Hàng chục lao động tranh chấp tiền bồi thường tại dự án đường Hồ Chí Minh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang có hơn 30 người lao động ở huyện Cư Kuin khiếu nại việc phân chia tiền bồi thường tài sản trên đất với Công ty Cà phê Việt Đức.

Hơn 30 hộ dân đâm đơn khiếu nại

Tháng 10.2021, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định thu hồi một phần đất của Công ty Cà phê Việt Đức để giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Phần diện tích thu hồi khoảng 18ha của 213 hộ dân (xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin) được giao nhận khoán từ phía Công ty Cà phê Việt Đức.

Tính đến đầu tháng 11.2022, đã có 177 người (với 15,6ha) hoàn thiện hồ sơ, phân chia tài sản với doanh nghiệp và nhận tiền với giá trị hơn 27 tỉ đồng.

Một góc tuyến đường tránh đông TP.Buôn Ma Thuột đang thi công. Ảnh: B.T
Một góc tuyến đường tránh đông TP Buôn Ma Thuột đang thi công. Ảnh: B.T

Tuy nhiên, vẫn còn 36 người lao động (với 2,4ha) chưa được xử lý. Họ cho rằng, phương án phân chia tỉ lệ ở khoản tiền bồi thường về tài sản trên đất với phía Công ty Cà phê Việt Đức không hợp lý, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi.

Ông Bùi Văn Huân (thôn 5, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) cho biết: "Từ năm 1993 đến nay, người dân tự đầu tư 100% vốn trên diện tích đang canh tác và một phần diện tích đất Nhà nước thu hồi để thi công dự án. Công ty Cà phê Việt Đức không đầu tư một đồng vốn nào tại phần diện tích đất mà người dân nhận liên kết khoán trắng. Bà con tự bỏ vốn cải tạo, trồng mới nông sản.

Tuy vậy, khi Nhà nước hồi đất thì phía Công ty Cà phê Việt Đức lại yêu cầu phân chia tiền bồi thường về tài sản trên đất theo tỉ lệ 52% và 48%. Tức, doanh nghiệp được hưởng 52% giá trị tiền bồi thường về tài sản trên đất, phần còn lại của người dân. Điều này rất bất hợp lý. Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Cư Kuin giải quyết".

Người dân cho rằng mình đáng được hưởng 100% giá trị tiền bồi thường tài sản trên đất. Ảnh: B.T
Người dân cho rằng, mình đáng được hưởng 100% giá trị tiền bồi thường tài sản trên đất. Ảnh: B.T

Ông Đoàn Văn Tuân (thôn 13, xã Ea Tiêu) cho rằng: "Tôi có 3.277m2 đất nằm trong diện thu hồi. Bao nhiêu năm qua, tôi đã bỏ tiền công sức trồng trọt, chăm bón, làm đúng nghĩa vụ với Công ty Cà phê Việt Đức theo hợp đồng đã ký. Tôi chi 100% vốn để cải tạo, tái canh, trồng trọt cây cà phê nên xứng đáng được nhận mức bồi thường cao hơn. Người lao động nên được hưởng 100% tiền bồi thường".

Doanh nghiệp phản hồi ra sao?

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cà phê Việt Đức - cho hay: "Trong phương án tái canh cây cà phê được thực hiện với người lao động từ 2014 đến nay thì 1ha công ty đầu tư 113 triệu đồng (tương ứng với 52% giá trị tái canh). Trong đó, có khoản tiền đầu tư thuê đất, chi phí quản lý là 34 triệu đồng và tiền chi trả trực tiếp để đầu tư cho người lao động là gần 77 triệu đồng. Người lao động của đơn vị đầu tư 48% chi phí vật tư, nhân công.

Vì vậy, trên cơ sở tài sản chung đó, công ty lấy lại 52% trên tổng giá trị đền bù mỗi vườn cây. Chúng tôi có muốn nhiều hơn, hay bớt lại không thể được vì đây là quy định nếu làm sai khi thanh tra, kiểm toán vào làm việc thì không ai có thể gánh vác được trách nhiệm.

Thực tế, số tiền có trong khoản 52% nêu trên, công ty còn hoàn trả lại cho người lao động (số tiền 77 triệu đồng/ha) chứ không phải giữ tất cả. Đơn vị thực nhận trung bình 11% tổng số tiền bồi thường trên mỗi hécta và chuyển trực tiếp vào kho bạc".

Theo ông Bình, đối với kiến nghị của người lao động về việc được hưởng 100% số tiền Nhà nước hỗ trợ khi thu hồi đất, những trường hợp nào người lao động ký kết hợp đồng nhận khoán với công ty còn hiệu lực thì sẽ nhận được 100% số tiền. Ở đây, có nhiều người lao động không ký hợp đồng giao nhận khoán thì Nhà nước sẽ không hỗ trợ. Đơn vị đã nhiều lần vận động lên ký hợp đồng giao nhận khoán để được nhận phần hỗ trợ thu hồi đất nhưng nhiều hộ không chấp hành.

Thực tế, người lao động nếu không thống nhất phương án phân chia tiền bồi thường theo tỉ lệ 52% và 48% như công ty đưa ra thì có thể kiện ra tòa. Đơn vị chấp nhận quyết định mà tòa phân xử để giải quyết dứt điểm vụ việc này, đảm bảo tiến độ thi công dự án đường tránh đông TP.Buôn Ma Thuột.

Như Báo Lao Động đã thông tin, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn vốn đầu tư sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương với giải phóng mặt bằng là gần 400 tỉ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 39,07km và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chi phí đền bù tăng cao, dự án đường tránh Đắk Lắk giậm chân tại chỗ

BẢO TRUNG |

Dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đang chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. Ngoài việc đội vốn hàng trăm tỉ đồng như Báo Lao Động đã phản ánh thì cơ quan có thẩm quyền đang gặp phải nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án này...

Chi hơn 9 tỉ đồng nâng cấp, sửa đường tránh Tây TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi báo chí phản ánh, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã duyệt chi 9,5 tỉ đồng cải tạo, sửa chữa nâng cấp tuyến đường tránh Tây thành phố hư hỏng suốt nhiều tháng qua, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đường tránh gần 700 tỉ đồng ở TP.Buôn Ma Thuột lại tiếp tục hư hỏng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại đường tránh Tây TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục xuất hiện tình trạng xuống cấp, nhiều ổ voi rất lớn vừa hình thành gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chi phí đền bù tăng cao, dự án đường tránh Đắk Lắk giậm chân tại chỗ

BẢO TRUNG |

Dự án đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đang chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. Ngoài việc đội vốn hàng trăm tỉ đồng như Báo Lao Động đã phản ánh thì cơ quan có thẩm quyền đang gặp phải nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án này...

Chi hơn 9 tỉ đồng nâng cấp, sửa đường tránh Tây TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi báo chí phản ánh, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã duyệt chi 9,5 tỉ đồng cải tạo, sửa chữa nâng cấp tuyến đường tránh Tây thành phố hư hỏng suốt nhiều tháng qua, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đường tránh gần 700 tỉ đồng ở TP.Buôn Ma Thuột lại tiếp tục hư hỏng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại đường tránh Tây TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục xuất hiện tình trạng xuống cấp, nhiều ổ voi rất lớn vừa hình thành gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.