Tranh chấp bồi thường tại Cty Việt Đức (Đắk Lắk): Yêu cầu giao mặt bằng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ việc hơn 30 lao động ở huyện Cư Kuin khiếu nại việc phân chia tiền bồi thường tài sản trên đất với Công ty Cà phê Việt Đức (Công ty Việt Đức), tại dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), UBND huyện vừa yêu cầu phía doanh nghiệp xử lý dứt điểm tranh chấp, trả mặt bằng để đảm bảo tiến độ công trình.

Ngày 5.12, UBND huyện Cư Kuin thông tin, đã ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết những phản ánh, kiến nghị của các hộ dân về việc phân chia giá trị bồi thường, hỗ trợ trên phần đất của các Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức, khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn qua xã Ea Tiêu và Ea Ktur).

Người dân cho rằng, mình đáng được hưởng 100% giá trị tiền bồi thường tài sản trên đất. Ảnh: B.T
Người dân cho rằng, mình đáng được hưởng 100% giá trị tiền bồi thường tài sản trên đất. Ảnh: Bảo Trung

Theo đó, ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin khẳng định việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các hộ gia đình, cá nhân đang canh tác trên phần diện tích các Công ty Cà phê quản lý chưa nhận tiền chủ yếu do việc tranh chấp hợp đồng khoán giữa người lao động và các công ty diễn ra từ nhiều năm nay dẫn đến việc phân chia giá trị tài sản bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án vẫn chưa được thống nhất.

Chính vì lẽ đó, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin yêu cầu các Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức, Việt Thắng xác nhận đối với phần tài sản gắn liền với đất bị ảnh hưởng, phần nào là tài sản riêng của người lao động nhằm thống nhất việc chi trả giá trị tài sản đó cho họ.

Tiếp đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện chi trả đối với phần tài sản nói trên, không nhất thiết phải thực hiện xong việc phân chia toàn bộ tài sản mới thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Riêng phần công ty khấu trừ nợ giữa công ty và người lao động đề nghị doanh nghiệp xem xét đề xuất của họ và chỉ khấu trừ phần nợ tương ứng với diện tích thu hồi đất (không trừ toàn bộ phần diện tích của người lao động).

Việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân Đề nghị Giám đốc các Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức, Việt Thắng rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp hợp đồng giao khoán theo Nghị định 35 đã hết hạn để ký kết hợp đồng theo Nghị định 68 đảm bảo đúng quy định của pháp luật để huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người nhận khoán đảm bảo theo quy định. Qua đó, đảm bảo tiến độ dự án theo quy định.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, tháng 10.2021, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định thu hồi một phần đất của Công ty Cà phê Việt Đức để giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Phần diện tích thu hồi khoảng 18ha của 213 hộ dân (xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin) được giao nhận khoán từ phía Công ty Cà phê Việt Đức.

Một phần diện tích đất thu hồi để triển khai dự án. Ảnh: Bảo Trung
Một phần diện tích đất thu hồi để triển khai dự án. Ảnh: Bảo Trung

Tính đến đầu tháng 11.2022, đã có 177 người (với 15,6ha) hoàn thiện hồ sơ, phân chia tài sản với doanh nghiệp và nhận tiền với giá trị hơn 27 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn 36 người lao động (với 2,4ha) chưa được xử lý. Họ cho rằng, phương án phân chia tỉ lệ ở khoản tiền bồi thường về tài sản trên đất với phía Công ty Cà phê Việt Đức không hợp lý, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn vốn đầu tư sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương với giải phóng mặt bằng là gần 400 tỉ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 39,07km và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục điểm sạt lở gây tắc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

HƯNG THƠ |

Dự kiến trong ngày 3.12, sẽ xử lý hết các khối đá tồn tại trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn qua huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) do vụ sạt lở gây ra.

Hàng chục lao động tranh chấp tiền bồi thường tại dự án đường Hồ Chí Minh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang có hơn 30 người lao động ở huyện Cư Kuin khiếu nại việc phân chia tiền bồi thường tài sản trên đất với Công ty Cà phê Việt Đức.

Chi phí đền bù tăng cao, dự án đường tránh Đắk Lắk giậm chân tại chỗ

BẢO TRUNG |

Dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đang chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. Ngoài việc đội vốn hàng trăm tỉ đồng như Báo Lao Động đã phản ánh thì cơ quan có thẩm quyền đang gặp phải nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án này...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khắc phục điểm sạt lở gây tắc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

HƯNG THƠ |

Dự kiến trong ngày 3.12, sẽ xử lý hết các khối đá tồn tại trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn qua huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) do vụ sạt lở gây ra.

Hàng chục lao động tranh chấp tiền bồi thường tại dự án đường Hồ Chí Minh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang có hơn 30 người lao động ở huyện Cư Kuin khiếu nại việc phân chia tiền bồi thường tài sản trên đất với Công ty Cà phê Việt Đức.

Chi phí đền bù tăng cao, dự án đường tránh Đắk Lắk giậm chân tại chỗ

BẢO TRUNG |

Dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đang chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. Ngoài việc đội vốn hàng trăm tỉ đồng như Báo Lao Động đã phản ánh thì cơ quan có thẩm quyền đang gặp phải nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án này...