Xịt hơi cay ngăn chặn người nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ

ĐÌNH TRỌNG |

Đối tượng nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ la hét gây náo loạn đường phố, buộc công an phải xịt hơi cay khống chế.
Vụ việc xảy ra vào từ sáng ngày 12.12 tại một phòng trọ thuộc khu phố Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Một nam thanh niên tên N.V.H 32 tuổi quê tỉnh Nghệ An bất ngờ la hét, cầm dao kề vào cổ rồi quậy phá trong phòng trọ.

Vụ việc khiến người dân hoảng sợ, không ai giám đến gần. Dù được khuyên can, người này vẫn cố thủ trong phòng trọ.

Công an buộc phải xịt hơi cay khống chế đối tượng. Ảnh: ĐT
Công an buộc phải xịt hơi cay khống chế đối tượng. Ảnh: ĐT

Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự tại đây. Đến đầu giờ chiều 12.12, đối tượng này lao ra khỏi nhà trọ, trên tay vẫn cầm một con dao và một chiếc kéo kề vào cổ mình.

Người thanh niên này tiếp tục chạy vào một nhà dân gần đó cố thủ. Khoảng gần 16h, lực lượng chức năng phải dùng bình xịt hơi cay mới có thể khống chế được đối tương.

Theo người dân, người thanh niên này thời gian gần đây vẫn sinh hoạt bình thường. Đến sáng cùng ngày thì bất ngờ cầm dao kề vào cổ rồi la hét, quậy phá.

Hiện đối tượng được về trụ sở cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Đối tượng bị khống chế đưa về trụ sở. Ảnh: ĐT
Đối tượng bị khống chế đưa về trụ sở. Ảnh: ĐT
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tách từng bị cáo để thẩm vấn vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất phát mãi giá rẻ

Đình Trọng |

Sau 4 ngày xét xử, phiên tòa xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư Thị xã Bến Cát-Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ vẫn chưa xong phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử tách các bị cáo để thẩm vấn từng người một.

2 tên cướp giật điện thoai tông thẳng xe máy vào phó trưởng công an xã

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc xảy ra sáng 11.12, trên địa bàn xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Gần 100 chiến sĩ dập lửa ở nhà xưởng sản xuất nệm mút

ĐÌNH TRỌNG |

Công an Bình Dương đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa ở nhà xưởng sản xuất nệm mút rộng 3.000m2.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tách từng bị cáo để thẩm vấn vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất phát mãi giá rẻ

Đình Trọng |

Sau 4 ngày xét xử, phiên tòa xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư Thị xã Bến Cát-Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ vẫn chưa xong phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử tách các bị cáo để thẩm vấn từng người một.

2 tên cướp giật điện thoai tông thẳng xe máy vào phó trưởng công an xã

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc xảy ra sáng 11.12, trên địa bàn xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Gần 100 chiến sĩ dập lửa ở nhà xưởng sản xuất nệm mút

ĐÌNH TRỌNG |

Công an Bình Dương đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa ở nhà xưởng sản xuất nệm mút rộng 3.000m2.