Chuyên gia chỉ cách để phụ huynh ngăn chặn trẻ xem video độc hại trên mạng

Ngọc Lê |

Các video nội dung trên mạng internet tác động nhiều đến suy nghĩ và hành động của người xem, đặc biệt là trẻ em. Phụ huynh cần quản lý tốt nguồn giải trí này để có thể hạn chế những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Nhiều năm về trước, trên mạng internet xuất hiện các trò chơi trực tuyến như thử thách cá voi xanh hay momo, với các chuỗi thách thức kéo dài và tăng dần mức độ sau mỗi thử thách.

Sự nguy hiểm của các trò chơi này nằm ở vòng cuối cùng với thử thách tự tử - theo đúng nghĩa đen của nó thì mới được công nhận là người chiến thắng. Những trò chơi này thường lôi cuốn các đối tượng trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên – độ tuổi chưa hoàn thiện về mặt phát triển nhận thức dẫn đến việc dễ dàng bị lôi kéo, thao túng, dọa nạt và bắt chước từ đó để lại những hậu quả thương tâm.

Gần đây nhất là trường hợp là bé gái D. (5 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bắt chước "trò chơi treo cổ" trên internet. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé đã không qua khỏi.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chuyên viên tâm lý học đường Nguyễn Nguyên Thuỷ Trúc - trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (TPHCM) cho rằng, việc cấm đoán trẻ sử dụng mạng internet là điều khó có thể làm được.

"Để bảo vệ trẻ trước những thông tin xấu, độc trên mạng internet, điều quan trọng nhất là người lớn cần kiểm soát được việc sử dụng mạng xã hội của trẻ như: trẻ sử dụng vào mục đích gì, nhắm đến nội dung gì, là sử dụng để học tập, tra tìm tài liệu, chơi game lành mạnh hay dành cho những mục đích khác. Để từ đó, phụ huynh kịp thời phát hiện, ngăn chặn trẻ tiếp xúc với các video độc hại từ mạng internet, gây ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ" - chuyên gia Nguyễn Nguyên Thuỷ Trúc cho hay.

Chuyên gia tâm lý học đường trường Nguyễn Nguyên Thuỷ Trúc chia sẻ cách ngăn chặn video độc hại trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Dù các cơ quan chức năng vẫn luôn chọn lọc, gỡ bỏ hay Youtube đã xây dựng riêng 1 nền tảng Youtube Kid dành cho trẻ em, nhưng công nghệ phát triển không ngừng nghỉ và lúc nào cũng sẽ có những lỗ hổng để kẻ xấu tận dụng.

Hiện nay trên các thiết bị điện thoại thông minh đều có các phần mềm có thể giúp phụ huynh kiểm soát được những hoạt động của trẻ, từ đó, bố mẹ có thêm nguồn thông tin để có thể chăm sóc và bảo vệ con tốt hơn.

Đồng thời, chuyên gia tâm lý Nguyễn Nguyên Thuỷ Trúc khuyên bậc phụ huynh cũng cần dành thời gian bên cạnh trẻ, trò chuyện, tâm sự với trẻ nhiều hơn để tránh việc trẻ cảm thấy cô đơn và tìm đến những trò chơi nguy hiểm hay bạo lực trên mạng.

Ngoài giờ học, bậc cha mẹ cũng có thể gợi ý cho trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội: tham gia các lớp học năng khiếu, thể dục thể thao, các lớp kỹ năng để rèn luyện bản thân hoặc tham gia các hoạt động từ thiện để trẻ biết cách trân quý những giá trị sống quanh mình.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội

Nam Dương |

Công đoàn cần tập trung tuyên truyền qua các mạng xã hội, điện thoại để đoàn viên, người lao động nhanh chóng nắm bắt thông tin

Nhiều video nhảm nhí, phản cảm trên mạng xã hội: Cần tăng chế tài xử phạt

Phạm Đông |

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, nhiều nội dung video phản cảm, trái thuần phong mỹ tục tràn lan trên mạng xã hội đang ảnh hưởng nhiều tới giới trẻ, do đó cần tăng chế tài xử phạt.

Truy tố nam thanh niên hiếp dâm bé gái 11 tuổi quen qua mạng xã hội

Thành Nhân |

Ngày 8.10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ cho biết: Vừa ban hành Cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 2004, cư trú ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội

Nam Dương |

Công đoàn cần tập trung tuyên truyền qua các mạng xã hội, điện thoại để đoàn viên, người lao động nhanh chóng nắm bắt thông tin

Nhiều video nhảm nhí, phản cảm trên mạng xã hội: Cần tăng chế tài xử phạt

Phạm Đông |

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, nhiều nội dung video phản cảm, trái thuần phong mỹ tục tràn lan trên mạng xã hội đang ảnh hưởng nhiều tới giới trẻ, do đó cần tăng chế tài xử phạt.

Truy tố nam thanh niên hiếp dâm bé gái 11 tuổi quen qua mạng xã hội

Thành Nhân |

Ngày 8.10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ cho biết: Vừa ban hành Cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 2004, cư trú ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.