định, những rủi ro. Từ đó, con cái cũng ý thức trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh an toàn trên môi trường mạng.

Theo bà Linh, việc duy trì thói quan nói chuyện, trao đổi thoải mái với con sẽ cho con biết rằng phụ huynh luôn là địa chỉ tin cậy an toàn và yêu thương để con có thể chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bé gái 5 tuổi tử vong vì bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua bệnh viện có tiếp nhận trường hợp là bé gái đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (sau đó tử vong) do bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet.

Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở chân đèo Hải Vân

THUỲ TRANG |

Sáng 15.10, người dân đi qua chân đèo Hải Vân phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên một nhánh cây ven đường.

Phát hiện người cha treo cổ cạnh 2 người con bị cắt cổ tử vong

Bảo Lâm |

Sau mấy ngày mất tích, người dân ở xã Nam Xuân, huyện Krong Nô, tỉnh Đắk Nông phát hiện người cha chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh là 2 người con đã tử vong với các vết cắt ở cổ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

TPHCM: Bé gái 5 tuổi tử vong vì bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua bệnh viện có tiếp nhận trường hợp là bé gái đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (sau đó tử vong) do bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet.

Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở chân đèo Hải Vân

THUỲ TRANG |

Sáng 15.10, người dân đi qua chân đèo Hải Vân phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên một nhánh cây ven đường.

Phát hiện người cha treo cổ cạnh 2 người con bị cắt cổ tử vong

Bảo Lâm |

Sau mấy ngày mất tích, người dân ở xã Nam Xuân, huyện Krong Nô, tỉnh Đắk Nông phát hiện người cha chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh là 2 người con đã tử vong với các vết cắt ở cổ.