Tranh luận trái chiều về việc bố dùng gậy đánh chết người con “ngáo đá”

ANH THƯ |

Trước vụ án mạng đau lòng khi người cha dùng gậy đánh vào đầu khiến người con có hiện tượng "ngáo đá" tử vong, nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm về vụ việc này.

Như Lao Động đưa tin, vào khoảng 18h ngày 13.1 tại nhà ông Lang Văn Cường (Sinh năm 1962, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), cả gia đình ông Cường gồm vợ và đứa cháu nội đang ngồi ăn cơm thì người con trai ông Cường tên Lang Duy Khánh (Sinh năm 1987) bất ngờ vào nhà kéo đứa con về, sau đó chửi bới và đá văng mâm cơm.

Tiếp đó, Khánh có hiện tượng "ngáo đá" cầm dao đuổi đòi giết bố mẹ. Quá bực tức về hành động người con, ông Cường dùng gậy đánh vào đầu Khánh khiến đối tượng tử vong.

Nhận được thông tin, Công an xã và Công an huyện Quỳ Châu có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ ông Cường để điều tra làm rõ.

Được biết, đối tượng Lang Duy Khánh là con nghiện trên địa bàn. Trước đó, do không chịu được tính của Khánh nên người vợ đã bỏ nhà về quê ngoại sinh sống.

Bày tỏ nỗi bất an với những người "ngáo đá", bạn đọc Thu Minh cho rằng: "Phải sống gần những người "ngáo đá" mới thấy được sự nguy hiểm luôn rình rập. Khi họ lên cơn, không kiểm soát được hành động, có thể gây nguy hại cho người bên cạnh".

Theo bạn đọc Nguyễn Minh, người con có biểu hiện "ngáo đá" đã cầm dao đòi giết bố mẹ. Đây là hành động đe doạ tính mạng của những người thân thiết trong gia đình. Từ đó, việc làm của người cha nhằm tự vệ, ngăn hành hành vi nguy hiểm của người con gây ra. Đây có thể coi việc làm tự vệ chính đáng.

Đồng quan điểm, bạn đọc Mỹ Lan bức xúc: "Thời gian vừa qua, có quá nhiều vụ việc để lại hậu quả đau lòng mà những kẻ "ngáo đá" gây ra cho người thân. Việc người con cầm dao doạ giết cả nhà khiến cộng đồng mạng lên án. Chính vì muốn kiểm soát việc làm của người con mà người cha mới dùng gậy đánh vào đầu và không may người con tử vong".

Tuy nhiên, bạn đọc Nguyễn Lan cho rằng: "Dù người cha có những hành động ngăn cản người con "ngáo đá" đòi giết cả nhà, nhưng hành vi trên dẫn đến người con tử vong. Nguồn cơn sự việc do người con gây ra, song người cha phải chịu  trách nhiệm trước hành động để xảy ra hậu quả của mình".

Bày tỏ bức xúc trước hậu quả mà người "ngáo đá" gây ra, bạn đọc Nguyễn Tuấn cho hay: "Người "ngáo đá" gây án thật đáng báo động trong xã hội hiện nay. Vấn đề đặt ra là phải quản lý những người này như thế nào? Việc họ sống xung quanh khiến mọi người thấp thỏm. Nếu có án mạng xảy ra ai sẽ là người chịu trách nhiệm?".

Cùng quan điểm, bạn đọc Bùi Hùng bày tỏ: "Vô cùng bức xúc khi sống chung với những người "ngáo đá". Họ có thể gây nguy hiểm với những người xung quanh bất cứ lúc nào. Nên có sự quản lý chặt chẽ đối tượng này và tuyên truyền mạnh mẽ tác hại của ma tuý đá để người dân tránh xa tệ nạn này. Từ đó, đẩy lùi những vụ việc đáng tiếc do người "ngáo đá" gây ra".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bố dùng gậy đánh chết người con “ngáo đá” dọa chém cả gia đình

Tuấn Quỳnh |

Gia đình đang ăn cơm, thì bất ngờ Khánh (con trai của ông Cường) đi chơi về có hiện tượng “ngáo đá” cầm dao đòi giết cả gia đình. Quá bức xúc ông Cường đã cầm gậy đánh tử vong người con.

Huy động xe chữa cháy đề phòng ngáo đá bật lửa đốt nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Đối tượng có biểu hiện ngáo đá cầm dao la hét cố thủ, đập phá đồ đạc gây náo loạn cả khu phố. Công an phải điều điều động cả xe chữa cháy đến hiện trường.

Thái Nguyên: Đối tượng nghi ngáo đá đâm ít nhất 5 người tử vong

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Nguyên đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 5 tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bố dùng gậy đánh chết người con “ngáo đá” dọa chém cả gia đình

Tuấn Quỳnh |

Gia đình đang ăn cơm, thì bất ngờ Khánh (con trai của ông Cường) đi chơi về có hiện tượng “ngáo đá” cầm dao đòi giết cả gia đình. Quá bức xúc ông Cường đã cầm gậy đánh tử vong người con.

Huy động xe chữa cháy đề phòng ngáo đá bật lửa đốt nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Đối tượng có biểu hiện ngáo đá cầm dao la hét cố thủ, đập phá đồ đạc gây náo loạn cả khu phố. Công an phải điều điều động cả xe chữa cháy đến hiện trường.

Thái Nguyên: Đối tượng nghi ngáo đá đâm ít nhất 5 người tử vong

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Nguyên đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 5 tử vong.